"Ở Úc, Mỹ gia đình nhận thông tin ngay sau 30 phút nếu học sinh vắng mặt"

Sau vụ học sinh lớp 1 trường Quốc tế GateWay tử vong do bị bỏ quên ở trên xe ô tô khiến không ít người xót xa. Nhiều người Việt sinh sống ở nước ngoài bày tỏ sự lo ngại về quy trình đưa đón trẻ tại các trường ở Việt Nam.

Hệ thống xe bus đón trẻ ở Hàn Quốc

Một BS sinh sống ở Mỹ cho biết, trường học thấy vắng học sinh cả một ngày mà “không tin tức gì cho phụ huynh thì thật đáng trách”.

Bởi theo anh, ở Mỹ việc đưa đón trẻ đến trường được làm rất chặt chẽ, bài bản. Theo đó, hàng ngày trẻ được nhân viên trường học đến tận nhà đón. Nếu trẻ đi dã ngoại bằng xe bus của trường thì các cô sẽ phân nhóm, mỗi cô phụ trách chừng chục đứa, điểm danh mỗi khi lên xuống xe.

Trong trường hợp trẻ cần di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác để học, thì các cô sẽ đến lớp đón, có danh sách ghi nhận từng học sinh.

“Khi phụ huynh đón trẻ cũng phải ghi nhận, hay giữa giờ cô đưa trẻ qua học lớp khác 1-2 tiếng cũng phải ghi nhận với giáo viên dạy trước đó”, anh này nói.

Vị BS này cũng cho biết thêm, con nhà anh từng bị té trầy xước nhà trường cũng gọi cho phụ huynh để thông báo, lúc bố mẹ đón con họ cũng yêu cầu mình ký vào báo cáo của nhà trường về vụ việc.

“Như lúc này, con anh chuẩn bị bắt đầu năm học mới. Trước một tháng  tháng họ gửi 1 xấp hồ sơ về liệt kê những thứ cần chuẩn bị, ngày nào cần lên trường để lấy thông tin con học lớp nào, cô nào, đăng ký ăn hay không, đăng ký xe đưa đón hay không,v.v... và bao gồm cả giấy khám sức khỏe.

Đặc biệt trong phiếu khám sức khỏe do gia đình đưa con đi, bác sĩ sẽ khám tổng quát và điển vào tất cả những dị tật bẩm sinh, các dị ứng nếu có”, bác sĩ này nói.

Anh cũng thông tin thêm, phía nhà trường, giáo viên chủ nhiệm thường có liên lạc rất chặt chẽ với phụ huynh học sinh. Theo đó, phụ huynh ở đây liên lạc với giáo viên qua email hoặc một app riêng. Ở đó, nhiều khi cô phàn nàn học sinh này thiếu tập trung, học sinh khác đánh bạn… Ngay lập tức, phụ huynh sẽ nhận được thông tin và phản hồi trực tiếp với cô.

Một phụ huynh có tên Mai Vũ Thảo  ở Mỹ cũng cho biết thêm, hệ thống school bus ở Mỹ có gắn thiết bị gọi là "child check-mate" - rất đơn giản nó là cái chuông reng khi xe dừng. Nó chỉ  tắt được bằng nút bấm ở cuối xe, nên tài xế có cơ hội đi kiểm tra các hàng ghế tránh bỏ sót học sinh ngủ quên.

Ngoài ra trường học còn nhắn tin đầu giờ sáng cho phụ huynh nếu trẻ vắng mặt mà phụ huynh không báo trước.

“Lần đầu nhận được tin nhắn này mình tưởng trường "cảnh cáo" phụ huynh (theo luật của bang mình thì ai ngăn cản học sinh đi học quá 3 buổi sẽ bị tù 1 tuần), giờ thấy vụ việc này mới thấy họ nhắn tin chủ yếu vì sự an toàn của con mình”, anh Thảo cho biết thêm.

Tương tự, chị Nguyễn Vân Anh sống ở Sydney (Úc) cũng đang có hai con gái đang theo học bậc học phổ thông chia sẻ. Tại vùng gia đình chị sinh sống, trẻ đến trường bằng hai cách: gia đình tự đưa con đi và học sinh đi bus. Rất nhiều trẻ từ 6 tuổi đã đến trường bằng xe bus rồi.

Theo đó, trẻ sẽ chờ xe ở một điểm đón quy định. Phụ huynh sau khi  đưa con lên xe sẽ quay về làm việc. Mỗi xe sẽ cố số ký tự riêng quy định xe chở học sinh ở trường nào. “Xe chỉ chở học sinh, người lạ không được phép lên xe”, chị Vân Anh cho biết.

Đáng lưu ý, trong trường hợp học sinh vắng mặt không có lý do. Thì chỉ sau 20- 30 phút vào giờ học, ngay lập tức văn phòng trường sẽ gọi cho phụ huynh để kiểm tra vì sao con không đi học? . Sau đó, nhà trường sẽ gửi thư về cho bố mẹ yêu cầu nêu lý do nghỉ và phải ký vào lá thư đó.

“Bọn trẻ ở đây hầu hết đi bus đến trường. Và các gia đình hoàn toàn yên tâm về tính an toàn của trẻ”, chị Vân Anh nói thêm.

N. Huyền

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !