Phương án nào cho thí sinh không thể đến trường để đăng ký thêm số lượng nguyện vọng?

Hiện nay đang trong thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Tuy nhiên, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội thì làm sao thí sinh có thể trực tiếp đến trường tăng thêm số lượng nguyện vọng?

 

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, từ ngày 29/8 đến ngày 7/9, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.

Nếu số lượng nguyện vọng sau điều chỉnh không tăng thêm so với số lượng nguyện vọng ban đầu thì thí sinh có thể điều chỉnh bằng phương pháp trực tuyến.

Nếu thí sinh muốn tăng thêm hoặc chỉnh sửa thông tin ưu tiên khu vực/đối tượng thì phải đến các điểm tiếp nhận hồ sơ để thực hiện thủ tục này.

Tuy nhiên, một số địa phương như TP.HCM, Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt, thí sinh không thể đến điểm tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục. Vậy phương án nào cho các thí sinh này?

Chị Phan Hà Thương (hiện đang cư trú tại quận Thanh Xuân,Hà Nội) có con học lớp 12 tại một trường THPT công lập trên địa bàn cho biết, do con gái chưa tìm hiểu kỹ nên mới đăng ký 4 nguyện vọng xét tuyển đại học.

“Nay cháu có nhu cầu đăng ký thêm 4 nguyện vọng nữa nhưng nơi ở lại đang bị phong tỏa, không thể di chuyển ra ngoài được. Trong khi theo quy định của Bộ GD&ĐT thì muốn tăng số lượng nguyện vọng phải đến trực tiếp điểm tiếp nhận hồ sơ viết phiếu thay đổi nguyện vọng chứ không thể thực hiện trực tuyến. Việc này thực sự làm khó con gái tôi”, chị Thương cho hay.

{keywords}
Muốn tăng số lượng nguyện vọng thí sinh phải đến trực tiếp điểm tiếp nhận hồ sơ.

Trao đổi với Infonet, cô Văn Quỳnh Giao - Phó hiệu trưởng THPT Lương Thế Vinh cho biết, về việc thay đổi nguyện vọng của thí sinh, nhà trường đã tính toán và triển khai gửi mẫu phiếu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng bằng thư điện tử đến giáo viên chủ nhiệm và học sinh lớp 12 cách đây hơn 1 tháng.

Sau đó nhà trường có gửi thông báo và hướng dẫn với những thí sinh có nhu cầu tăng số nguyện vọng để học sinh có kế hoạch viết phiếu. Sau khi hoàn thành phiếu, học sinh gửi phiếu đó qua đường thư điện tử để giáo viên chủ nhiệm xác minh vì giáo viên chủ nhiệm nắm rõ nhất.

Lệ phí tăng nguyện vọng theo quy định của Bộ GD&ĐT cũng được chuyển qua cho giáo viên chủ nhiệm. Sau đó giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm chuyển phiếu đăng ký cũng như lệ phí về nhà trường.

Nhà trường sẽ có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách gồm những thí sinh trong toàn trường có phiếu đề nghị tăng nguyện vọng và đưa lên hệ thống thông tin của trường để thí sinh kiểm tra lại.

Sau đó, đúng lịch của Bộ GD&ĐT, sáng 29/8 nhà trường mở hệ thống tăng số lượng nguyện vọng cho thí sinh. Nhà trường có thêm thông báo những em có phiếu đề nghị vào hệ thống kiểm tra lại thêm một lần xem đã đúng như nguyện vọng các em đăng ký chưa để tránh sai sót.

"Chúng tôi đã tính toán trước việc dịch bệnh kéo dài và chủ động phương án tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh trong điều kiện giãn cách xã hội không thể trực tiếp đến trường thay đổi nguyện vọng”, cô Văn Quỳnh Giao cho hay.

Tại một số trường THPT công lập thí sinh phải tự nghĩ cách xin các cán bộ kiểm soát dịch bệnh ở các chốt kiểm soát để có thể đến trường tăng số nguyện vọng so với lượng nguyện vọng dự kiến ban đầu, điều này gây không ít khó khăn cho thí sinh.

Liên quan đến vấn đề này, Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) đã có đề nghị các Sở GD&ĐT chủ động trong phạm vi và quyền hạn của mình trên cơ sở tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh.

Hoàng Thanh

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Đang cập nhật dữ liệu !