Phụ huynh Hà Nội: 'Cho con trở lại trường sau Tết còn hơn bây giờ'

Dù có phần lo lắng nhưng việc cho học sinh quay lại trường sau Tết khi dịch bệnh ổn định cũng khiến nhiều phụ huynh Hà Nội yên tâm hơn là cho con quay lại trường ở thời điểm hiện tại.

Nếu tình hình ổn định, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết dự kiến đề xuất với UBND TP cho 100% học sinh khối 7-12 trở lại trường sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, chỉ khi nào đảm bảo an toàn thì Hà Nội mới cho học sinh đến trường.

"Dự kiến, nếu không có gì thay đổi, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Sở sẽ tiếp tục đề xuất với thành phố cho học sinh khối 7 đến 12 đi học trở lại 100% ở tất cả 30 quận, huyện, thị xã", ông Cương nói.

Để đưa ra đề xuất, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ cân nhắc dựa trên tình hình dịch bệnh tại thành phố cũng như tỷ lệ tiêm chủng của học sinh.

Ngay sau thông tin này, trên các fanpage dành cho phụ huynh khối THPT, nhiều bố mẹ cũng đồng tình việc cho con quay lại trường sau Tết nếu tình hình kiểm soát dịch bệnh có chiều hướng khả quan hơn.

{keywords}
Ảnh minh họa

Chị Lê Thu Phương (quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ: “Thực tế, sau khi con được tiêm vắc xin mũi đầu tiên tôi đã rất mừng nghĩ rằng cháu sắp được tới tới trường. Thế nhưng, đến thời điểm này cháu đã tiêm đủ 2 mũi thì tôi lại không muốn cho con đi học, nhưng nếu con lùi thời gian đến trường vào sau dịp Tết thì tôi cũng yên tâm hơn là thời điểm này”.

Chị Phương lý giải, hiện nay mỗi ngày Hà Nội có 3.000 ca mắc mới nên nếu quay lại trường quá sớm khiến các con đối mặt với không ít nguy cơ.

Trong khi đó chị Hà Phương Uyên có con đang học lớp 9 tại quận Cầu Giấy, cho biết: "Con tôi đang bước vào năm học cuối cấp quan trọng để thi vào trường cấp 3 mong ước. Nếu chỉ học online thì rất khó khăn cho con và các bạn khi không được giáo viên hướng dẫn trực tiếp nên tôi mong con được tiêm đủ 2 mũi vắc xin và sớm đi học trở lại, sau Tết thì càng tốt”.

Còn nữ sinh lớp 10 Nguyễn Thu Trà (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, dù học trực tuyến thời gian dài, điểm kiểm tra của em vẫn tốt nhưng em vẫn mong sớm được đến trường.

"Em không quá lo về các bài kiểm tra vì điểm của em cũng thuộc top của lớp, nhưng có điều ai cũng hiểu là có thể do chúng em học trực tuyến nên đề thi giáo viên cho dễ hơn. Hơn nữa, các tiết học thực hành Vật lý, Hóa học thì chúng em không được tiếp cận phòng thí nghiệm nếu cứ học trực tuyến mãi.

Thực sự học mãi ở nhà, cả ngày chỉ quanh quẩn với bức tường và chiếc máy tính nên em cũng thấy rất oải, chỉ mong sớm được đi học gặp các bạn. Nếu sau Tết chúng em được trở lại trường thì đó đúng là điều mà em thấy rất vui", Trà nói.

Nhiều phụ huynh khác cũng cho biết, học sinh học online kéo dài hơn 1 học kỳ qua đã xảy ra nhiều hệ lụy như sức khỏe kém hơn, nghiện game, bị bắt nạt trực tuyến.... Vì thế điều tốt nhất vẫn là sớm cho trẻ trở lại trường học.

Các cơ sở giáo dục, nhà trường cũng luôn trong tâm thế sẵn sàng, chuẩn bị mọi phương án tốt nhất để đón học sinh đến trường khi có quyết định từ cấp trên.

Trước đó, học sinh Hà Nội dừng học trực tiếp từ đầu tháng 5/2021 khi Covid-19 bùng phát lần thứ tư. Đến ngày 8/11, khoảng 4.000 học sinh lớp 9 tại Ba Vì được trở lại trường. Hai tuần sau, khối 9 tại 17 huyện, thị ngoại thành cũng được học trực tiếp. Đến 6/12 năm ngoái, các trường THPT mở cửa đón học sinh lớp 12. Hiện có khoảng 64.000 em, trên tổng số khoảng 2,2 triệu học sinh phổ thông ở Hà Nội, được học trực tiếp.

Tính đến 11/1, tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-14 tuổi ở Hà Nội đạt 99,5% mũi một và 90,3% mũi hai; trẻ từ 15-17 tuổi đạt 99,4% mũi một và 93,9% mũi hai.

Thành phố chưa công bố kế hoạch cho cấp mầm non trở lại trường. Đến nay, trừ khối 9 và 12, học sinh Hà Nội đã ở nhà gần 9 tháng.

Tâm thư ngậm ngùi của thí sinh 2k4 khi tuyển sinh đại học 2022 dành 'vé ưu tiên' chứng chỉ ngoại ngữ

Tâm thư ngậm ngùi của thí sinh 2k4 khi tuyển sinh đại học 2022 dành 'vé ưu tiên' chứng chỉ ngoại ngữ

Nhiều người cho rằng, các trường đại học ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFL, IELTS tạo ra sự bất bình đẳng đối với học sinh nông thôn.

Hoàng Thanh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Đang cập nhật dữ liệu !