Sinh viên bức xúc phải nhường phòng cho F0, chuyển sang khu “ổ chuột”

Nữ sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) bức xúc phản ánh việc đóng tiền để ở ký túc xá “xịn xò” của trường nhưng phải nhường phòng cho F0, chuyển đến khu “ổ chuột” đang thu hút sự chú ý

Cụ thể, trong bài viết của mình, nữ sinh này cho hay: “Bình thường mình ở ký túc xá 4 của trường có giá 670.000 đồng/người/tháng (ở chung 6 người), có nóng lạnh.

Nhưng sắp tới do trường đón các bạn sinh viên F0 (đi học quân sự về) nên đã yêu cầu chúng mình phải chuyển đến phòng trọ KTX khác, còn phòng “xịn” nhường cho các bạn F0.

Đáng nói, căn phòng mới chuyển đến lại có điều kiện sinh hoạt vô cùng tệ khi: Tường bám bụi, nhà vệ sinh bẩn, đến cả chỗ bồn cầu cũng đen kịt...Chúng mình hiểu rằng thầy cô và nhà trường đang rất cố gắng để khắc phục tình hình dịch bệnh hiện tại và chúng mình cũng sẵn sàng hỗ trợ các bạn. Tuy nhiên, chúng mình không thể chấp nhận được việc ban quản lí sắp xếp cho một căn phòng quá tệ, chẳng khác gì khu ổ chuột của trường Kinh tế Quốc dân. Trong khi chúng mình đã đóng tiền để mua dịch vụ là ở phòng 670 nghìn, có nóng lạnh”.

{keywords}
Bài viết của sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 

Bài viết thu hút sự quan tâm của rất nhiều sinh viên, đa số cho rằng nhường phòng cho các bạn F0 là điều bình thường nhưng ít nhất phòng ở phải sạch sẽ một chút chứ tường bám bụi, nhà vệ sinh bẩn, đến cả chỗ bồn cầu cũng đen kịt thì khó mà chấp nhận được.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện ban quản lý KTX đại học Kinh tế Quốc dân cho biết ngày 23/2 trường sẽ đón các bạn sinh viên đi học quốc phòng về. Trường định sẽ cho các bạn F0 cách ly trong KTX do vậy mới chuyển một số bạn sinh viên sang khu khác.

Ban quản lý KTX cũng cho biết việc các bạn sinh viên sang khu mới nhằm bảo vệ an toàn cho các bạn sinh viên trong điều kiện dịch Covid-19.

{keywords}
Những phòng trong ký túc xá xuống cấp, nhà vệ sinh bẩn thỉu được sinh viên ví như khu “ổ chuột” của trường

“Về những phòng KTX xuống cấp được sinh viên phản ánh là những căn phòng đang được sửa chữa. Dự định ngày 23/2 sẽ sửa sớm, do vậy, các bạn sinh viên NEU sẽ chỉ phải ở trong căn phòng này duy nhất 1 đêm.

Tất nhiên, khi sinh viên chuyển đến khu ký túc xá cũ này, các bạn sẽ được hoàn trả phí ở tính theo ngày chuyển đến. Trong trường hợp sinh viên không muốn chuyển, nhà trường không hề bắt ép và vẫn để các bạn ở chỗ ban đầu.

Những căn phòng xuống cấp là những phòng để không trong thời gian sinh viên về quê chống dịch. Cũng có những phòng nhà trường muốn sửa nhưng sinh viên mới trả nên không làm ngay được. Những căn phòng không đảm bảo chất lượng sẽ được sửa sang sớm, đảm bảo không để sinh viên chịu thiệt”, đại diện ban quản lý KTX cho hay.

Sinh viên học quân sự tắm nước lạnh ở thời tiết 8 độ C?

Mới đây, trên diễn đàn mạng xã hội, một số sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã phản ánh trong bức xúc điều kiện ăn ở tại khu học quân sự không đảm bảo. Sau thời gian học, số ca F0 tăng và giữa trời rét nhưng sinh viên phải tắm nước lạnh.

Cụ thể, một sinh viên tâm sự khi có triệu chứng ho, đau đầu, rát họng nhưng xuống trạm y tế để test nhanh thì không được đáp ứng luôn mà tự theo dõi. Ngoài ra, việc đông sinh viên học khiến việc giãn cách không được đảm bảo: bàn ăn đông 6 người/bàn, việc test nhanh không kịp thời khiến cho sinh viên đang khỏe mạnh bình thường bị lây nhiễm trở thành F0... Không những thế, giữa trời rét dưới 10 độ C nhưng sinh viên phải tắm nước lạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe. Để được tắm nước nóng, sinh viên phải trả 10.000 đồng/lần tắm nhưng vẫn không được như mong muốn.

Được biết, từ ngày 15-16/2 vừa qua, gần 6.000 sinh viên năm thứ nhất - K63 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đi học Giáo dục quốc phòng tại 3 Trung tâm quân sự là Trường ĐH Hùng Vương, Trường Quân sự, Bộ tư lệnh Thủ Đô và Trường ĐH Công nghiệp.

Về sự việc sinh viên phản ánh, thầy Trần Quý Long - Phó trưởng truyền thông, trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: "Ngay sau khi nhận được phản ánh, ngày 21/2, trường đã lập 3 đoàn công tác đến kiểm tra tất cả các cơ sở quân sự của các đơn vị đăng ký đào tạo cho sinh viên năm nhất. Tất cả những vấn đề sinh viên phản ánh đã được Ban lãnh đạo nhà trường và Ban lãnh đạo của các trung tâm quân sự làm việc với nhau cụ thể".

Với những sinh viên F0, nhà trường đã liên hệ với gia đình để cùng đưa ra phương án xử lý. Theo đó, gia đình có thể đón các em về nhà chăm sóc hoặc tiếp tục ở lại cách ly tại trung tâm.

Giáo viên luôn tạo điều kiện giảng dạy để sinh viên hoàn thành nội dung khóa học. Nhà trường liên tục cung cấp thiết bị y tế đến các trường quân sự để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho các em. Mặc dù vậy, điều kiện cơ sở vật chất và chăm sóc ở các trung tâm không thể so sánh được như ở nhà. 

Về việc phải tắm nước lạnh giữa trời rét dưới 10 độ, thầy Long cho biết, điều kiện sinh hoạt ở các địa điểm khác nhau. Vì số lượng sinh viên sinh hoạt tập thể khá đông nên đảm bảo cho tất cả các phòng có nước nóng nhanh khá khó khăn. Các thầy cô ở trung tâm đã khắc phục bằng cách hỗ trợ đun nước nóng cho các em. 

Hoàng Thanh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Đang cập nhật dữ liệu !