Những hành trình tuổi trẻ vì cuộc sống tươi đẹp
Hai trong số đó có thể kể đến là Journey Of Youth (JOY– Hành trình Tuổi trẻ) và Project SUGAR – những thanh niên trẻ điển hình cho một thế hệ năng động và tràn đầy nhiệt huyết. Đây là những minh chứng sống động về sự cống hiến của tuổi trẻ khi nhìn lại vai trò của họ nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3).
Journey of Youth – Hành trình tuổi trẻ
Journey Of Youth (JOY) là một tổ chức tình nguyện được thành lập từ năm 2009 bởi một nhóm bạn trẻ với mong muốn thực hiện những điều tốt đẹp cho cộng đồng, đứng đầu là Nguyễn Siêu Hạnh – một trong 11 người Việt Nam được chọn vào nhóm thủ lĩnh đầu tiên của Quỹ Obama Foundation khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Với sự nỗ lực không ngừng của các thành viên cùng sự ủng hộ ngày càng lớn của cộng đồng mạng xã hội, đến thời điểm hiện tại, JOY đã và đang thực hiện nhiều dự án lớn, mở rộng hoạt động, nâng tầm quy mô.
Dự án Nước Sạch của JOY cung cấp nước tinh kiết cho các buôn làng Tây Nguyên. |
Có thể kể đến dự án Nước sạch nay đã được triển khai cho toàn bộ người dân trong các buôn làng tại Tây Nguyên. Từ năm 2018, JOY cũng đã kết nối với các y, bác sĩ ở TP.HCM thực hiện chương trình y tế chăm sóc, tư vấn sức khỏe cho đồng bào.
Kỉ niệm năm thứ 11 hoạt động cũng là lúc JOY đã triển khai thành công 25 công trình nước sạch và 6 chương trình y tế cho hơn 44.000 người dân, với sự tham gia của hơn 1.000 tình nguyện viên.
Năm 2020, JOY triển khai thêm dự án Vườn Rừng với mục tiêu trồng 17.000 cây phủ xanh Tây Nguyên, giữ đất và cải tạo nguồn nước, giảm thiểu thiên tai. Chỉ sau 2 ngày, nhóm đã kêu gọi ủng hộ thành công 5.000 cây rừng từ cộng đồng mạng, con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên khi lời kêu gọi của JOY đang được lan truyền trên mạng xã hội Facebook.
Siêu Hạnh nhớ lại, thời điểm mới thành lập, do kinh phí của tổ chức còn hạn hẹp và các tình nguyện viên lúc đó đều là sinh viên nên các hoạt động của JOY chỉ là các chuyến đi trao quà từ thiện và tổ chức vui chơi cho trẻ em tại các tỉnh gần TP Hồ Chí Minh.
Sau chuyến đi Tây Nguyên vào năm 2013, trăn trở về vấn đề các bệnh về da và tiêu hóa mà bà con ở đây thường gặp do nguồn nước không đảm bảo, Hạnh và nhóm cho ra đời dự án Nước sạch, với quy mô ban đầu là cung cấp nước tinh khiết cho các trường học ở vùng núi.
Dự án Y Tế của JOY giúp giải quyết các vấn đề về sức khỏe, bệnh tật của đồng bào Tây Nguyên. |
Giai đoạn đầu vì không ai biết đến Siêu Hạnh và JOY nên việc chia sẻ thông tin về quỹ, chia sẻ thông tin giữa các thành viên trong nhóm cũng rất khó khăn, hoạt động của nhóm cũng chỉ được cập nhật thông qua email hoặc gặp trực tiếp. Vì thế, gây quỹ thêm được 20.000, 50.000, 100.000 đồng cũng là vô cùng quý giá. Việc tuyển tình nguyện viên với nhóm cũng không hề dễ dàng, trong khi để thực hiện hoài bão của nhóm, JOY cần phải lan tỏa với nhiều người hơn nữa để kết nối các nguồn lực cho dự án.
“Thông qua MXH, những cập nhật thường xuyên trên fanpage của nhóm giúp tăng tính trung thực và minh bạch cũng như uy tín cho nhóm, các hoạt động gây quỹ của JOY cũng trở nên dễ dàng hơn” - Nguyễn Siêu Hạnh chia sẻ.
Project SUGAR - tình thương “ngọt như kẹo”
Project SUGAR, tổ chức tình nguyện hỗ trợ trẻ em khuyết tật, mồ côi, HIV/AIDS và hoàn cảnh đặc biệt được thành lập do một nhóm học sinh Việt Nam và du học sinh Singapore vào năm 2008.
Qua 12 năm hoạt động, Project SUGAR đã thu hút hơn 1.000 tình nguyện viên, đa số đều là học sinh cấp 3, với nhiều hoạt động có ý nghĩa như "Đường đến tri thức" - dự án với mục tiêu dạy kèm cho các em nhỏ tại các mái ấm ở quận 3 và quận 8, TP. HCM; Big Summer Trip - các chuyến đi đến các mái ấm tình thương trong và ngoài thành phố….
Bên cạnh đó, mỗi năm, nhóm đều tổ chức hàng trăm chuyến thăm và chương trình vui chơi cho các em trong các dịp hè, dịp lễ.
Nhóm Project SUGAR trong chương trình Giáng Sinh Yêu Thương 2013. |
Cũng thông qua MXH, nhóm tìm kiếm nhà tài trợ, những bạn trẻ cùng chí hướng. Những câu chuyện người thật việc thật truyền cảm hứng và những chia sẻ chân thành từ các thành viên đã thắp lên ngọn lửa thiện nguyện trong cộng đồng, cung cấp cho các em nhỏ những kỹ năng mềm để hoàn thiện bản thân mình và hướng đến cuộc sống ý nghĩa hơn.
Trần Thiện Hòa, trưởng nhóm Project SUGAR chia sẻ : “Mỗi tình nguyện viên của nhóm đều có rất nhiều câu chuyện riêng, biết yêu thương những thứ nhỏ nhặt nhất mà bọn mình chưa bao giờ để ý. Như chuyện một tình nguyện viên bất ngờ gặp lại em nhỏ bạn ấy đã tặng một đồng xu Canada từ rất lâu nhưng em vẫn còn giữ, hay câu chuyện các bạn nhận được bức tranh vẽ, thư tay từ các em nhỏ sau nhiều tháng trời không gặp”.
Những hoạt động thiện nguyện của người trẻ như các thành viên của JOY hay Project SUGAR đều xuất phát từ mục đích đóng góp cho xã hội, niềm vui và hạnh phúc đơn giản của các bạn là vài dòng chữ nguệch ngoạc mà chan chứa tình yêu thương của các em nhỏ hay nhìn thấy người dân mình giúp đỡ được khỏe mạnh hơn. Họ luôn mong muốn những dự án của mình được chia sẻ nhiều hơn nữa, để cả cộng đồng cùng chung tay lan tỏa tình yêu thương và niềm hi vọng.