Tặng 100 suất học bổng trị giá 2,4 tỷ đồng cho học sinh giỏi tiếng Anh

Trong học kỳ năm 2021, chương trình Tìm kiếm và trao học bổng cho học sinh giỏi tại Việt Nam - IGS Talent Search sẽ tặng 100 suất học bổng từ 30% đến 100% học phí cả năm học, tổng trị giá  học bổng lên đến 2,4 tỷ đồng.

Trường quốc tế Mỹ trực tuyến Ivy Global School công bố chương trình Tìm kiếm và trao học bổng cho học sinh giỏi tại Việt Nam - IGS Talent Search dành cho học sinh từ lớp 3 tới lớp 7.

Trong học kỳ mùa thu năm 2021, chương trình sẽ trao tặng 100 suất học bổng từ 30% đến 100% học phí cả năm học, tổng trị giá chương trình học bổng lên đến 2,4 tỷ đồng.

IGS - Talent Search là chương trình tìm kiếm và trao học bổng cho các em học sinh giỏi tại Việt Nam có nền tảng tiếng Anh vững chắc, đủ năng lực ngôn ngữ để theo học chương trình giống như học sinh tại Mỹ với các môn học như: Language Art (Văn học Mỹ), Mathematics (Toán học Mỹ), Science (Khoa học - bao gồm Vật Lý, Sinh học, Hóa học, Khoa học trái đất...), Social Studies (Xã hội - bao gồm: Lịch sử, Địa lý, Công dân, Kinh tế...).

{keywords}
Tặng 100 học bổng trị giá 2,4 tỷ đồng

Tham gia chương trình, học sinh sẽ có cơ hội học tập trong môi trường quốc tế cùng các học sinh đa quốc gia trên khắp thế giới. Hình thức học tập là lớp học tương tác trực tuyến (live-class) với 100% giáo viên Mỹ có chứng chỉ giảng dạy chuyên sâu và nhiều năm kinh nghiệm. Bên cạnh chương trình học được xây dựng riêng, các em học sinh sẽ có cơ hội tham gia các các chương trình giao lưu văn hóa với học sinh quốc tế, sang Mỹ học tập trong chương trình trao đổi....

Chương trình học bổng IGS – Talent search sẽ là cơ hội để các bạn học sinh có năng lực ngoại ngữ, có kiến thức sâu rộng hoặc năng khiếu vượt trội có thể dễ dàng tiếp cận chương trình phổ thông Mỹ ngay tại Việt Nam.

Để đạt được học bổng, học sinh cần có điểm trung bình GPA đạt từ 8.0 trở lên. Trong học kỳ mùa thu năm học 2021, chương trình học bổng sẽ chỉ áp dụng cho học sinh từ lớp 3 – lớp 7 (theo chương trình Việt Nam). Đây cũng là chương trình học bổng có số lượng và giá trị học bổng cao nhất trong năm học này.

Hoàng Thanh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Đang cập nhật dữ liệu !