Phong trào "Mùa xuân khuyến học" tại Hoa Lư, Ninh Bình

Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, Hội khuyến học huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình lại có thêm niềm vui bởi một hoạt động rất ý nghĩa mang tên gọi "Mùa xuân khuyến học".

Từ nhiều năm nay, công tác khen thưởng, hỗ trợ học sinh mỗi khi tết đến, xuân về đã được các huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thực hiện đều đặn.

Riêng Hội Khuyến học huyện Hoa Lư, trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu với chủ đề "Xuân gắn kết- Tết sẻ chia", Hội đã phối hợp với Quỹ Khuyến học, khuyến tài Hoa Lư tổ chức trao quà cho 201 em học sinh thuộc hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, mỗi em 500.000 đồng, tổng số tiền là hơn 100 triệu đồng. 

{keywords}
Ảnh minh họa

Hội cũng đã tham mưu để Quỹ Khuyến học, khuyến tài tặng thưởng cho 122 em học sinh, sinh viên với tổng số tiền thưởng hơn 54 triệu đồng. 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Hội Khuyến học huyện đã tổ chức việc phát thưởng và trao quà cho học sinh tại các cơ sở hội, chi hội trực thuộc.

Phong trào "Mùa xuân khuyến học" mà Hội Khuyến học Hoa Lư đã và đang triển khai thực hiện đã thu hút đông đảo các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân tham gia, có tác dụng động viên, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khuyến học, khuyến tài, động viên, khích lệ phong trào học tập, rèn luyện của con em trong huyện. 

Phong trào khuyến học, khuyến tài không chỉ phát triển mạnh mẽ ở huyện Hoa Lư, trong những năm qua, hoạt động xây dựng tổ chức Hội Khuyến học các cấp, phát triển hội viên và phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên toàn địa bàn tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, cả về số lượng và chất lượng, thu hút đông đảo người dân tham gia, phát huy truyền thống hiếu học, tương thân, tương ái, đóng góp quan trọng trong thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục ở các cấp học; đồng thời đóng góp thiết thực vào công cuộc đào tạo nguồn nhân lực và hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đặc biệt, sự phát triển của phong trào xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, khu dân cư và cộng đồng khuyến học đã góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong nhân dân và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình đã động viên các tầng lớp nhân dân tham gia học tập, phát động phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Đến nay, toàn tỉnh có 223.518 gia đình đăng ký, trong đó 204.097 gia đình đạt chuẩn gia đình học tập; 2.019 dòng họ đăng ký, đạt chuẩn dòng họ học tập là 1.754, đạt 67% số đăng ký; có 1.434 cộng đồng đạt chuẩn cộng đồng học tập, bằng 82% số đăng ký; có 683 đơn vị đạt chuẩn đơn vị học tập, bằng 94,6% số đăng ký.

Đặc biệt, Hội khuyến học Ninh Bình đã cùng với ngành Giáo dục đẩy mạnh hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh, trở thành một thiết chế giáo dục cộng đồng, cơ sở học tập thường xuyên ngoài xã hội cho người lớn và là công cụ thiết yếu để xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Cùng với xây dựng phong trào, Hội Khuyến học các cấp đã xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, tranh thủ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, doanh nhân, các đoàn thể, các tổ chức và lực lượng xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang. Đặc biệt, Hội đã phát động xây dựng quỹ khuyến học các gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội.

Thời gian tới, Ninh Bình sẽ đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2021, phấn đấu có trên 90% trở lên gia đình, dòng họ đăng ký phấn đấu danh hiệu học tập; có 100% cộng đồng, đơn vị đăng ký phấn đấu danh hiệu gia đình, dòng họ cộng đồng, đơn vị học tập.

Mở rộng mô hình người lớn học tập trong các cơ quan hành chính sự nghiệp cấp huyện và tỉnh. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển Quỹ Khuyến học, khuyến tài, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 100% cấp huyện xây dựng được Quỹ Khuyến học mang tên các danh nhân địa phương; 100% các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, 90% doanh nghiệp có quỹ khuyến học.

Hoàng Thanh

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Đang cập nhật dữ liệu !