Vừa thêm hàng ngàn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung ở các trường đại học

Thêm hàng loạt trường đại học vừa công bố xét tuyển bổ sung với hàng ngàn chỉ tiêu đang chờ thí sinh.

Năm nay, điểm chuẩn tuyển sinh một số ngành cao kỷ lục. Tuy nhiên, sau đợt 1, nhiều trường công bố xét tuyển bổ sung, trong đó có cả những trường thuộc khối Y dược top đầu.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa quyết định xét tuyển bổ sung đợt 2 nhiều ngành đào tạo ĐH hệ chính quy dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THTP. Ở đợt xét này, trường thông báo tuyển hơn 100 chỉ tiêu cho 5 ngành khối sức khỏe gồm Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Khúc xạ nhãn khoa và Y tế công cộng.

Theo PGS.TS Phạm Hiếu Liêm - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo (Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch), các ngành trường xét bổ sung là những ngành thí sinh ít quan tâm hơn so với các ngành còn lại trong khối sức khỏe.

Hơn nữa, năm nay theo quy định mới, trường thực hiện xét tuyển chung chỉ tiêu cho cả 2 nhóm thí sinh đại trà và đào tạo theo địa chỉ sử dụng. Số thí sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng mà các địa phương gửi về hiện thấp hơn chỉ tiêu dự kiến.

Ngoài ra, Khoa Y, ĐH Quốc gia TPHCM thông báo xét tuyển bổ sung 3 ngành ĐH hệ chính quy, gồm Y khoa, Dược học và Răng - Hàm - Mặt (chương trình chất lượng cao) bằng phương thức xét điểm học bạ.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng vừa thông báo xét tuyển bổ sung thí sinh trên cả nước ngành Y khoa trình độ đại học hệ chính quy năm 2021. Số lượng xét tuyển là 40 chỉ tiêu.

Thí sinh đăng kí xét tuyển cần đáp ứng trong 2 điều kiện có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với tổ hợp môn B00 (Toán, Hóa, Sinh) đạt từ 26,9 điểm trở lên theo thang điểm 30.

Nếu thí sinh là học sinh các trường chuyên thì cần có học lực các năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 đạt loại giỏi và có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với tổ hợp môn B00 (Toán, Hoá, Sinh) đạt từ 25,5 điểm trở lên theo thang điểm 30. Thời gian nhận hồ sơ đến hết 20/10.

Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng xét tuyển bổ sung 2021 với tổng 27 chỉ tiêu cho 2 ngành Điều dưỡng hộ sinh và  Y tế công cộng. 

Trường Đại học Y tế công cộng thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 đợt 2 ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường trên phạm vi toàn quốc.

Ở khối tư thục, nhiều trường cũng thông báo xét tuyển hàng loạt ngành sức khỏe như Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Duy Tân… Các trường xét bổ sung cả những ngành hot như Y khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt.

{keywords}
Ảnh minh họa

Ngoài khối ngành sức khỏe, Trường ĐH Lâm nghiệp tuyển bổ sung ở 20 ngành đào tạo tại cơ sở Hà Nội. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung là 15 điểm với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT điểm xét tuyển các ngành học là 18 điểm. Các ngành quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình tiên tiến), du lịch sinh thái không xét tuyển theo kết quả học tập THPT.

Trường không xét tuyển bổ sung các ngành khoa học môi trường, khoa học cây trồng, lâm nghiệp đô thị, lâm học và kỹ thuật cơ khí. Thời gian trường xét tuyển đến ngày 2/10. Thời gian công bố trúng tuyển trước ngày 3/10.

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM cũng vừa công bố tuyển bổ sung 700 chỉ tiêu theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, 330 chỉ tiêu của 8 ngành cho phân hiệu tại tỉnh Gia Lai và 370 chỉ tiêu của 11 ngành cho phân hiệu tại tỉnh Ninh Thuận. Điểm nhận hồ sơ là 15/17 điểm (tùy ngành). Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 3/10.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã thông báo xét tuyển bổ sung ba ngành đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long, gồm: luật kinh tế (10 chỉ tiêu), kinh doanh nông nghiệp (25 chỉ tiêu), quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (25 chỉ tiêu).

Giãn cách xã hội kéo dài ảnh hưởng đến kế hoạch tuyển sinh của các trường, nhất là tại TPHCM, nơi tập trung phần lớn các trường ĐH. Do đó, các trường từ công đến tư đều phải xét bổ sung.

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !