Những màn cosplay rau củ quả từ trầm trồ ngưỡng mộ đến ‘cười chảy nước mắt’

Từ những nguyên liệu đơn giản cho mỗi bữa ăn hàng ngày, dân mạng đã nhiệt tình ‘chế’ ra những thành phẩm hài hước khiến những người ‘ghét bếp’ cũng muốn bắt tay vào thử sức ngay.

Không chỉ là nguyên liệu cho bữa ăn hàng ngày mà rau củ quả còn được ‘hô biến’ thành những hình thù ngộ nghĩnh qua bàn tay của những người nội trợ khéo léo.

Chị Hồng Nhung, 34 tuổi, làm nội trợ (ở Long Biên, Hà Nội) và con gái là bé Thảo Anh, 12 tuổi mới đây đã đăng tải loạt hình ảnh thành phẩm cosplay từ rau, củ quả trên một nhóm mạng dành cho những người thích vào bếp đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác.

{keywords}

Con gái chị Nhung – bé Thảo Anh đang tỉ mỉ tạo hình cho rau củ quả. (Ảnh: Nhung Nguyen)

Không chỉ mang lại những trải nghiệm mới mẻ cho cô con gái mới lớn mà chị Nhung còn giúp những người ‘ghét bếp’ cảm thấy có thêm động lực để nấu ăn, sáng tạo.

Chị Nhung cùng con gái đã tận dụng những loại rau củ quả có sẵn trong nhà để ‘hô biến’ chúng thành nhiều hình thù ngộ nghĩnh như chú chó từ súp lơ, ông già Noel từ quả dâu tây hay đôi giày được tạo hình từ quả cà tím,…

{keywords}

 
{keywords}
Chú chó làm từ rau súp lơ. (Ảnh: Nhung Nguyen)

Nhìn thành phẩm qua đôi tay khéo léo của chị Nhung và con gái, nhiều dân mạng còn hài hước bình luận rằng: ‘Đẹp thế này không nỡ ăn’.

{keywords}

 
{keywords}
 
{keywords}
Một số thành phẩm cosplay từ đôi tay khéo léo của chị Nhung và con gái. (Ảnh: Nhung Nguyen)

Có người còn ngậm ngùi bày tỏ về bản thân: ‘Thế mới thấy nguyên liệu thì nhiều mà khả năng sáng tạo thì có hạn’.

{keywords}

 

Nếu như những bà nội trợ đảm đang như chị Nhung khiến nhiều người có thêm động lực vào bếp để trổ tài thì cũng không ít chị em thừa nhận vào bếp chỉ để… ‘làm cảnh’.

Nhiều người không ngần ngại cho hay, do bản thân lười biếng và vụng về nên mỗi lần vào bếp là lại được dịp khiến người thân ‘cười ra nước mắt’.

Ngay cả những sản phẩm cosplay từ rau củ quả của hội những người không khéo tay cũng hài hước và mang tính giải trí cao.

Ví dụ như hình cô gái tóc dài được làm từ bắp ngô hay rau cải thảo được tài khoản facebook Cẩm Châu Quách chia sẻ dưới đây cũng khiến dân mạng được phen cười nắc nẻ.

{keywords}

Vỏ và râu ngô được tết cẩn thận thành hình búp bê cô gái nhưng nhìn sản phẩm thì ai cũng bật cười. (Ảnh: Cẩm Châu Quách)

Hay cầu kì hơn là dùng dao kéo cắt tỉa cải thảo để ‘hô biến’ thành một cô nàng đang tạo dáng nhưng biểu cảm gương mặt thì đúng là không từ nào có thể diễn tả.

{keywords}

(Ảnh: Cẩm Châu Quách)

Nhìn những sản phẩm cosplay rau củ quả đến từ những người ‘ghét bếp’, dân mạng chỉ biết dở khóc dở cười.

‘Khi bạn vào bếp mà không biết làm gì thì cũng có trò để nghịch’, ‘đúng là cô gái vàng trong làng phá bếp’, ‘ông trời không cho bạn sự khéo tay nhưng bù lại cho bạn trí tưởng tượng phong phú’,… là những bình luận mà dân mạng để lại.

 

PI PO

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !