Thắng áp đảo, nam sinh Hà Tĩnh giành vé vào trận thi tháng Olympia

Nam sinh Trần Đình Phước Sơn xuất sắc giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia với chiến thắng áp đảo 3 thí sinh cùng chơi.

Trận thi tuần đầu tiên tháng 3 quý II Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 (phát sóng chiều 27/2) chứng kiến sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Trần Đình Phước Sơn (THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh), Lê Nguyễn Thanh Trúc (THPT Hùng Vương, Bình Thuận), Phan Hoàng Vũ (THPT Sông Công, Thái Nguyên) và Đường Hương Giang (THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM).

Thắng áp đảo, nam sinh Hà Tĩnh giành vé vào trận thi tháng Olympia - 1

Bốn thí sinh tranh tài trong trận thi tuần 1 tháng 2 quý II. (Ảnh: FBCT)

Bước vào phần thi đầu tiên - Khởi động, Phước Sơn liên tục giành quyền trả lời và ghi được 90 điểm, tạo ưu thế dẫn đầu. Hoàng Vũ 40 điểm, Hương Giang 20 điểm, Thanh Trúc 10 điểm.

Từ khoá cần tìm trong phần thi Vượt chướng ngại vật tuần này với 8 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: "Một công cụ che nắng, che mưa, làm quạt, có khi còn để che giấu gương mặt, nụ cười hay tạo thêm nét duyên dáng cho người phụ nữ Việt Nam, là gì?" Phước Sơn, Thanh Trúc và Hoàng Vũ ghi điểm với đáp án "Nón".

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: "Nước rơi gặp nhiệt độ khoảng 0 độ C trong điều kiện không khí yên tĩnh sẽ tạo thành gì?" Phước Sơn và Hương Giang ghi điểm với đáp án "Tuyết".

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: "Nguồn dinh dưỡng ban đầu cho các bé sơ sinh trước khi chúng có thể tiêu hóa các loại thực phẩm khác là gì?"

Trong lúc các thí sinh đang suy nghĩ đưa ra đáp án câu hỏi hàng ngang thứ ba, Phước Sơn nhấn chuông trả lời từ khóa chướng ngại vật.

Với đáp án "màu trắng", Phước Sơn khép lại phần thi thứ hai và củng cố vị trí dẫn đầu với 150 điểm. Hoàng Vũ được 50 điểm, Hương Giang 30 điểm, Thanh Trúc 20 điểm.

Tiếp đến là phần thi Tăng tốc, Phước Sơn tiếp tục giữ vững phong độ, giành được nhiều điểm nhất để nâng tổng điểm lên 280 điểm. Ở tốp sau, Hương Giang và Hoàng Vũ cùng 130 điểm, Thanh Trúc 50 điểm.

Phần thi Về đích, Phước Sơn là thí sinh đầu tiên bước vào thi, lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 điểm. Cậu trả lời được 2/3 câu hỏi để về chỗ với 300 điểm. Riêng câu đầu tiên, Thanh Trúc có quyền trả lời và ghi điểm.

Hoàng Vũ tạm có 130 điểm, lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 20 - 30 điểm. Hoàng Vũ trả lời chính xác 3/3 câu hỏi và về chỗ với 200 điểm.

Với 130 điểm tạm giữ, Hương Giang, lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 20 - 30 điểm và ngôi sao hy vọng câu đầu tiên. Nữ sinh có phần thi hoàn hảo và về chỗ với 220 điểm.

Thanh Trúc có 70 điểm, lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 điểm, nhưng không cải thiện được điểm số. Riêng câu đầu tiên Hương Giang giành quyền trả lời và ghi điểm.

Thắng áp đảo, nam sinh Hà Tĩnh giành vé vào trận thi tháng Olympia - 2

Trần Đình Phước Sơn (THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) giành vòng nguyệt quế với 280 điểm.

Chung cuộc, Trần Đình Phước Sơn (THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) giành vòng nguyệt quế với 280 điểm. Nữ sinh Đường Hương Giang (THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM) về nhì với 240 điểm, Phan Hoàng Vũ (THPT Sông Công, Thái Nguyên) được 200 điểm và Lê Nguyễn Thanh Trúc (THPT Hùng Vương, Bình Thuận) được 70 điểm.

Câu hỏi Olympia: 'Nếu chạy vượt qua người đang xếp thứ 3 thì vươn lên thứ mấy?'

Câu hỏi Olympia: 'Nếu chạy vượt qua người đang xếp thứ 3 thì vươn lên thứ mấy?'

Câu hỏi Olympia này quả thực cũng khá "cân não" đấy!

Theo vtc.vn

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !