Làm nail tuyên truyền phòng dịch Covid-19 trở thành trend độc lạ

Nhiều người vừa bất ngờ lại vừa thán phục khi giữa thời điểm cả thế giới đang căng thẳng trước tình hình dịch bệnh phức tạp, các chị em vẫn có thể kết hợp ý thức chống dịch với đam mê làm nail trở thành một trend làm đẹp độc lạ thế này.

Trước bối cảnh dịch viêm phổi Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực trên toàn cầu, trở thành nỗi lo lắng chung của nhiều người dân trên toàn thế giới, việc nâng cao ý thức chống dịch đã trở thành một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay.

Và nếu nỗ lực giúp người dân nâng cao ý thức chống dịch Covid-19 vẫn đang được đẩy mạnh tối đa thông qua việc kết hợp với âm nhạc, vũ đạo... nhằm truyền tải thông điệp một cách hiệu quả, thì mới đây hội chị em cũng đã "vào cuộc" khi kết hợp với nghệ thuật nail để tạo ra một xu hướng làm đẹp mới vô cùng độc lạ trong mùa dịch. 

Cụ thể, thay vì tô điểm cho móng tay, móng chân bằng những màu sắc và họa tiết thông thường, chị em đã "bắt trend" bằng cách thay thế chúng bằng hình ảnh virus corona đã được cách điệu, các dòng chữ "corona", "covid-19", "nCoV", "stay clean"... hay cả hình ảnh một icon đeo khẩu trang - một trong những điều quan trọng nhất để phòng dịch hiệu quả.

Tất cả những hình ảnh đều được "biến tấu" với màu sắc tươi sáng, bắt mắt vừa giúp chị em trở nên nổi bật với bộ nail độc lạ, vừa được khen ngợi như một hình thức giúp nâng cao ý thức chống dịch covid-19. 

Nắm bắt xu hướng mới này của hội chị em, các cửa hàng nail cũng nhanh chóng cho ra mắt các bộ móng giả theo phong cách này để khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn.

Trend mới độc lạ và những tưởng như có phần "kỳ quặc" này lại đang thu hút rất nhiều tín đồ đam mê làm nail nói riêng và các chị em thích làm đẹp nói chung khi chỉ cần nhập hashtag #coronavirusnail là đã có thể tìm thấy rất nhiều hình ảnh những "bộ móng covid-19" như thế này. 

Các tiệm nail cũng nhanh chóng bổ sung các bộ móng giả theo xu hướng này để đáp ứng nhu cầu "bắt trend" của hội chị em
Thục Vy

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !