Tuyển sinh 2021: “Khai sinh” các ngành học mới tại nhiều trường top đầu

Hiện nay, nhiều trường đại học trên cả nước đã đưa ra Đề án tuyển sinh năm 2021 trong đó có một số ngành học mới như Robot & trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu hay Đào tạo ngành quản lý thị trường…

Theo phương án tuyển sinh dự kiến Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có thêm 6 ngành mới trong năm 2021: ngành robot và hệ thống điều khiển thông minh, quản lý đô thị thông minh và bền vững (xét tổ hợp A00, A01, C01, D90); kỹ thuật hóa phân tích (xét tổ hợp A00, B00, D07, D90); kinh tế tài nguyên thiên nhiên, quản trị nguồn nhân lực, logistics và quản lý chuỗi cung ứng (xét tổ hợp A01, C01, D01, D96). 

Theo TS. Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM chia sẻ: “Năm học tới, trường dự kiến mở thêm 6 ngành học mới, nâng tổng số ngành/nhóm ngành nhà trường đang đào tạo lên 43 ngành.

Một nhóm ngành rất mới chúng tôi dự định mở ra đào tạo nhân lực đón đầu sự phát triển kinh tế - xã hội trong nước là ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững.

Đây là ngành kết hợp giữa công nghệ thông tin và quản lý môi trường hứa hẹn đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị thông minh trong tương lai của các thành phố tại Việt Nam.

Theo tôi được biết, ngành này hiện đang được đào tạo tại một trường ĐH của Tây Ban Nha. Tại Việt Nam, trong mã ngành đào tạo của Bộ GD&ĐT cũng chưa có tên nên phải sử dụng mã ngành mở rộng của nhóm ngành theo đúng quy định của Bộ”.

Còn Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung - Phó Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cho biết: “Năm 2021, nhà trường tuyển sinh đào tạo 5 ngành mới gồm: Robot & trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Quản trị nhân sự, Quan hệ công chúng, Quan hệ quốc tế. Đồng thời, trường dự kiến tuyển sinh thêm 2 ngành thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe là Kỹ thuật xét nghiệm y học và Điều dưỡng. Đây đều là những ngành có nhu cầu nhân lực khá lớn trong nền kinh tế hội nhập, nhưng hiện nay chưa có nhiều trường đào tạo.

Trong khi đó, Robot & trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu được coi như những mũi nhọn trong thời đại 4.0, cần khai thác những thành tựu của robot, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu,... vào thực tiễn đời sống và sản xuất”.

{keywords}
Năm 2021 "khai sinh" ngành robot và trí tuệ nhân tạo tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM.

Chia sẻ về đề án tuyển sinh 2021, Thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Giám đốc trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM cho biết: “Hiện nhà trường đang làm các thủ tục xin phép mở thêm 4 ngành mới là: Hóa dược và hợp chất thiên nhiên; Kinh doanh thời trang và dệt may; Food business management (quản trị kinh doanh thực phẩm) và Marketing”.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng vừa công bố thông tin tuyển sinh năm 2021 với 41 ngành đào tạo.

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, trong năm 2021 trường dự kiến nhà trường mở thêm ngành mới: truyền thông, luật (đại trà) và thương mại điện tử, công nghệ kỹ thuật hóa học (chất lượng cao). Đồng thời, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM sẽ điều chỉnh tăng chỉ tiêu cho các ngành công nghệ, tự động hóa, ngành robot và trí tuệ nhân tạo, hệ thống nhúng và IoT…

Nói về lý do mở thêm ngành mới, PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho rằng do nhu cầu thị trường và kế hoạch chiến lược của trường nhằm xây dựng một ĐH đa ngành đa lĩnh vực.

Tại phía Bắc, đại diện Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, năm nay là năm đầu tiên nhà trường phối hợp cùng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) hợp tác về việc đào tạo trình độ đại học cho lực lượng quản lý thị trường.

Theo kỳ vọng, việc được đào tạo chính quy trình độ đại học sẽ giúp lực lượng quản lý thị trường có một đội ngũ cán bộ tương lai đủ lớn với trình độ chuyên môn sâu, vững về kiến thức cơ sở, thực tiễn và nền tảng; mạnh về kỹ năng nghề nghiệp, am hiểu sâu về các văn bản pháp lý liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra thị trường, đồng thời biết ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào hoạt động quản lý thị trường.

GS Nguyễn Hữu Tú - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội - cho biết, phương án tuyển sinh sẽ giữ ổn định như năm 2020, chủ yếu sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.

Đại diện Trường ĐH Ngoại thương cũng ủng hộ phương án giữ ổn định phương thức tuyển sinh như năm 2020. Theo đó, trong năm 2021, trường vẫn tiếp tục sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển với chỉ tiêu khoảng 50%. Ngoài ra, trường sẽ thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh bằng các phương thức khác như: Xét tuyển bằng điểm học bạ kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ.

Đại học Quốc gia Hà Nội đang lên phương án tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển bên cạnh việc sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Còn Đại học Quốc gia TPHCM vẫn sẽ duy trì kỳ thi đánh giá năng lực như các năm.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường sẽ phải công khai đề án tuyển sinh vào thời điểm đầu năm để học sinh có thêm thông tin và xã hội thực hiện việc giám sát.

Hoàng Thanh

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Đang cập nhật dữ liệu !