Tận dụng 'thời gian vàng' học trực tiếp cho học sinh lớp 1, hạn chế học online

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, học sinh lớp 1 cần tận dụng thời gian vàng, giờ vàng của giáo dục nhất đó chính là học trực tiếp, hạn chế tối đa việc học trực tuyến.

Theo khung thời gian năm học 2021-2022 do Bộ GD-ĐT ban hành, các cơ sở giáo dục tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9 và khai giảng vào ngày 5/9, riêng với học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất ngày 23/8.

Thế nhưng đến thời điểm hiện tại nhiều địa phương vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội nên việc tựu trường từ 23/8 với học sinh lớp 1 là rất khó, hoặc có thì cũng sẽ là học trực tuyến. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thì việc dạy trực tuyến cho học sinh lớp 1 hiện nay chưa thực sự có hiệu quả.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) cho biết khi ban hành khung thời gian kế hoạch năm học Bộ GD&ĐT đã dành sự linh động nhất cho địa phương, đồng thời tính toán kỹ, chú ý từng đối tượng, đặc biệt với học sinh lớp 1.

Trong khung thời gian kế hoạch năm học, lớp 1 tựu trường sớm từ 23/8 với mục giúp học sinh lớp 1 - lứa tuổi đặc thù có thể làm quen khi môi trường thay đổi từ mầm non lên tiểu học.

{keywords}
Ảnh minh họa

Theo ông Tài, nếu các tỉnh vẫn căng thẳng vì dịch bệnh thì không nhất thiết phải tựu trường ngày 23/8 mà UBND tỉnh có quyền linh động trong việc xác định các mốc thời gian tựu trường của từng địa phương.

Các tỉnh, thành có thể linh động trong vòng 15 ngày, nếu chưa tựu trường được từ 23/8, học sinh lớp 1 có thể lùi ngày tựu trường đến 1/9 và vẫn có thể tiếp tục lùi thêm 15 ngày.

"Học sinh lớp 1 là lứa tuổi rất dặc biệt, theo tôi các địa phương cần tính toán, dựa vào tình hình dịch bệnh mà phân luồng ra để quyết định ngày tựu trường làm sao cho lớp 1 được tận dụng thời gian vàng trong giáo dục đó chính là học trực tiếp, hạn chế tối đa việc dạy trực tuyến.

Tôi nhắc lại, cần có những tính toán để các em được học trực tiếp vì những cảm xúc đầu đời khi các em tựu trường, tạo cho cac em có tâm thế tốt nhất. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi người học, đặc biệt với học sinh lớp 1", ông Thái Văn Tài cho biết.

Cũng theo ông Thái Văn Tài, nếu phải tổ chức dạy học online, các cơ sở giáo dục cần chọn hình thức phù hợp tâm lý lứa tuổi các em, điều kiện, hoàn cảnh gia đình, khả năng cung ứng cũng như khả năng dạy của giáo viên để giúp các em bước đầu làm quen quá trình học tập, hạn chế đến mức thấp nhất việc áp dụng một cách máy móc.

Đến nay, Ninh Bình, Yên Bái, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Bình Dương là những địa phương đầu tiên trong cả nước thông báo về thời gian cho học sinh tựu trường năm học 2021 - 2022. 

Hầu hết các địa phương quyết định cho học sinh các khối tựu trường vào ngày 1/9, riêng học sinh lớp 1 tựu trường vào ngày 23/8, sớm hơn một tuần để làm quen với môi trường mới. Ngày khai giảng năm học sẽ thực hiện đồng loạt vào ngày 5/9.

Còn các địa phương như Bình Dương, Tp Hồ Chí Minh hay Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội thì vẫn phải xem tình hình thực tế mới quyết định ngày cho các học sinh đến trường.

Hoàng Thanh

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Đang cập nhật dữ liệu !