Trường học làm gì để học sinh không kỳ thị những bạn chưa tiêm vắc xin?

Hà Nội đã cho phép học sinh lớp 12 tại 30 quận, huyện, thị xã luân phiên học trực tiếp tại trường từ 6/12 sau khi thành phố triển khai tiêm vắc xin mũi 1 cho học sinh. 

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn những học sinh chưa tiêm vắc xin vì những lý do khác nhau. Điều này khiến phụ huynh lo lắng con em mình có thể bị các bạn kỳ thị vì chưa tiêm vắc xin.

Chị Hà Thị Phương Thảo (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chưa đăng ký cho con gái lớp 12 tiêm vắc xin trong khi hầu hết các bạn trong lớp con chị đã tiêm mũi 1.

“Con bắt đầu trở lại trường học tập trực tiếp. Ngoài việc lo bảo vệ an toàn cho con ở trường thì điều tôi khá lo là con sẽ bị các bạn ở lớp kỳ thị, con bé rất nhạy cảm nên nếu có chuyện đó tôi thực sự không biết làm thế nào”, chị Thảo cho biết.

Cùng chung nỗi băn khoăn với chị Thảo, anh Nguyễn Hải Phong (Hà Nội) cũng rất lo lắng con trai mình sẽ bị các bạn xa lánh vì chưa tiêm vắc xin.

{keywords}
Học sinh Hà Nội đã tiêm văc xin mũi 1

Thầy Nguyễn Quang Tùng - Hiệu trưởng Trường THCS-THPT M.V.Lômônôxốp khẳng định, hiện nay chưa có bất cứ quy định nào của ngành giáo dục hay chính quyền địa phương yêu cầu học sinh chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 thì không được phép đến trường. Được đi học là một trong những quyền cơ bản của trẻ em mà tất cả chúng ta đều phải tôn trọng.

"Với gần 1.000 học sinh ở 30 lớp, trường chúng tôi đã đưa vào quy định rằng giáo viên không lộ danh tính học sinh chưa tiêm.

Đó là một trong những vấn đề cần được bảo mật của cá nhân học sinh. Chỉ có ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh mới biết danh sách các em chưa tiêm.

Các thầy cô chủ nhiệm cũng giáo dục học sinh trong giờ sinh hoạt lớp, nếu học sinh nói với nhau là chưa tiêm cũng không được trêu đùa hay có thái độ kỳ thị những bạn đó. Trong dịch bệnh, sự yêu thương phải đặt lên hàng đầu", thầy Tùng nhấn mạnh.

Là cơ sở giáo dục ngoài công lập đạt tỷ lệ tiêm phủ mũi 1 vắc xin cho học sinh rất cao, Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội) thông tin, dù được thành phố cho phép mở cửa đón học sinh nhưng nhà trường sẽ chưa cho các em học trực tiếp ngay mà chờ một thời gian nữa.

Cô Văn Thùy Dương - Phó hiệu trưởng Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh cho biết, sau khi họp hội đồng và thống nhất ý kiến với phụ huynh, trường quyết định đề xuất với Sở GD&ĐT tiếp tục dạy trực tuyến cho tới khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, học sinh được tiêm phủ mũi 2. Tất cả phải đặt sự an toàn của học trò lên trên hết. Một khi đã đi học thì trường không phân biệt, không để bất cứ em nào bị bỏ lại phía sau dù tiêm vắc xin hay chưa tiêm.

Khi các em đến trường, việc của thầy, cô giáo và nhà trường là chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho thầy cho thầy trò trò đồng thời sẵn sàng thích ứng, chuyển trạng thái học tập khi cần.

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, một khi đã được phép đi học trở lại thì sẽ không phân biệt học sinh đã tiêm hay chưa tiêm vắc xin. Ngành Y tế cũng đã có những khuyến cáo về tác dụng của việc tiêm vắc xin trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nếu tiêm sẽ giúp giảm tỷ lệ diễn biến nặng và tử vong ở bệnh nhân nếu mắc phải.

Bên cạnh đó, học sinh dù được tiêm vắc xin cũng vẫn phải thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" trong phòng chống dịch để tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và không kỳ thị bạn. 

Chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 thì học sinh phải ở nhà học trực tuyến?

Chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 thì học sinh phải ở nhà học trực tuyến?

Hiện nay nhiều phụ huynh Hà Nội đang băn khoăn, lo lắng rằng nếu học sinh chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 thì có phải ở nhà học trực tuyến mãi không?

Hoàng Thanh

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Đang cập nhật dữ liệu !