Lễ khai giảng đặc biệt của 36 cô trò trên đỉnh núi đầy mây gió

Cô trò điểm trường Tất Pổ (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019 -2020 “không có cờ hoa rực rỡ, không bố mẹ đưa đón trên đỉnh núi đầy mây gió” nhưng vẫn ấm áp và khiến cộng đồng mạng xã hội cảm động.

Sáng nay (5/9), một Facebook cá nhân tên Mít Pé đăng tải dòng status “Hân hoan chào đón năm học mới 2019-2020. Tuy không có cờ hoa rực rỡ, bố mẹ đưa đón nhưng tại điểm trường trên đỉnh núi đầy mây gió, cô và trò cũng cố tạo nên không khí khai giảng tuy đơn sơ nhưng ấm áp. Hy vọng năm học mới nhiều cái mới, niềm vui mới hạnh phúc mới. Chúc mừng năm học mới” cùng một số hình ảnh cô trò dự Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 đã nhận được hàng nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng xã hội Facebook.

Hình ảnh được đăng trên Facebook Mít Pé.

Sau khi chia sẻ hình ảnh lên Facebook cá nhân, nhiều người đã vào comment như “Chúc cô giáo và các e có một năm học mới dạy và học tốt”, Chúc năm học mới thắng lợi…, “Chúc cô trò thật khỏe để thành công nhé” hay “nhìn những bức ảnh mà chảy nước mắt, chúc cô trò năm mới nhiều thành công” hoặc “xin được ngưỡng mộ chào cô giáo.

Chúng tôi - những người lính năm xưa - có ra đi chiến đấu, chính là vì những người dân thánh thiện như cô giáo, và các em học sinh nơi gian khó này. Xin được gửi tới cô giáo, những lời chúc tốt đẹp và chân quý nhất, từ một người lính hải quân già. Trân trọng.”…

Qua quan sát hình ảnh, ngôi trường được lập bằng tôn, tường đóng bằng ván gỗ và các em đến trường dự Lễ khai giảng trên tay cầm cờ Tổ quốc, ngồi trên ghế đóng bằng gỗ cũng như tham dự Lễ khai giảng với đầy đủ các nghi thức.

Theo tìm hiểu của PV Infonet, đây là Lễ khai giảng năm học mới của Điểm trường Tất Pổ (thuộc Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) vào sáng nay (5/9). Điểm trường có tổng 34 học sinh, 2 giáo viên phụ trách.

Trao đổi với PV, cô Lưu Thị Nghĩa – Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) xác nhận và thông tin, đơn vị có 11 điểm trường và điểm trường Tất Pổ là học sinh đồng bào dân tộc Ca Dong.

“Từ trung tâm Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập lên điểm trường Tất Pổ phải mất khoảng 3 tiếng đi bộ và không thể đi xe máy” – Cô Lưu Thị Nghĩa cho biết thêm.

Một số hình ảnh lễ khai giảng năm học mới của điểm trường Tất Pổ (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Hình ảnh cô giáo đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (ảnh: Facebook Mít Pé).

Một em học sinh lên đọc cảm nghĩ đầu năm học mới (ảnh: Facebook Mít Pé).

Cô trò cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm năm học mới (ảnh: Facebook Mít Pé).

Lễ chào cờ của cô trò điểm trường Tất Pổ (ảnh: Facebook Mít Pé).

Các em học sinh cầm cờ Tổ quốc dự lễ khai giảng (ảnh: Facebook Mít Pé).

Sau khi tổ chức lễ khai giảng, cô trò đi chụp ảnh kỷ niệm (ảnh: Facebook Mít Pé).

Cô trò vui vẻ sau khi khai giảng năm học mới (ảnh: Facebook Mít Pé).

Điểm trường Tất Pổ (ảnh: Facebook Mít Pé).

Hà Oai
Từ khóa: Quảng Nam Cảm động Lễ khai giảng Năm học mới 36 cô trò Điểm trường Tất Pổ

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !