Toàn cầu dịch bệnh phức tạp, học ngành Kinh tế còn cơ hội kiếm tiền "khủng" không?

Nhiều người đánh giá cơ hội việc làm ngành Kinh tế hết sức rộng mở nên thu hút một lượng lớn sinh viên theo học. Liệu có phải cứ học ngành kinh tế là ra trường có mức lương "khủng", nhất là khi dịch bệnh phức tạp như hiện nay?

Đánh giá về xu hướng đăng ký nguyện vọng, Bộ GD&ĐT cho biết bên cạnh những ngành luôn có mức độ cạnh tranh cao như công an, quân đội hay y dược thì mấy năm gần đây, ngành công nghệ thông tin hay một số ngành kỹ thuật công nghệ cao, khối ngành kinh tế luôn được nhiều thí sinh lựa chọn và được coi là ngành hot trong nhiều trường đại học.

{keywords}
Ảnh minh họa

Một trong nhưng lí do ngành kinh tế luôn hot trong nhiều trường đại học là do nhiều người cho rằng cứ học ngành liên quan đến kinh doanh, kinh tế thì sau khi ra trường sẽ có mức lương “khủng”.

Vì sao thí sinh quan tâm nhiều đến nhóm ngành kinh tế? Học ngành kinh tế liệu có mang lại thu nhập cao nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp trên toàn cầu?

Trả lời câu hỏi này, tiến sĩ Võ Thanh Hải - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân cho biết đa số các trường có khối ngành kinh tế, tài chính đều xét khối truyền thống như D (Văn, Toán, Ngoại ngữ) hoặc khối A (Toán, Lý, Hóa) là những kiến thức nền tảng, môn học bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT của thí sinh nên cũng một phần chi phối sự lựa chọn.

Tuy nhiên, theo số liệu từ Bộ GD&ĐT trong năm học 2019-2020, mặc dù thí sinh đăng ký khối ngành kinh tế rất nhiều, song trong tổng số 1,7 triệu sinh viên thì khối khoa học sức khỏe và kỹ thuật là đông nhất, chiếm 26,51%, tiếp đến mới tới sinh viên khối kinh tế (luật, tài chính, ngân hàng) ở vị trí thứ 3 với 18,35%.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải phân tích, theo lịch sử phát triển kinh tế, cứ sau khủng hoảng thì kinh tế phát triển mạnh nhất.

Trong năm 2021 này dịch Covid-19 được kiểm soát thì dự kiến năm 2022 kinh tế phát triển rất mạnh, nên các em không phải lo lắng về tìm kiếm việc làm cũng như mức lương sau khi tốt nghiệp đại học. Giả sử năm nay các em thi khối ngành kinh tế thì 4 năm sau các em tốt nghiệp, cơ hội việc làm trong ngành này rất lớn”, tiến sĩ Võ Thanh Hải nói.

Về mức lương, đúng là cũng học kinh tế nhưng có người thu nhập vài chục triệu đồng nhưng có người thu nhập chỉ vài triệu. Đều học Quản trị kinh doanh nhưng có người kiếm công việc thu nhập 5-10 triệu đồng/tháng là đã mệt rồi nhưng có người kiếm 50-100 triệu đồng/tháng là bình thường. Lí do một phần là thái độ của người học quyết định rất nhiều vào việc có thành công hay không của mình sau khi tốt nghiệp.

Vậy nên vẫn có những người được những công ty, doanh nghiệp lớn mời về làm việc nhưng vẫn có nhiều sinh viên học xong, ra trường lại thất nghiệp. Việc có việc làm hay không, thu nhập ra sao phụ thuộc đa số vào sự nhạy bén của người học, sự miệt mài, thái độ với công việc mà một chút may mắn.

Học Nha khoa có thể làm giàu kiếm 50-70 triệu/tháng như lời đồn?

Học Nha khoa có thể làm giàu kiếm 50-70 triệu/tháng như lời đồn?

Do nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng như vẻ đẹp bên ngoài của con người ngày càng tăng cao nên chuyên ngành Nha khoa dần đã trở thành sự lựa chọn phổ biến của các bạn trẻ có ý định theo đuổi ngành Y.

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !