Những ngành học nào của ĐH Bách khoa, Giao thông phù hợp với nữ?

Lâu nay, ĐH Bách khoa Hà Nội được biết đến là trường đào tạo về khối ngành công nghệ, khoa học và kỹ thuật. Vậy ngành nào thì phù hợp với nữ?

Nhiều người cho rằng những nữ sinh chân yếu tay mềm không nên đăng ký vào khối ngành về công nghệ hay kỹ thuật vì đây là nhóm ngành khá khô khan.

Chưa kể đến lúc ra trường đi làm trong môi trường khắc nghiệt sẽ làm khó cho các bạn nữ. Thế nhưng, nhiều thí sinh nữ năm nay lại có ý định đăng ký nguyện vọng tại ĐH Bách khoa Hà Nội.

{keywords}
Ảnh minh họa.

Vậy tại ĐH Bách khoa Hà Nội ngành nào phù hợp với nữ?

PGS.TS Trần Trung Kiên - Trưởng phòng tuyển sinh Trường ĐH Bách khoa Hà Nội choa hay: “Hiện nay tại ĐH Bách khoa Hà Nội không có ngành học nào chỉ phù hợp với nam hoặc nữ. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là khi đã học thì cần học tốt, cần đam mê và cống hiến hết mình với những gì mình đã chọn.

Thực tế tại ĐH Bách khoa Hà Nội có rất nhiều cựu nữ sinh đã theo học những ngành được cho là "nặng" như điện, cơ khí và thực tế nhữg cựu sinh viên này hiện nay rất thành đạt.

Điều đó nói lên rằng khi bạn đam mê, hãy mạnh dạn đăng ký vì trường ĐH Bách khoa Hà Nội không có phương thức tuyển sinh dành riêng cho nữ”.

Là nữ có nên đăng ký nguyện vọng vào ĐH Giao thông Vận tải?

Nhiều người cho rằng các ngành học tại trường Giao thông Vận tải sau khi ra trường thường xuyên phải làm việc ở xa, không ổn định và không phù hợp với nữ khi trường này có nhiều ngành thiên về xây dựng, cầu cống?

Về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Thanh Chương - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải cho biết, hiện nay nay số lượng sinh viên nữ của trường khoảng từ 25-30% tùy từng khóa.

“Các sinh viên nữ của trường vẫn đang học các ngành như xây dựng công trình giao thông, cơ khí... Đó là do sự yêu thích ngành nghề của từng người.

Ngoài ra trường còn một số ngành thuộc khoa Vận tải Kinh tế, các ngành về Công nghệ thông tin, Điện tử… nên nếu yêu thích thí sinh hoàn toàn có thể lựa chọn chứ không có ngành chỉ phù hợp với nam hoặc chỉ phù hợp với nữ.

Ngoài ra, tại ĐH Giao thông Vận tải, nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Cầu đường bộ, Cầu hầm-đường hầm-metro… cơ hội việc làm khá cao.

“Đây là các ngành truyền thống của trường, trong thời gian này, khi các công trình được ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình giao thông thì cơ hội việc làm sẽ được tăng lên, nhu cầu về kỹ sư xây dựng công trình giao thông, kỹ sư xây dựng sẽ tăng lên.

Hiện nay cơ hội có việc làm đúng ngành nghề khoảng 70-80%. Dự đoán trong những năm tới, cơ hội việc làm đối với nhóm ngành này sẽ còn tăng cao”, PGS.TS Nguyễn Thanh Chương cho hay.

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !