Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Phụ huynh phải ký cam kết cho con thi ở địa phương khác

Bộ GD&ĐT đã thống nhất với các Sở GD&ĐT có thí sinh chưa dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 về kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2.

Cụ thể, theo thông tin từ ông Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, trước tình hình tổ chức kỳ thi đợt 2 vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau nhưng Bộ GD&DT sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức kỳ thi phù hợp.

Do đó Bộ GD&ĐT đã trao đổi, thống nhất với các Sở GD&ĐT về phương án tổ chức thi phù hợp cho hơn 26.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Theo  đó, các địa phương đã kiểm soát được dịch tổ chức thi từ ngày 30-31/8; Các Sở cũng đã thống nhất cao với phương án những địa phương có ít thí sinh có thể ghép thí sinh đến địa phương khác dự thi.

Bởi lẽ, có nhiều địa phương chỉ có 1 thí sinh, nếu tổ chức thi vẫn phải lập hội đồng thi, cử lực lượng thanh tra, giám sát của Bộ, Sở, UBND tỉnh cũng như cán bộ coi thi, chấm thi phức tạp, tốn kém.  Dự kiến sẽ chỉ có 12 hội đồng thi tổ chức thi cho thí sinh còn lại ở 27 tỉnh, thành.

"Bộ GD&ĐT có một số yêu cầu bắt buộc, đó là các sở GD&ĐT phải tổ chức cho phụ huynh cam kết đồng ý cho con tham gia dự thi ở hội đồng thi ở tỉnh khác. Sở GD&ĐT của nơi gửi thí sinh đi và nơi nhận thí sinh đến dự thi phải có văn bản thể hiện việc gửi, nhận và hai sở có văn bản báo cáo về Bộ GD-ĐT", ông Nguyễn Hữu Độ cho biết.

{keywords}
Phụ huynh phải ký cam kết cho con thi ở địa phương khác (ảnh minh họa)

Hiện tại ban đề thi của Bộ GD&ĐT đang tiến hành xây dựng đề thi đảm bảo quy trình bảo mật, theo đúng cấu trúc đề thi tham khảo đã công bố với độ khó tương tương đề thi tốt nghiệp THPT đợt 1.

Nói về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết Bộ đã nghiên cứu và xây dựng 2 phương án.

Phương án thứ nhất, hơn 16.000 thí sinh chưa thi đợt 1 tại Quảng Nam, Đắk Lắk, Lạng Sơn và các tỉnh/thành khác dự thi vào ngày 29-31/8. Riêng hơn 10.000 thí sinh ở Đà Nẵng sẽ thi sau bằng đề dự bị đợt 2.

Phương án thứ hai, tất cả thí sinh chưa thi đợt 1 sẽ cùng dự thi tốt nghiệp THPT vào ngày 9-10/9, hoặc sớm hơn một vài ngày. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT đánh giá phương án này gây khó khăn cho công tác giám sát, quản lý vì trùng vào thời điểm bắt đầu năm học mới.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, riêng với Đà Nẵng, tùy theo tình hình dịch bệnh mà quyết định thi vào ngày nào. Nếu dịch bệnh còn phức tạp, Bộ GD&ĐT sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ để có phương án tổ chức thi thêm một đợt nữa.

Ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết, tình hình dịch bệnh ở địa phương vẫn chưa ổn định, để đảm bảo an toàn cho học sinh và những người tham gia tổ chức thi, từ nay đến thời gian tổ chức thi, tiếp tục đôn đốc các nhà trường hướng dẫn, động viên học sinh học tập. Thí sinh được khuyên ở nhà, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đảm bảo sức khoẻ tham gia kỳ thi.

Sở GD&ĐT chuẩn bị các điểm thi, phòng thi, trong đó bố trí dư các phòng thi dự phòng đề phòng thí sinh dự thi ốm, sốt sẽ được tách ra thi riêng. Về cán bộ coi thi, chấm thi, trước đó, địa phương cũng đã chuẩn bị lực lượng và tập huấn quy chế thi.

Trước kỳ thi, tất cả thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia vào tổ chức thi sẽ được xét nghiệm Covid-19.

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !