Thông tin hữu ích cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 có thể yên tâm ôn luyện vì Bộ GD-ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn kịp thời, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của thí sinh.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, cả nước còn 23.569 thí sinh chưa thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do ảnh hưởng từ Covid-19. Các em này sẽ tham gia thi đợt 2 trong thời gian tới.

“Bắt đầu từ hôm nay các địa phương có trách nhiệm phải rà soát số lượng thí sinh thi đợt 2, cùng với tâm tư, nguyện vọng của các em, sau đó đề xuất lên Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT cấp quốc gia nhằm đưa ra thời điểm tổ chức kỳ thi đợt 2 phù hợp, phương án tổ chức thi an toàn, thuận lợi cho thí sinh” ông Trinh cho biết.

Như năm ngoái, địa phương nào có ít thí sinh thi đợt 2 có thể bố trí xe đưa đón và cho các em đến tỉnh bên cạnh thi, không nhất thiết phải tổ chức một hội đồng thi, đó cũng là một phương án tốt.

“Các địa phương tiếp tục rà soát thí sinh chưa thể dự thi, đánh giá tình hình dịch bệnh tại địa phương đề xuất thời gian tổ chức thi. Bộ sẽ dự trù "điểm rơi" để tính toán thời gian tổ chức phù hợp và thông báo sớm cho thí sinh”, ông Mai Văn Trinh nói.

Xử lý tình huống thí sinh đang thi thì phát hiện là F0

Trong quá trình tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 1, có địa phương đã phải dừng một số điểm thi vì phát hiện thí sinh liên quan COVID-19 như Bắc Giang, Đồng Tháp, Phú Yên. Tại TP.HCM, trong thời gian thi mới phát hiện thí sinh F0.

Về vấn đề này, ông Mai Văn Trinh cho biết, tại TPHCM, sau khi phát hiện F0, điểm thi sử dụng phòng thi dự phòng, giãn cách, cách ly tập trung thí sinh liên quan sau khi kết thúc kỳ thi.

Với thí sinh đã thi một số môn, sau đó không thể tiếp tục thi vì Covid-19, các em được sử dụng kết quả các môn thi, tiếp tục thi các môn còn lại ở kỳ thi đợt 2”, ông Trinh nói.

{keywords}
Ảnh minh họa

Nếu đợt 2 thi cách quá xa đợt 1 thì xét tuyển đại học thế nào?

Bà Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, theo đúng quy chế thi tốt nghiệp thì thí sinh F0 được xét đặc cách tốt nghiệp.

Thí sinh F0 đương nhiên được xét đặc cách tốt nghiệp, thế nhưng vì không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT nên các em không có điểm thi. Chính vì thế, các em không thể tham gia xét tuyển đại học bằng phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT”, bà Nguyễn Thu Thủy nói.

Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng mà kỳ thi đợt 2 được tổ chức "quá xa" dẫn tới không thể tổ chức xét tuyển chung với thí sinh đã tham dự kỳ thi đợt 1, Bộ GD-ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn kịp thời, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của thí sinh, đồng thời không ảnh hưởng lớn tới kế hoạch năm học của các trường. 

Bà Thủy giải thích thêm tình huống “quá xa” là khi kế hoạch năm học tới của các trường đại học bị ảnh hưởng.

"Như năm ngoái, năm học phải bắt đầu chậm vài tuần. Các trường đại học đều điều chỉnh và hoàn thành tốt năm học. Tôi cho rằng, chúng ta có thể chờ đợi đợt 2 vì như năm ngoái, hai đợt thi thậm chí còn chậm hơn năm nay.

Năm nay thí sinh và các trường vẫn còn quỹ thời gian, nên các em cứ yên tâm ôn thi thật tốt để đạt kết quả cao trong đợt 2”, bà Thủy nói.

Dự kiến ngày 26/7 sẽ có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Dự kiến ngày 26/7 sẽ có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Chiều 8/7, tại buổi họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã thông tin về kế hoạch chấm thi cũng như kế hoạch công bố điểm thi.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !