‘Phụ huynh không nên tự ý cho con nghỉ học’

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay phụ huynh không nên quá lo lắng, cho con nghỉ học sớm khi chưa có khuyến cáo từ Bộ Y tế và cơ quan chức năng.

Sáng 31/1, trên 5.500 đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, tại Hà Nội.

Ông Trần Xuân Tiến thông tin nhiều phụ huynh e ngại về khả năng nhiễm dịch bệnh nên chủ động cho con nghỉ học. Sở GD&ĐT khuyến cáo phụ huynh không nên quá lo lắng. Hiện tại, việc nghỉ học cần chờ ý kiến từ các cơ quan chức năng, Bộ Y tế.

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội. Ảnh: D.T.

“Việc cho 2 triệu học sinh tại thủ đô nghỉ không hề đơn giản. Phụ huynh tự ý cho con nghỉ có thể hổng kiến thức, thậm chí nhiễm các loại virus khác nếu không được chăm sóc tốt”, ông Phạm Xuân Tiến nói.

Phụ huynh nên dạy con đeo khẩu trang từ nhà đến trường, trong giờ học, khi ăn không nói chuyện, thường xuyên rửa tay và sát khuẩn. Sở GD&ĐT khuyến cáo phụ huynh không nên cho trẻ đến các điểm du lịch dễ mang mầm bệnh.

Ông Phạm Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở GD&ĐT Hà Nội - cho rằng các Sở GD&Đ cần phối hợp cơ quan y tế địa phương, dưới sự chỉ đạo của chính quyền, tiến hành các biện pháp khử khuẩn trường lớp (không tiến hành khi học sinh đang học).

Việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các bếp ăn cần được đảm bảo. Trẻ được cung cấp đầy đủ nước uống sạch.

Hàng ngày, các trường cần theo dõi diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Tất cả trường hợp sốt đều phải nghỉ học, nghỉ làm việc, đến cơ sở y tế để khám và điều trị.

Khi có bệnh dịch xảy ra tại trường học, cán bộ, giáo viên tuyết đối không được giấu dịch, phải báo ngay với cơ quan quản lý cấp trên và phối hợp cơ quan y tế địa phương giám sát, xử lý ổ dịch theo quy định.

Các trường có giáo viên, học sinh người Trung Quốc theo học hoặc nghỉ Tết từ Trung Quốc trở lại Việt Nam, cần giám sát chặt chẽ. Những người này có bất thường về sức khỏe phải báo cáo ngay với cơ quan cấp trên, đồng thời đến trung tâm y tế gần nhất kiểm tra và cách ly ngay theo quy định để giám sát, theo dõi.

Trước đó, ngày 30/1, Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn gửi phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã và hiệu trưởng các cơ sở giáo dục về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp.

Sở nhấn mạnh đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus corona biến chủng gây ra, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh.

Do đó, các cơ sở đào tạo, trường học cần yêu cầu học sinh, giáo viên hạn chế đến các khu chợ bán đồ tươi sống, những nơi tụ tập đông người; ăn chín, uống sôi; không nên tiếp xúc với động vật và chất thải của động vật.

Học sinh, giáo viên cũng cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách.

Các đơn vị theo dõi sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh dịch. Tất cả trường hợp sốt đều phải nghỉ học, nghỉ làm việc để đến cơ sở y tế khám, điều trị và thông tin với nhà trường.

Quyên Quyên/news.zing.vn
Từ khóa: virus corona Bộ Giáo dục và Đào tạo nghỉ học vì corona dịch corona tự ý nghỉ học vì corona

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !