Thanh Hóa: Tổ chức Tết khuyến học, khuyến tài xuân Tân Sửu 2021

Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, những người làm công tác khuyến học tại Thanh Hóa lại tổ chức Tết khuyến học và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, các gia đình, dòng họ và người dân.

Tết khuyến học, khuyến tài là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đồng hành với tết cổ truyền của dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học lâu đời của dân tộc.

Thông qua Tết khuyến học Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền, phát động phong trào học tập thường xuyên, xã hội hóa học tập đối với mọi người, mọi gia đình, học để có tri thức, có nghề nghiệp có việc làm góp phần phát triển bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. 

Mỗi mùa xuân đến Hội Khuyến học huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) trao gần 200 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các trường trong huyện từ quỹ khuyến học của các nhà tài trợ do hội khuyến học tỉnh vận động.

Hội còn phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội trao 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam.

{keywords}
Trao quà cho học sinh trong ngày Tết khuyến học xuân Tân Sửu 2021

Tết khuyến học đang góp phần vào sự nghiệp trồng người, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước; kịp thời khuyến khích, động viên và khơi dậy lòng đam mê học tập trong mỗi học sinh, tiếp sức mạnh để các em có thêm niềm tin, ý chí và nghị lực vững bước trên con đường rèn luyện tài năng để trở thành người công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương.

Thông qua Tết khuyến học để tuyên truyền, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về sự cần thiết và tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Bằng các hoạt động cụ thể Tết khuyến học khuyến khích, cổ vũ, động viên, khen thưởng những người có thành tích cao trong học tập và giúp đỡ các học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân lao động gặp khó khăn trong học tập; phát động và xây dựng được nguồn quỹ khuyến học để trợ giúp việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !