Panorama Mã Pì Lèng lại gây "sóng" tranh cãi trên cộng đồng mạng

Cộng đồng mạng lại nổ ra những tranh cãi khi thấy hình ảnh cải tạo mới của công trình nhà nghỉ, nhà hàng Panorama xây dựng tại đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, Hà Giang.

Năm 2019, công trình nhà nghỉ, nhà hàng Panorama tại đèo Mã Pì Lèng bị dư luận chỉ trích dữ dội vì làm ảnh hưởng tới cảnh quan thiên nhiên. Sau đó, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xác định, mặc dù công trình nhà nghỉ, nhà hàng Panorama được xây dựng ngoài khu vực bảo vệ II của danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng, nhưng lại nằm trong lòng Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.

{ Panorama mã Pì Lèng}
Thông tin từ UBND tỉnh Hà Giang năm 2019 cho biết: Hiện trạng công trình được xây dựng nằm ngoài mốc giới danh thắng Mã Pì Lèng. Công trình có kết cấu bê tông, cốt thép kết hợp các dàn kết cấu thép dùng để ngắm cảnh, gồm bảy cấp xây bám theo địa hình. (Ảnh phiên bản đầu tiên của công trình, nguồn ảnh: VnExpress)

 

{ Panorama mã Pì Lèng}
Sau khi bị dư luận chỉ trích, Panorama được sơn màu xanh lá năm 2019. (Ảnh: Người Lao Động)

Qua tham vấn ý kiến của các chuyên gia, bộ ngành chức năng, UBND tỉnh Hà Giang đề nghị chủ đầu tư Panorama tháo dỡ, cải tạo công trình thành điểm dừng chân, ngắm cảnh và yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

{ Panorama mã Pì Lèng}
Hình ảnh mới nhất về công trình nhà nghỉ, nhà hàng Panorama sau khi cải tạo. (Ảnh: Diễn đàn Đô thị - Kinh tế - Xã hội Việt Nam)

Tuy nhiên, năm 2020, rất nhiều khách du lịch và người địa phương phản ánh về khu tổ hợp nhà hàng, khách sạn Panorama đã mở cửa hoạt động trở lại với quy mô "khủng" hơn trước.

{ Panorama mã Pì Lèng}
Công trình mở cửa trở lại sau cải tạo. (Ảnh: Báo Giao thông)

Hoạt động kinh doanh tại nhà hàng vẫn tấp nập, rất đông du khách đến nghỉ chân bên trong công trình để chụp ảnh và sử dụng các dịch vụ khác như ăn uống. Giá vé “vào cửa” dịch vụ tham quan du lịch là 20 nghìn đồng/người.

So với phiên bản lần đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội, khu tổ hợp nhà nghỉ, nhà hàng Panorama như lột xác, trở nên đồ sộ nguy nga hơn. Và lại một lần nữa mạng xã hội dấy lên những tranh cãi về công trình này.

{ Panorama mã Pì Lèng}
Cộng đồng mạng tranh cãi sau khi công trình Panorama tại Mã Pì Lèng cải tạo xong.

Có ý kiến cho rằng, nhìn toàn cảnh công trình sau khi cải tạo còn cao hơn, đồ sộ hơn và có phần che lấp cảnh quan. Nhưng bù lại, kiến trúc công trình được thiết kế theo mang hơi hướng truyền thống và có màu sắc của cao nguyên đá.

{ Panorama mã Pì Lèng}
Mã Pì Lèng khi chưa có công trình Panorama. (Ảnh:TTXVN)

Cộng đồng mạng chia làm hai phe. Một bên nhất mực phản đối công trình dù trước hay sau cải tạo đều gây khuất tầm nhìn, che lấp cảnh quan khi muốn có một bức ảnh chụp toàn cảnh dòng sông Nho Quế uốn lượn nên thơ giữa núi rừng trùng điệp.

{ Panorama mã Pì Lèng}
 
{ Panorama mã Pì Lèng}
 

"Chỉ sướng mấy vị thích chụp ảnh. Còn đâu, rõ ràng là nó phá vỡ tầm nhìn một cách đầy áp bức."

"Cứ để họ bênh, vì họ chỉ đi xong về. sau 10-20 năm sẽ thấy cái cảnh mình đã gián tiếp phá hỏng một địa danh đáng lý ra mình đã có thể bảo vệ."

"Chỉ sướng cho mấy vị thích "tự sướng" thôi, chứ dân chụp ảnh chuyên nghiệp không ai thích mấy cái "kiến trúc" phá vỡ kỳ quan thiên nhiên kiểu này. Dân chụp ành chuyên nghiệp không ngại trèo đèo lội suối để có tấm hình đẹp. Chứ họ không cần chỗ ngồi nghỉ chân gọi ly cà phê có phục vụ bưng ra."

"Trông vẫn giống lô cốt. Quá tức mắt!"

"Vâng, tôi nghĩ sau vụ này sẽ có nhiều nơi nữa cũng sẽ làm như vây. Và họ chỉ cần sơn, trang trí giống với các địa danh di sản là được. Đã sai luật thì cần phải xử lý đúng luật."

"Có xả thải, vứt rác thẳng xuống dưới không nhỉ?"

"Người này xây được thì người sau xây được, người muốn xây thì không thiếu. Nghĩ ngắn nên thấy hài hước là đúng rồi".

Bên cạnh những ý kiến phản đối thì cũng có một phần cộng đồng mạng lên tiếng bênh vực:

"Mình từng lên Hà Giang và đi qua đó, mình nhìn nhận là không ảnh hưởng bao nhiêu đến cảnh quan nếu không muốn nói là có ích đến vấn đề nghỉ chân, rồi làm nơi đứng ngắm nhìn khung cảnh".

"Đi cung đường đèo mà gặp chỗ này chả khác gì lênh đênh trong đêm tối mà gặp hải đăng".

"Khi họ làm được địa phương ủng hộ, để yên cho họ làm ăn, có nó dân du lịch mới nhiều, dân ở đó mới khá hơn được. Định cho họ nghèo mãi ah?"

"Chửi gì thì chửi vẫn thấy sự tồn tại nó có ích. Hôm tôi đi đang mưa, vào đây ngồi chill ngắm cảnh được phết. Giữa năm sau tính làm chuyến nữa".

"Cái gì cũng có 2 mặt lợi và hại, hại như thế nào thì không biết nhưng cái lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số địa phương thì chả ai nghĩ cho. Khi điều kiện kinh tế phát triển, họ tự biết bảo tồn tài sản thiên nhiên địa phương họ, không cần người ngoài chỉ trỏ... Cái gì cũng muốn thì chỉ nằm mơ, đừng tiêu chuẩn kép".

Dù phản đối hay ủng hộ, cộng đồng mạng cũng đề cao ý thức bảo vệ di sản thiên nhiên, bảo vệ cảnh quan, nhất là đèo Mã Pì Lèng nơi được mệnh danh là một trong “tứ đại đỉnh đèo” thuộc vùng núi phía Bắc của Việt Nam.

Lam Giang (t/h)

Lưu Hương Giang đẹp tựa nàng thơ, Ninh Dương Lan Ngọc thơ thẩn vẫn xinh

Lưu Hương Giang được khen thăng hạng nhan sắc, quyến rũ hơn kể từ sau khi chia tay Hồ Hoài Anh.

Bạn gái kém 8 tuổi mới được Hoài Lâm công khai ngoài đời quyến rũ

Bạn gái hiện tại của Hoài Lâm - người mẫu Kim Ngân có phong cách thường ngày nữ tính. Cô lựa chọn các trang phục tôn vóc dáng thon gọn, quyến rũ.

Thực hư chiêu lừa đảo trực tuyến mới được dân mạng chia sẻ rần rần

Các chuyên gia chưa ghi nhận trường hợp người dùng bị lừa đảo trực tuyến bằng hình thức quét mã QR trên phiếu trúng thưởng trong bưu phẩm shipper gửi đến. Song, người dân vẫn cần cảnh giác với bưu phẩm lạ và chương trình tri ân không rõ nguồn gốc.

Tố quán phở Hà Nội lên mạng, khách bị con gái chủ quán 'mắng té tát'

Mới đây, thực khách tên L. có bài viết chia sẻ trải nghiệm không tốt tại quán phở bò sốt vang ở Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào ngày 21/1. Chị L. bức xúc khi con gái chủ quán nhắn tin chỉ trích thậm tệ.

Đám cưới con gái chủ tiệm vàng: Sính lễ toàn kim cương, pháo hoa rợp trời

Yêu xa 1 năm, gặp nhau 3 lần, nam luật sư cùng người thân từ Mỹ về Việt Nam cưới con gái chủ tiệm vàng. Lễ vu quy, quà tặng hai nhà dành cho cặp đôi đều đính kim cương.

Người đàn ông liên tiếp dùng đầu gối, cùi chỏ đánh bạn của con ngay giữa đường

Ông P.T.M. đợi cháu L.G.K. đi học về, đón lõng giữa đường hỏi chuyện, sau đó liên tiếp dùng đầu gối, cùi chỏ đánh đến mức K. phải nhập viện điều trị.

Sa Huỳnh - học trò Trần Tiến gây sốt với nhiều clip Bolero triệu view

Có lần trong sinh nhật của thầy mình - nhạc sĩ Trần Tiến, Sa Huỳnh đã quỳ dưới chân thầy bày tỏ tri ân. Theo Sa Huỳnh, nhờ kỹ thuật hát thính phòng cô được trao truyền từ người thầy khả kính nên mới có một Sa Huỳnh Bolero như ngày nay.

Những người có ảnh hưởng đang bắt đầu rời bỏ mạng xã hội Trung Quốc

Sau khi các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc yêu cầu các tài khoản có số lượng lớn độc giả theo dỗi phải tiết lộ danh tính, xu hướng rời bỏ mạng xã hội đang bắt đầu diễn ra.

Nghe dụ dỗ ngon ngọt trên mạng, mẹ 2 con mất 320.000 USD tiền tiết kiệm cả đời

Adeline, sinh sống ở Singapore vô cùng đau khổ khi bị lừa mất hơn 320.000 USD (khoảng 7,7 tỷ đồng) chỉ trong vòng 1 tháng.

Bệnh viện Việt Đức phản hồi tin 'bác sĩ Hà Duy Thọ' giới thiệu công tác ở viện

Một kênh YouTube có tên "bác sĩ Hà Duy Thọ" giới thiệu ông này từng công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, Bệnh viện Việt Đức phản hồi cho biết không hề có nhân sự trên.

Đang cập nhật dữ liệu !