Tân sinh viên học online ngay khi vào ĐH: Khó khăn song hành cơ hội!

Hiện nay, nhiều trường đại học đã bắt đầu giảng dạy học kỳ I năm học mới 2021 – 2022. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên sinh viên năm thứ nhất cũng học trực tuyến.

Bắt đầu năm học mới bằng hình thức trực tuyến, nữ sinh Nguyễn Hà Phương - sinh viên năm thứ nhất ĐH Luật Hà Nội cho biết: “Điều khiến em tiếc nhất là năm học mới nhưng chưa được đến trường mới gặp thầy cô và bạn bè.

Em chưa rõ việc học trực tuyến với sinh viên sẽ khác học trực tuyến ở bậc học phổ thông thế nào nên cũng khá lo lắng. Dù vậy em đã chuẩn bị tinh thần và các điều kiện để học trực tuyến”.

Nhiều người cho rằng đi học đại học là bước ngoặt với nhiều sinh viên bởi đa số các em phải thích nghi với môi trường học tập và sinh hoạt ở một nơi xa lạ. Vì vậy, sinh viên năm thứ nhất cần học cách tự lập và trách nhiệm hơn trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Đặc biệt, các sinh viên phải nhanh chóng thích ứng với môi trường mới, hoàn cảnh mới. Trường đại học sẽ trang bị cho sinh viên khả năng tự học, tư duy phản biện để giúp sinh viên khám phá đam mê và khuyến khích theo đuổi những mục tiêu xa hơn.

{keywords}
Ảnh minh họa

Theo TS Lê Đình Nghị - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội thì việc học trực tuyến cũng không còn xa lạ gì với học sinh, sinh viên.

Với những sinh viên năm thứ nhất, bên cạnh những khó khăn như chưa được gặp bạn bè, thầy cô thì học trực tuyến là cơ hội để các em rèn luyện kĩ năng, bản lĩnh và tư duy, tiếp cận với nền khoa học tiên tiến, cùng ngành giáo dục chuyển đổi số mạnh mẽ.

"Với sinh viên năm thứ nhất học trực tuyến từ đầu năm sẽ có buổi được giảng viên hướng dẫn kỹ năng khai thác tài liệu, chủ động tìm kiếm, nghiên cứu trước bài học.

Đây là cơ hội để các sinh viên thể hiện khả năng tự giác, tự học và cũng là cơ hội để nhà trường chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động giáo dục, giúp sinh viên tự tin ứng phó trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, tạm dừng đến trường chứ không dừng việc học”, TS Lê Đình Nghị cho biết.

Ngoài ra, sinh viên cũng cần học cách cân bằng cuộc sống, không nên học quá nhiều mà không có thời gian thư giãn dẫn tới stress. Năm đầu tiên chương trình học khá nhẹ nhàng nên sinh viên nên có thời gian dành cho chính mình.

Hãy chắc chắn rằng bạn dành thời gian vào các hoạt động giúp bạn thư giãn và giảm căng thẳng trong ngày hoặc tuần. Tuy nhiên, cũng không vì thế mà bạn sống theo kiểu trì hoãn.

Ở trường cấp 3 có thể các bạn sẽ hoàn thành bài tập về nhà vào phút cuối mà vẫn được điểm cao, nhưng điều đó không xảy ra ở bậc đại học, hãy tập thói quen đọc lại bài giảng và nghiên cứu tài liệu hằng ngày. Hãy tận dụng thời gian, làm việc sớm để nộp bài tập về nhà đúng hạn.

Hoàng Thanh

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Đang cập nhật dữ liệu !