Giới trẻ "check-in" phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu

Những ngày này, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lung linh, rực rỡ sắc màu Trung thu  đang thu hút rất nhiều bạn trẻ đến “check-in” và mua sắm.

Mặc dù Trung thu năm nay tới trong bối cảnh dịch Covid-19 nhưng trên con phố Hàng Mã vốn được mệnh danh là “vương quốc đồ chơi” vẫn rực rỡ sắc màu với đủ mọi mặt hàng đồ chơi Trung thu truyền thống và hiện đại.

{keywords}
Phố Hàng Mã thu hút nhiều bạn trẻ đến “check-in”, mua sắm.

Năm nào cũng vậy, cứ bắt đầu sang tháng Tám âm lịch là đồ chơi Trung thu sẽ được bày bán tràn ngập trên phố Hàng Mã. Sự nhộn nhịp của người tham quan, mua sắm sẽ kéo dài đến hết đêm rằm Trung thu.

Nhiều người có kinh nghiệm thường tới phố Hàng Mã trước rằm Trung thu 1-2 tuần để ít phải chen lấn, có thể thoải mái ngắm nhìn phố phường đầy màu sắc và lựa chọn món đồ phù hợp.

Chị Nguyễn Thị Hoa (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Cũng sắp đến Trung thu rồi nên tôi cho con gái qua đây mua ít đồ chơi. Rút kinh nghiệm năm trước tôi cho con lên muộn hơn nên các loại đồ chơi ít phong phú, vậy nên năm nay tôi cho con tới đây luôn từ ngày mùng 1 tháng 8”.

{keywords}
Chị Nguyễn Thị Hoa tranh thủ thời gian đưa con đi mua đồ chơi Trung thu tại phố Hàng Mã.

Khu vực được giới trẻ "check-in" nhiều nhất là khu bán những mặt hàng đồ chơi Trung thu truyền thống như lồng đèn, mặt nạ, trống, đầu lân… Đối với nhiều bạn trẻ, phố Hàng Mã vẫn rực rỡ, náo nhiệt bất chấp dịch bệnh.

{keywords}
Khu vực đồ chơi truyền thống rực rỡ sắc màu luôn thu hút các bạn trẻ.

Bạn Vũ Thu Hường (Đồng Kỵ, Bắc Ninh) cho biết: “Năm ngoái em cũng đã lên đây chụp ảnh, em thấy rất ưng ý, khi đăng lên Facebook được rất nhiều người khen. Vậy nên năm nay em tiếp tục lên Hà Nội để chụp những bức ảnh mùa Trung thu làm kỷ niệm".

{keywords}
Bạn gái Vũ Thu Hường đã đi từ Bắc Ninh lên Hà Nội để thực hiện bộ ảnh đẹp mùa Trung thu.

Dù hiện nay Hà Nội có rất nhiều địa điểm vui chơi cho giới trẻ nhưng phố Hàng Mã vẫn luôn có một sức hút riêng khiến mọi người tìm tới mỗi dịp Trung thu về.

Anh Nguyễn Văn Thực, một người chụp ảnh tại Hàng Mã chia sẻ: “Tôi rất thích đi chụp hình tại phố Hàng Mã, đặc biệt là vào dịp trước Tết Trung thu. Con phố này rực rỡ các gam màu khác nhau khiến những bức ảnh của tôi càng thêm lung linh, sống động hơn”.

{keywords}
Nhiều bạn trẻ tìm tới Hàng Mã để "check-in" bên những đồ chơi Trung thu rực rỡ.

 

{keywords}
Cả con phố rực rỡ sắc màu khiến những bức ảnh trở nên vui tươi hơn rất nhiều.

 

{keywords}
Một bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh trước khi mua đồ về trang trí ngày Tết Trung thu.
{keywords}
Các em nhỏ đặc biệt mong đợi Trung thu vì thường được người lớn tặng các món đồ chơi.

 

{keywords}
Phố Hàng Mã thu hút rất nhiều bạn trẻ yêu thích chụp ảnh.

Bảo Khánh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !