Sẽ xử lý nghiêm khắc vụ đánh hội đồng nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa

Ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) cho biết quan điểm của Bộ GD&ĐT là phải xử lý nghiêm khắc với học sinh tham gia đánh hội đồng nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa.

Cụ thể, ông Bùi Văn Linh cho biết: “Ngay sau khi nhận thông tin về sự việc Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Sở GD&ĐT địa phương báo cáo bằng văn bản chậm nhất trong ngày 20/11.

Tôi yêu cầu địa phương cần làm rõ mâu thuẫn của nhóm học sinh dẫn đến đánh bạn. Đối với một số học sinh trường khác và các thanh niên đứng bên ngoài cổ vũ, Bộ cũng đề nghị địa phương cần có hình thức kỷ luật phù hợp.

Có thể nói, nhóm học sinh trực tiếp đánh em V. vi phạm quy định nghiêm trọng. Quan điểm của Bộ GD&ĐT là xử lý nghiêm khắc những người tham gia đánh học sinh và đứng cổ vũ, không can ngăn.

Chúng tôi cũng đề nghị chính quyền địa phương, công an thành phố có các bước lập hồ sơ, kỷ luật nghiêm khắc để răn đe cho các học sinh khác”, ông Linh khẳng định.

Ngoài ra, ông Linh cũng chỉ đạo Sở GD&ĐT Thanh Hoá kịp thời động viên, thăm hỏi và theo dõi sức khoẻ của nữ sinh bị đánh hội đồng để nữ sinh này nhanh chóng vượt qua cú sốc.

“Hiệu trưởng nhà trường cần phối hợp với địa phương, trong đó có cơ quan công an để xử lý. Sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, hiệu trưởng phải thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét rõ trách nhiệm và có phương án kỷ luật trên cơ sở nghiêm khắc răn đe học sinh”, ông Linh cho biết.

{keywords}
Nữ sinh được chăm sóc tại bệnh viện.

Về sự việc này, chị L.T.H., phụ huynh của nữ sinh Đ.L.V. (nạn nhân bị đánh) chia sẻ: "Khi đi học về, cháu kể lại sự việc cho gia đình. Xem lại đoạn clip, chúng tôi vô cùng bàng hoàng, xót xa. Ngay chiều hôm xảy ra sự việc, bố và cô ruột của cháu đã báo cáo sự việc với nhà trường.

Về trách nhiệm nhà trường, tôi chưa bàn tới, nhưng theo tôi phải có hướng xử lý, giải pháp thế nào để không xảy ra những trường hợp tương tự. Đặc biệt, tôi lo ngại việc có tới hàng chục học sinh đứng vây quanh cổ vũ, hò hét khi nhóm bạn đánh con tôi mà không hề có ai căn ngăn. Phía nhà trường, hội cha mẹ học sinh cũng phải xem xét, nhìn nhận lại…để sự việc đau lòng này không lặp lại".

Trước đó, vào cuối buổi học thứ Tư ngày 18/11, em Đ.L.V., học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Thanh Hóa bị nhóm bạn đánh hội đồng một cách dã man. Sự việc được một số người đứng xung quanh quay clip và đưa lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Hoàng Thanh

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Đang cập nhật dữ liệu !