PVcomBank đồng hành cùng sinh viên nghèo hiếu học

Với mục tiêu chắp cánh ước mơ, đồng hành cùng sinh viên nghèo hiếu học, những năm qua, quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin do PVcomBank tham gia quản lý đã giúp đỡ hàng ngàn em sinh viên trên cả nước có cơ hội đến trường.

Năm 2021, quỹ sẽ tiếp tục trao 50 suất học bổng toàn phần trị giá 20 triệu đồng/suất/năm cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Thực hiện sứ mệnh cho đi vì cộng đồng

Là một tổ chức tài chính uy tín trên thị trường, PVcomBank luôn hoạt động theo tôn chỉ lấy khách hàng làm trọng tâm đồng thời tạo ra nhiều giá trị đóng góp cho cộng đồng. Trong suốt chặng đường phát triển của mình, bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh và cho ra đời các giải pháp tài chính, PVcomBank đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện.

Ra đời từ năm 2007, Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin do PVcomBank đồng sáng lập và điều hành đã thực hiện sứ mệnh viết tiếp ước mơ đến trường cho hàng ngàn sinh viên nghèo hiếu học trên khắp cả nước. Với mong muốn chung tay góp sức cùng toàn xã hội trong sự nghiệp giáo dục, đồng thời phát huy hiệu quả của một chương trình an sinh đầy nhân văn, PVcomBank quyết tâm xây dựng quỹ ngày một lớn mạnh, đa dạng các hoạt động quyên góp để có thêm nhiều học sinh, sinh viên được giúp đỡ và mở ra cơ hội việc làm cho các em sau khi ra trường.

{keywords}
Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin của PVcomBank đã mở ra cánh cửa tương lai cho hàng ngàn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Tiếp nối chặng đường cho ngàn ước mơ đi học

Đi qua một năm 2020 đầy biến động cùng bao khó khăn, thách thức, tác động của dịch bệnh đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới xã hội và đặc biệt với những cảnh đời éo le, đã khó lại càng thêm khó. Năm 2021, quỹ Thắp sáng niềm tin cùng PVcomBank tiếp tục viết tiếp hành trình đầy nhân văn, mở ra ánh sáng và hy vọng cho con đường đến trường của các sinh viên nghèo hiếu học. Dự kiến trong năm nay, quỹ sẽ tiếp tục trao 50 suất học bổng toàn phần trị giá 20 triệu đồng/suất/năm trong suốt thời gian học Đại học cho các học sinh lớp 12 sẽ thi đại học năm 2021 của các trường THPT trên cả nước (cùng với các sinh viên đang nhận học bổng của quỹ, tổng số suất học bổng sẽ được tài trợ trong năm 2021 là 250 suất).

Bên cạnh việc cấp học bổng chắp cánh cho ước mơ đến trường của các em, PVcomBank còn hỗ trợ cơ hội việc làm, mở ra tương lai tươi sáng cho các sinh viên của quỹ sau khi ra trường. Với quỹ Thắp sáng niềm tin, PVcomBank mong muốn nhân lên sự yêu thương, san sẻ bớt những khó khăn, bớt những nhọc nhằn, chắp cánh cho ước mơ đến trường của hàng ngàn sinh viên trên cả nước.

Đại diện PVcomBank cho biết Ngân hàng luôn hướng đến những hoạt động an sinh xã hội với mong muốn đóng góp một phần cho cộng đồng, lan tỏa yêu thương cùng những giá trị sống tốt đẹp. Từ những gì đã và đang thực hiện, PVcomBank sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình để viết tiếp những ước mơ đến trường còn đang dang dở của những mảnh đời khó khăn trên cả nước.

* Thời gian và thủ tục xét cấp học bổng:
- Thời gian nhận hồ sơ:Từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 30/04/2021.
- Hồ sơ bao gồm:
1. Hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng (Lấy mẫu tại web: www.thapsangniemtin.vn);
2. Bản sao công chứng học bạ THPT (05 học kỳ, trừ học kỳ 2 lớp 12);
3. Bản sao công chứng hộ khẩu;
4. Bản sao công chứng Sổ hộ nghèo/cận nghèo (Hoặc giấy xác nhận hộ nghèo/cận nghèo/hoàn cảnh đặc biệt khó khăn);
5. Ảnh chụp ngôi nhà: Tối thiểu 3 ảnh màu (01 ảnh toàn cảnh nhà, 01 ảnh phòng khách, 01 ảnh phòng bếp);
6. Thư giới thiệu của nhà trường/giáo viên/hội khuyến học (nếu có);
7. Giấy khen, giấy chứng nhận thành tích (nếu có).
- Kết quả xét chọn qua vòng đăng ký sẽ được thông báo trên trang web của Quỹ trước ngày 30/6/2021.
- Địa chỉ nhận hồ sơ:
QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN
Địa chỉ: số 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 3942.6800 (máy lẻ: 6713/1544/1494) - Fax: (84-24)3942.6796
Email: hocbong@thapsangniemtin.vn.
Thông tin chi tiết xem thêm trên website: www.thapsangniemtin.vn

Phương Dung

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Đang cập nhật dữ liệu !