Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự lễ khai khóa ĐH Quốc gia TPHCM

Ngày 5/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đến dự và phát biểu tại lễ khai khóa năm học 2019-2020 của Đại học Quốc gia TP HCM.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh trống khai khóa tại ĐH Quốc gia TP.HCM.

Tham dự lễ khai khóa năm nay có đại diện cựu sinh viên tiêu biểu và 900 học sinh, sinh viên điển hình, đạt thứ hạng cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế, Olympic quốc gia các môn học, các cuộc thi học thuật và NCKH, các sinh viên thủ khoa tốt nghiệp năm học liền kề và tân sinh viên.

Phát biểu trước đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn các em sinh viên nỗ lực hết sức để vượt qua những thử thách trong học tập: "Thông điệp tôi muốn gửi đến các bạn sinh viên đó là, các em khi lên đỉnh núi cao không phải để đất nước nhìn thấy mình mà là để các em có điều kiện nhìn rõ hơn thế giới và quê hương đất nước. Mong các em hãy tận dụng hết cơ hội khi ngồi trên ghế nhà trường vì trách nhiệm với bản thân, gia đình và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, xa hơn là cống hiến cho quê hương đất nước".

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dành nhiều thời gian nói về tự chủ đại học. Ông cho rằng, một nền giáo dục đại học tiên tiến dựa trên nền tảng tự chủ đại học cùng với tinh thần sáng tạo và đổi mới không ngừng là hai trụ cột đáp ứng công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Tự chủ đại học thể hiện ở ba khía cạnh: tự chủ học thuật, tự chủ tổ chức bộ máy-nhân sự và tự chủ tài chính. Trên thực tế, tự chủ đại học ở nhiều trường, trong đó có ĐH Quốc gia TP.HCM, đã chứng tỏ tính ưu việt và mang lại sự chuyển biến tích cực, kết quả đào tạo được nâng lên. Nhưng các trường đại học phải hiểu cho đúng và dự báo được những tiêu cực có thể xảy ra để ngăn chặn ngay từ đầu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phân tích: "Tự chủ không có nghĩa là để trường "tự bơi, tự lo hết", mà là các trường được chủ động hơn về mọi mặt, trong đó có quyết định về tài chính. Đồng thời, Nhà nước vẫn có những chính sách đặt hàng, đào tạo, đầu tư, hỗ trợ phát triển cùng với những chính sách xã hội hóa và đóng góp nguồn lực từ các doanh nghiệp, cựu giáo viên, cựu sinh viên".

Bạch Dương
Từ khóa: lễ khai khóa đại học quốc gia tphcm 2019 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đại học quốc gia tphcm tự chủ đại học

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !