Thanh Hóa: Xuất hiện clip nữ sinh bị đánh dã man, bạn học khác reo hò cổ vũ

Chiều 18/11 trên mạng xã hội xuất hiện clip một nữ sinh bị nhóm bạn vây đánh hội đồng dã man.

Theo nội dung clip, kèm theo hành vi đánh bạn học là những lời mắng chửi thô tục, rất đông học sinh xung quanh chứng kiến lại hò hét, cổ vũ mà không can ngăn.

Nữ sinh bị bạn dùng tay, chân đánh tới tấp vào mặt, đầu. Ban đầu chỉ một người đánh nhưng sau đó có thêm một nữ sinh khác cũng xông vào đánh hội đồng tới tấp. Nạn nhân chỉ biết dùng tay ôm đầu chống đỡ trước những trận đòn liên tiếp của nhóm bạn.

Được biết, nữ sinh bị đánh là em Đ.L.V - học sinh lớp 8A5 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

{keywords}
(Ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội)

Sáng 19/11, trao đổi với Infonet, anh Đỗ Minh Hải (trú tại phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa) – phụ huynh em V. cho biết: “Hiện tại, cháu V. vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cháu V. trong tình trạng xây xước và sưng vùng đầu, mặt. Từ tối qua đến dáng nay cháu V. liên tục kêu đau đầu.

Cháu nói rằng đông người đánh cháu quá nên cháu không thể phản kháng được mà chỉ ôm đầu chịu trận. Tinh thần cháu cũng có những bất ổn nhất định, không muốn nói chuyện với ai nhưng tôi cũng động viên con cố gắng, mọi việc rồi sẽ qua…

Tôi mong rằng sự việc này sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh đến các nhà trường về việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Cùng với đó, tôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và tiến hành xử lý kỷ luật răn đe để không còn ai sẽ trở thành nạn nhân giống con tôi”.

Theo anh Hải, cháu V. kể lại nguyên nhân của sự việc xuất phát từ việc nhóm nữ sinh khác mời V. đi ăn sáng nhưng V. không đi rồi xảy ra lời qua tiếng lại, nói xấu nhau.

Liên quan đến sự việc này, sáng 19/11, trả lời Infonet, ông Tạ Hồng Lựu – Phó Giám đốc Sở GS&ĐT Thanh Hóa cho biết: “Chúng tôi đã nắm được thông tin về sự việc học sinh trường THCS Nguyễn Văn Trỗi bị đánh dã man. Ngay trong tối 18/11 tôi cũng đã yêu cầu phòng GD&ĐT TP. Thanh Hóa vào cuộc điều tra để có phương án kỷ luật những học sinh đánh bạn. Đồng thời, thăm hỏi động viên nữ sinh V.”

Hoàng Thanh

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Đang cập nhật dữ liệu !