Nữ sinh lớp 11 làm video tiếng Anh tuyên truyền phòng chống Covid-19 trên Youtube

Vừa qua, Lê Phương Ngân – học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị đăng lên Youtube cá nhân một video giới thiệu bằng tiếng Anh về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam do em thực hiện.

Ngay sau đó, video giới thiệu bằng tiếng Anh về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam đã thu hút hàng nghìn lượt xem.

Clip giới thiệu bằng tiếng Anh về công tác phòng chống dịch Covid-19 do Phương Ngân thực hiện.

Lê Phương Ngân cho biết, lý do thực hiện video là do em cảm động trước hình ảnh các y bác sĩ, chiến sĩ bộ đội và người dân cả nước nỗ lực chung tay phòng chống Covid-19.

Bố em - một bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, chị gái là sinh viên trường Đại học Y Hà Nội cũng hằng ngày truyền cho em nhiệt huyết sẵn sàng đóng góp sức mình vào “trận chiến” chung đẩy lùi dịch bệnh này.

“Thời điểm này, mỗi người cần có một hành động để chung tay phòng chống dịch bệnh. Là học sinh, em chọn cách làm video tuyên truyền về công tác phòng chống Covid-19 của Việt Nam. Đây cũng là cách để em hưởng ứng phong trào phát động của đoàn trường là: mỗi chi đoàn, mỗi đoàn viên có hành động thiết thực để chung tay phòng chống dịch bệnh”, Phương Ngân nói.

Nữ sinh Phương Ngân

Với mong muối giới thiệu cho bạn bè quốc tế niềm tự hào của Việt Nam khi kiểm soát dịch Covid-19, nữ sinh vừa đoạt giải Khuyến khích thi Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Anh quyết định chọn ngôn ngữ này để truyền tải. Trong video, em trao đổi hoàn toàn bằng tiếng Anh (có phụ đề tiếng Việt) để nói về sự nguy hiểm của Covid-19, tình hình dịch bệnh trên phạm vi thế giới và những biện pháp tích cực của Việt Nam trong phòng chống đại dịch này.

“Covid-19… gây ra hàng ngàn ca nhiễm và trường hợp tử vong ở hơn 200 quốc gia. Song Việt Nam - một nước láng giềng đông dân; mặc dù hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe chưa tiên tiến như các nước phát triển và ngân sách còn hạn chế, nhưng tới nay số ca nhiễm Covid-19 chỉ dừng lại ở con số 218 (cập nhật đến ngày 1/4- ngày quay video) và không có trường hợp tử vong nào kể từ khi dịch bùng phát từ tháng 1. Ngay cả khi xem những con số này một cách kỹ càng, ta có thể thấy rõ ràng là: Việt Nam đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch…”, video của nữ sinh giới thiệu.

Tính cả thời gian viết lời dẫn, quay và dựng video, Phương Ngân mất khoảng 4 ngày.

Được sự đồng ý của nhà trường, Ngân chọn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - nơi em theo học nhưng học sinh đang phải nghỉ đến trường, để ghi hình cho video. Trước và sau một cảnh quay, Ngân đeo khẩu để đảm bảo an toàn theo đúng khuyến cáo của cơ quan y tế.

Nói về video của nữ sinh, thầy Nguyễn Hoài Nam – Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Quảng Trị) cho biết, nhà trường rất vui vì các học sinh đã chủ động, tích cực và sáng tạo trong phong trào chung tay tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

Riêng về Phương Ngân, thầy Nam cho biết, em nhiều năm là học sinh giỏi, xuất sắc, đạt giải thưởng trong nhiều cuộc thi về tiếng Anh và là nhân tố tích cực trong công tác đoàn hội, hoạt động thiện nguyện của nhà trường.

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !