"Sốt ruột" chờ đợi kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM

Sở GD&ĐT TP.HCM đã tiến hành huỷ toàn bộ nội dung đề thi và giải phóng hội đồng sao y đề thi tuyển sinh lớp 10 vì TP.HCM tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội cho đến ngày 29/6 nên kế hoạch thi ngày 21/6 không thể thực hiện được.

Em H.M.H, học sinh lớp 9 trường THCS Điện Biên (quận Bình Thạnh) cho biết em chỉ mong dịch bệnh qua nhanh để em sớm được thi và nghỉ hè, kết thúc những ngày ôn tập dài dằng dặc chưa biết khi nào dừng lại.

“Nghỉ luôn không học thì em sợ quên mất những kiến thức đã học trong thời gian qua, mà có nghỉ ngơi thì tinh thần cũng không được thoải mái vì chưa thi, em còn chưa biết sắp tới đỗ hay trượt, có được học trường theo đúng nguyện vọng hay không.

Thời gian này giãn cách xã hội nên chúng em cũng không thể tới trường, đa số chúng em học bằng hình thức trực tuyến, các lớp luyện thi cũng dạy online hết.

Thời gian ngồi máy tính để học trực tuyến nhiều khiến em cảm thấy khá áp lực, mệt mỏi và quan trọng là cứ chờ đợi “mòn mỏi” vì không biết khi nào được thi”, em H. tâm sự.

{keywords}
Ảnh minh họa

Còn anh Phan Ngọc Tân (phụ huynh có con học tại trường THCS Hà Huy Tập) thì mong muốn nếu không tổ chức thi trực tiếp được thì thành phố cũng sớm công bố phương án cho thí sinh và phụ huynh yên tâm.

“Với những thí sinh F0 có thể tuyển thẳng như ở Hà Nội, còn lại có thể tuyển sinh bằng hình thức xét học bạ, trường nào tỷ lệ chọi cao thì có thể và kết hợp thi tuyển trực tuyến qua phần mềm, nếu thí sinh nào gian lận kiên quyết xử lý mạnh tay để răn đe cũng là những biện pháp khả thi trong điều kiện hiện nay vì nếu chờ thì không biết chờ đợi đến bao giờ. Ngày nào con cũng phải ôn tập mà chưa biết khi nào được thi rất mệt mỏi”, anh Tân nói.

Trước tình hình này, ông Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du thừa nhận việc tổ chức thi trực tiếp chưa thể thực hiện ngay vì thành phố đang giãn cách, sau đó lại quá sát với thời gian kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Thầy Nguyễn Hùng Khương - Phó hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân cho rằng: “Nếu không còn phương án nào khả thi hơn và bắt buộc phải dùng hình thức xét tuyển để tuyển sinh thì hình thức này cũng chỉ thực hiện đối với các trường THPT có tỷ lệ chọi thấp còn các trường chất lượng cao, tỷ lệ chọi lớn buộc phải có thêm bước sàng lọc để chọn thí sinh”.

Ở một diễn biến khác, ông Dương Trí Dũng - Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết các kỳ thi ở địa phương đang tạm hoãn theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Hiện toàn TP có hơn 7.000 cơ sở giáo dục, 702 học sinh trong các khu phong toả, cách ly trong đó gồm 6 em diện F0, 48 em diện F1 và 218 em là F2. Giáo viên có 7 người là F0, 133 là F1 và 594 là F2, có 387 giáo viên trong các điểm phong tỏa, cách ly.

Hiện kỳ thi tuyển sinh lớp 10 gặp nhiều khó khăn khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong khi đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra trên toàn quốc từ ngày 7 - 9/7 nên Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất tổ chức kỳ thi lớp 10 trước 25/6 để đảm bảo 2 kỳ thi này không trùng nhau.

Tuy nhiên, TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội trong 2 tuần tiếp theo, tức là đến hết 30/6, nên việc Sở GD&ĐT đề xuất lịch thi tuyển sinh lớp 10 rất khó khả thi.

Dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội

Dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngay sau khi kỳ thi kết thúc, Hà Nội sẽ tổ chức chấm thi. Dự kiến các trường THPT sẽ công bố điểm thi vào cuối tháng 6/2021.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !