Người duy nhất được an táng trên Mặt Trăng

Tưởng rằng việc an táng trên Mặt Trăng là điều không tưởng nhưng điều đó đã xảy ra với nhà khoa học Eugene Merle Shoemaker khi ông là người đầu tiên và duy nhất có được 'vinh dự' này.

Hãng tin AP đưa tin cho biết nhà khoa học Eugene Merle Shoemaker là người đầu tiên và duy nhất được an nghỉ trên Mặt Trăng.

Theo đó, nhà khoa học Eugene Merle Shoemaker sinh năm 1928, là một nhà địa chất học người Mỹ.

Ông cũng là người sáng lập ra ngành hành tinh học.

Lộ diện danh tính người duy nhất ở hành tinh được an táng trên Mặt Trăng 1

Eugene Merle Shoemaker. Ảnh: Internet

Ông có niềm đam mê đặc biệt với nghiên cứu vũ trụ, thiên thạch và khoáng sản.

Lộ diện danh tính người duy nhất ở hành tinh được an táng trên Mặt Trăng 2

Eugene Merle Shoemaker có niềm đam mê đặc biệt với nghiên cứu vũ trụ, thiên thạch và khoáng sản. Ảnh: Internet

Trong suốt khoảng thời gian cống hiến với niềm đam mê của mình ông luôn mong muốn được đặt chân lên mặt trăng để tìm hiểu về sự tác động của thiên thạch cùng những vụ phun trào núi lửa trong việc hình thành hố sâu trên bề mặt của Mặt Trăng.

Dù vậy, trong đợt khám sức khỏe để chọn người lên Mặt Trăng vào thập niêm 60 của thế kỷ trước cho thấy ông bị bệnh suy yếu tuyến thượng thận.

Hệ miễn dịch của ông không đáp ứng được những yêu cầu của một nhà du hành vũ trụ. Lúc này ông gần như suy sụp vì mục tiêu và mong ước của ông là hoàn toàn bất khả kháng.

Dù vậy, sau đó, ông đã không bỏ cuộc.

Với sự hiểu biết của mình về mặt trăng và vũ trụ, ông tham gia huấn luận Neil Armstrong - phia hành gia nổi tiếng của Mỹ và phi hành đoàn.

{keywords}
Ông ao ước được đặt chân lên mặt trăng. Ảnh: Internet

Ông cũng là người đã góp công lớn trong việc phát hiện sao chổi  Shoemaker Levy 9 vật thể đâm vào sao Mộc.

Những cống hiến cho ngành khoa học vũ trụ ông đã được Tổng thống Mỹ Bush trao thưởng huân chương Khoa học quốc gia năm 1992.

Tháng 7/1997, vợ chồng ông bất ngờ gặp phải tai nạn nghiêm trọng khi khám phá hố thiên thạch tại Australia thì ông bất ngờ qua đời. Vợ của ông là bà Carolyn là người may mắn sống sót.

{keywords}
Ông là người đầu tiên và duy nhất được an táng trên Mặt Trăng. Ảnh: Internet


Những học trò của ông sau đó đã nghĩ ra cách đặc biệt để tôn vinh người thầy vĩ đại và đáng kính của mình.

Carolyn Porco, một nhà khoa học hành tinh người Mỹ cũng là học trò của Shoemaker đã đề xuất việc đưa tro cốt của ông lên mặt trăng.

Ngay sau đó, 28gr tro cốt sau khi hỏa táng của Shoemaker đã được đưa lên tàu vũ trụ Lunar Propester của NASA, rời bệ phóng vào 6/1/1998.

Sau hơn 1 năm làm nhiệm vụ nghiên cứu trong không gian, ngày 31/7/199, con tàu được cho đáp xuống bề Mặt Trăng.

Tro cốt của nhà khoa học Shoemaker do đó cũng an nghỉ vĩnh viễn tại nơi mà ông hằng ao ước đến.

Đến nay Eugene Merle Shoemaket được xem là người đầu tiên và duy nhất trên thế giới được an táng trên Mặt Trăng.

Theo www.tinmoi.vn

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !