Phụ huynh lo ngại học sinh lớp 1 khó tựu trường ngày 23/8, Bộ GD&ĐT nói gì?

Ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) giải thích rằng việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học là việc làm thường niên, là căn cứ để áp thời gian năm học cho các địa phương trên cả nước.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8. Các cơ sở giáo dục tổ chức khai giảng vào ngày 5/9, kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31/7.

Nhiều người cho rằng việc học sịnh lớp 1 tựu trường ngày 23/8 tới đây là điều bất khả thi vì hiện nay một số địa phương như Hà Nội, TP.HCM vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội và chưa thể khẳng định gần cuối tháng 8 dịch bệnh có thể kiểm soát để học sinh có thể tựu trường.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) giải thích rằng việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học là việc làm thường niên, là căn cứ để áp thời gian năm học cho các địa phương trên cả nước.

{keywords}
Ảnh minh họa

Theo ông Thành thì các mốc thời gian Bộ GD&ĐT đưa ra là sớm nhất hoặc muộn nhất chứ không áp cứng tất cả các tỉnh thành phải bắt đầu và kết thúc năm học trong một thời điểm.

“Dù đưa ra khung thời gian năm học nhưng bộ GD&ĐT cũng đã nói rất rõ lãnh đạo địa phương có thể quyết định thời gian bắt đầu và kết thúc năm học tùy với tình hình thực tế ở địa phương.

Ví như những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội có thể chủ động lùi thời gian bắt đầu và kết thúc năm học còn các địa phương tình hình dịch bệnh ổn định có thể cho học sinh lớp 1 tựu trường hôm 23/8.

Do vậy, theo ông Thành, với những địa phương này, Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ căn cứ vào tình hình dịch bệnh của địa phương mình để đưa ra mốc thời gian tựu trường và kết thúc năm học phù hợp.

Cụ thể như Hà Nội nếu kiểm soát dịch bệnh tốt có thể cho học sinh lớp 1 tựu trường 23/8, nếu chưa thể kiểm soát dịch bệnh có thể muộn hơn.

Trên thực tế như năm học 2019-2020 tình hình dịch bệnh căng thẳng nên thay vì kết thúc năm học vào tháng 5 thì Bộ cũng có hướng dẫn kết thúc năm học vào tháng 7”, ông Thành nói.

Ông Thành cũng cho rằng phụ huynh có thể yên tâm vì tùy diễn biến từng địa phương sẽ có những quyết định phù hợp với thực tế sao cho vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa có thể hoàn thành kế hoạch năm học vào thời điểm phù hợp.

Hoàng Thanh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Đang cập nhật dữ liệu !