Sách giáo khoa mới tăng giá gấp hơn 2 lần: Phương án nào với học sinh vùng cao?

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa mới của lớp 3, 7, 10, áp dụng từ năm học 2022-2023. So với sách hiện hành, giá các bộ sách mới này cao hơn từ 2-3 lần.

Nhiều người cho rằng việc tăng giá sách giáo khoa (SGK) năm học tới thực sự sẽ là áp lực, gánh nặng cho phụ huynh, nhất là ở vùng dân tộc, kinh tế khó khăn.

Nhà có 3 con trong độ tuổi đi học, những năm trước, chị Nguyễn Hà Nhì (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) thường đi xin sách của những học sinh lớp lớn trong bản cho con học, nhưng 2 năm gần đây học chương trình giáo dục phổ thông mới nên đầu năm nào chị cũng đau đầu chuyện mua cho con bộ sách mới.

“Hai vợ chồng tôi chỉ làm nương, rẫy, rảnh hơn thì kiếm củi về bán nhưng thu nhập cũng không đáng là bao. Năm ngoái con gái lớp 2 của tôi đã phải mua bộ sách gần 500 nghìn, cả sách tham khảo, gia đình cũng phải khất với nhà trường đến gần nửa học kỳ 2 mới trả hết tiền sách giáo khoa.

Năm nay nghe tin học sinh lớp 3 lại học sách mới mà sách lại tăng giá gấp hơn 2 lần sách giáo khoa hiện hành nên gia đình đông con lại ở vùng sâu, vùng xa như nhà tôi rất khó khăn. Tôi chỉ mong phía Nhà xuất bản có phương án trợ giá với những gia đình thuộc hộ nghèo đông con như chúng tôi”, chị Nhì nói.

{keywords}
Sách giáo khoa mới tăng giá khiến nhiều gia đình vùng cao khó khăn chất chồng.

Có thể thấy, câu chuyện sách giáo khoa tăng giá đã xảy ra nhiều năm hay. Với gia đình có điều kiện, việc mua SGK không phải vấn đề lớn, nhưng với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng núi kinh tế khó khăn, thì đây lại là cả gánh nặng đè lên đôi vai phụ huynh mỗi dịp đầu năm học.

Thầy Hoàng Phúc Gọn, giáo viên trường Tiểu học Đàm Thủy (Cao Bằng) thừa nhận việc tăng giá sách giáo khoa là áp lực lớn với những phụ huynh vùng khó khăn, bởi lẽ học sinh của thầy chủ yếu là con em người dân tộc, trong đó có đến 80% học sinh nghèo.

Thầy Gọn đề xuất: “Bỏ tiền triệu để mua sách cho con là gánh nặng cho phụ huynh vùng cao nên tôi mong sẽ có cơ chế mua SGK trên cơ sở hỗ trợ học sinh vùng cao để tạo cho các em được tiếp cận SGK cũng như sách tham khảo”.

Nhiều chuyên gia cùng quan điểm, nên chăng có điều kiện để mức mua SGK ở vùng miền sẽ áp những mức giá khác nhau hoặc nên có trợ giá cho những học sinh vùng kinh tế khó khăn, chứ cào bằng giá SGK chung xong tăng giá gấp mấy lần thực sự làm khó cho học sinh và phụ huynh miền núi.

Theo PGS.TS. Trần Xuân Nhĩ -  nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT thì điều quan trọng hiện nay là các trường cần có thư viện dùng chung SGK để tiết kiệm chi phí cho phụ huynh.

"Theo tôi, chúng ta nên chủ trường xây dựng tủ sách cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa khó khăn. Còn các trường trên cả nước nên vận động học sinh sau khi sử dụng sau 1 năm thì có thể tặng lại cho nhà trường tạo thư viện.

Từ nguồn này, nhà trường sẽ cho học sinh khóa sau mượn sách. Một năm có 30% học sinh tặng sách thì chỉ sau vài năm 100% học sinh của trường sẽ không phải mua sách. Cha mẹ không cần mua sách đầu năm học mà dùng sách của nhà trường, chỉ mua những cuốn bài tập thì cũng giúp phụ huynh tiết kiệm được một khoản”, PGS.TS. Trần Xuân Nhĩ nói.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thực hiện kê khai giá bán lẻ các bộ sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 với Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) theo quy định. Các bộ sách giáo khoa của nhà xuất bản này có giá bìa cụ thể như sau:

Bộ sách giáo khoa lớp 3 từ 177.000 đồng/bộ đến 183.000 đồng/ bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh)

Bộ sách giáo khoa lớp 7 từ 208.000 đồng/bộ đến 209.000 đồng/bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh)

Bộ sách giáo khoa lớp 10 từ 246.000 đồng/bộ đến 301.000 đồng/bộ (tuỳ thuộc tổ hợp môn học và chuyên đề học tập mà học sinh lựa chọn).

So với giá bộ sách giáo khoa hiện hành thì sách giáo khoa mới của lớp 3, lớp 7, lớp 10 của chính Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam áp dụng năm học tới đều tăng rất cao.

Cụ thể, nếu bộ sách giáo khoa lớp 3 hiện hành (chưa bao gồm sách tiếng Anh) chỉ khoảng 60.000 đồng/bộ thì giá sách giáo khoa mới công bố là gần 210.000 đồng/bộ.

Năm học tới, tiếng Anh cũng chuyển từ môn học tự chọn sang bắt buộc nên sách giáo khoa tiếng Anh cũng không thể thiếu với tất cả học sinh.

Giá sách giáo khoa tiếng Anh luôn cao nhất trong số các sách giáo khoa khác. Do vậy, nếu tính cả sách tiếng Anh thì giá bộ sách giáo khoa lớp 3 sẽ lên tới hơn 300.000 đồng/bộ.

Tương tự, giá bộ sách giáo khoa lớp 7 hiện hành (chưa bao gồm sách tiếng Anh có giá bìa là gần 120.000 đồng/bộ thì bộ sách giáo khoa mới cũng chưa bao gồm sách tiếng Anh là gần 210.000 đồng/bộ.

Với lớp 10 thì giá bộ sách giáo khoa mới sẽ áp dụng từ năm học mới tăng gần gấp đôi. Cụ thể, giá của bộ sách giáo khoa lớp 10 hiện hành với 13 môn học được niêm yết là 164.000 đồng.

Chia sẻ từ NXB Giáo dục Việt Nam, giá sách giáo khoa của đơn vị này thấp hơn trung bình 20% so với giá sách giáo khoa của các nhà xuất bản khác. NXB Giáo dục Việt Nam lý giải, lý do giá sách giáo khoa mới như vậy là được thiết kế theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, tăng cường kênh hình với nhiều hình thức trình bày, minh họa sinh động, hấp dẫn, khổ sách 19x26,5cm.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !