Sinh viên quốc tế năm cuối có thể đến Australia học tập từ tháng 7 tới

Thủ tướng Australia cho biết hôm 12/6 rằng chính phủ liên bang đang làm việc với các địa phương về kế hoạch đón sinh viên quốc tế trở lại học tập.

Australia đang cân nhắc nhiều biện pháp nhằm khôi phục hoạt động của nền kinh tế sau giai đoạn “ngủ đông” do tác động của đại dịch Covid-19. Trong đó, việc nối lại hoạt động của giáo dục quốc tế đang được ưu tiên bởi đây là một lĩnh vực quan trọng khi đóng góp cho nền kinh tế 38 tỉ AUD mỗi năm.

Sinh viên quốc tế năm cuối có thể đến Australia học tập từ tháng 7 tới - Ảnh 1.

Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo sinh viên quốc tế có thể đến Australia học tập từ tháng 7 tới. Nguồn: The Australian

Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày hôm qua (12/6), sau cuộc họp với lãnh đạo các bang và vùng lãnh thổ của nước này, Thủ tướng Australia, ông Scott Morrison cho biết, chính phủ liên bang đang làm việc với các địa phương về kế hoạch đón sinh viên quốc tế trở lại học tập. Theo kế hoạch thí điểm này, một số lượng sinh viên quốc tế nhất định sẽ được phép đến Australia từ tháng 7 tới.

Đại học Quốc gia Australia và Đại học Canberra dự kiến sẽ là các trường đầu tiên mở cửa đón sinh viên quốc tế trên các chuyến bay “giải cứu” vào tháng 7. Trong khi đó các trường đại học ở Sydney, Melbourne và Brisbane cũng đang đàm phán kế hoạch đón sinh viên quốc tế kèm theo các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ. Dự kiến các sinh viên năm cuối có nhu cầu hoàn thành khóa học đúng thời hạn sẽ được ưu tiên. Các sinh viên này sau khi nhập cảnh sẽ phải cách ly trong 2 tuần và chi phí cho chuyến bay đến Australia sẽ được các trường và các bang chia sẻ.

Giám đốc điều hành các trường đại học Australia, bà Catriona Jackson đã hoan nghênh thông báo của Thủ tướng Morrison và cho biết việc đưa ra chương trình thử nghiệm này là một cách tiếp cận hợp lý. Bà Jackson cũng cho rằng kế hoạch đón sinh viên quốc tế đòi hỏi phải được lên kế hoạch cẩn thận với sự phối hợp giữa các trường đại học, chính quyền các bang, cơ quan y tế và các bên liên quan.

Việc Australia đóng cửa biên giới để ngăn dịch Covid-19 được dự báo sẽ khiến ngành giáo dục đại học nước này thiệt hại 18 tỷ AUD trong 4 năm. Trong đó một số trường như Đại học Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT), Đại học Monash, Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Đại học La Trobe và Đại học Canberra… là những trường đại học đang chịu rủi ro tài chính cao nhất.

New South Wales và Victoria là 2 bang duy nhất tại Australia không đóng cửa biên giới trong giai đoạn dịch bệnh. Các bang này đang lên kế hoạch đón sinh viên quốc tế trở lại học tập từ học kỳ 2, bắt đầu từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 sắp tới./.

Nguồn: vov.vn

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Đang cập nhật dữ liệu !