Nhìn lại hành trình Hương Giang trở thành nữ ca sĩ hot nhất Youtube Việt Nam

Tối 6/2, Hương Giang đã chính thức trình làng MV “chốt sổ” series #ADODDA mang tựa đề “Tặng anh cho cô ấy” và nhanh chóng đạt được loạt thành tích vô tiền khoáng hậu.

Cụ thể, chỉ sau 5 tiếng phát hành, MV đã “chễm chệ” ngay vị trí #1 Trending Youtube mà không cần phải leo từng bậc. Qua đó, “Tặng anh cho cô ấy” chính thức vượt mặt “Hãy trao cho anh” để trở thành MV đạt No.1 Trending YouTube nhanh nhất Việt Nam. Trước đó, “Hãy trao cho anh” phải mất 6 tiếng để đạt được thành tích này.

“Tặng anh cho cô ấy” là MV phần cuối trong series #ADODDA thuộc vũ trụ “Tuesday” của Hương Giang. Series mang tới cho khán giả những tình tiết gay cấn như một bộ phim truyền hình dài tập cùng dàn diễn viên đẹp long lanh tới từ xứ sở Chùa Vàng như: Phillip, Jack, Apinya Sakuljaroensuk... cùng bạn diễn ăn ý nhất - Karen Nguyễn. Mặc dù thời lượng của mỗi MV lên tới hơn 10 phút thế nhưng dường như điều này không cản trở việc khán giả liên tục replay và mong ngóng chờ đợi những diễn biến tiếp theo.

Như vậy, tính cả “Em hơi mệt với bạn thân anh” nằm ngoài series #ADODDA nhưng vẫn thuộc vũ trụ “Tuesday” thì tới hiện tại Hương Giang là Nữ ca sĩ duy nhất có 5 MV liên tiếp đạt Top 1 Trending Youtube Việt Nam. 

Theo đó, căn cứ theo cột mốc Top 1 Trending YouTube, MV “Anh đang ở đâu đấy anh” đạt 2,6 triệu lượt xem, No.1 Trending YouTube sau 1 ngày ra mắt; MV “Em đã thấy anh cùng người ấy” đạt 2,8 triệu lượt xem, No.1 Trending YouTube sau 9 giờ ra mắt; MV “Anh ta bỏ em rồi” đạt 10 triệu lượt xem, No.1 Trending YouTube sau 49 giờ ra mắt và mới đây nhất MV “Tặng anh cho cô ấy” đạt 2 triệu lượt xem, No.1 YouTube chỉ sau 5 giờ đồng hồ! Riêng “Em hơi mệt với bạn thân anh” đạt No.1 Trending sau 68 giờ ra mắt.

Việc sở hữu series MV hot nhất Việt Nam hiện nay đã khẳng định sức hút của Hương Giang với những sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân. Mặt khác những sự đón nhận và mong chờ của khán giả trong suốt hơn 1 năm qua cho thấy sự đa tài của nữ nghệ sĩ khi thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ngoài thu hút với những tình tiết gay cấn hay chất nhạc bắt tai, Hương Giang còn rất biết gây bão MXH với những câu nói mang tính viral.
Nếu như ở những MV trước, khán giả từng truyền tay nhau những câu nói như: “Trong măt em anh cái gì cũng giỏi. Nhưng giỏi nhất là phản bội”, “Phản bội lần đầu là lỗi của anh. Nhưng phản bội thêm lần thứ 2 thì là lỗi của tôi rồi”,… thì trong MV mới cô lại tiếp tục “gây bão” với 2 “dằn mặt” mang đầy tính thời sự: “Thay vì dành cả đời mong người khác bất hạnh, thì hãy tự tìm cách làm bản thân hạnh phúc đi” hay “Mày giật bồ của tao, tao có thể bỏ qua. Nhưng mày giật bồ của người khác thì tao không chắc”.

Bước tạo tiền đề quay trở lại âm nhạc với series #ADODDA có thể nói đã giúp Hương Giang ngày càng tự tin và tiếp tục đầu tư thêm nhiều sản phẩm chất lượng hơn trong thời gian tới.

Hoàng Hằng

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !