Nam sinh tử vong khi đi ngoại khóa tại Khu du lịch Đại Nam

Đại diện trường Tiểu học Âu Dương Lân (quận 8, TP.Hồ Chí Minh) xác nhận, nam sinh học lớp 4 gặp nạn trong lúc đi ngoại khóa ở Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) đã tử vong.

Cụ thể, ngày 15/1, cô Nguyễn Thị Thùy Trang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Âu Dương Lân cho biết trường cùng chính quyền địa phương đang lo hậu sự cho em học sinh xấu số bị rơi xuống vùng biển nhân tạo dành cho học sinh tiểu học của Khu du lịch Đại Nam.

nam sinh đuối nước khu du lịch Đại Nam
Ảnh minh họa

"Sự việc xảy ra đột ngột, ngoài ý muốn, nhà trường rất đau lòng. Hôm đó, ngày 13/1, hơn 400 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 của trường đi sinh hoạt ngoại khóa tại khu du lịch Đại Nam (tỉnh Bình Dương).

Không may, một học sinh lớp 4 rơi xuống vùng biển nhân tạo cho học sinh tiểu học. Lúc đó, nhân viên cứu hộ của khu du lịch đã phát hiện và đưa em lên bờ.

Thầy cô đưa em đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và thông báo cho phụ huynh. Đến 19 giờ cùng ngày, phụ huynh xin chuyển em về Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) điều trị, lúc đó em đã hôn mê. Tối 14/1, em này tử vong”, cô Trang chia sẻ.

Được biết, hoạt động ngoại khóa này nằm trong kế hoạch hằng năm của trường Tiểu học Âu Dương Lân. Phụ huynh tự nguyện đăng ký cho con tham gia và đóng phí 280.000 đồng/học sinh.

Theo đó, nhà trường có hợp đồng với công ty du lịch để bố trí xe đưa đón các em, nhân viên của công ty cũng tham gia quản lý học sinh trong thời gian sinh hoạt ngoại khóa.

Liên quan đến sự việc, ông Dương Văn Dân -Trưởng phòng GD&ĐT Quận 8 (TP.HCM) cho hay hiện Phòng GD&ĐT, nhà trường đang phối hợp với gia đình lo hậu sự cho nam sinh lớp 4 trường Tiểu học Âu Dương Lân.

Theo ông Dân, đã nhiều lần Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường phải đặc biệt lưu ý vấn đề an toàn cho học sinh khi tổ chức hoạt động ngoại khóa.

Sau sự việc thương tâm ngày hôm qua, một lần nữa Phòng GD&ĐT quận 8 lại nhắc nhở các trường, các đơn vị trực thuộc về vấn đề đảm bảo an toàn cho trẻ, đặt an toàn tính mạng của các em lên trên hết.

Như vậy, chỉ trong ngày 14/1, có hai học sinh tử vong trong các hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức. Trong đó, 1 học sinh bị đuối nước ở khu du lịch Đại Nam (Bình Dương), 1 học sinh ở Hà Nội thiệt mạng liên quan vụ tàu lượn siêu tốc gặp sự cố ở khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (Phú Thọ).

Nhiều phụ huynh cho rằng việc cho học sinh đi ngoại khóa ở những địa điểm quá xa, chơi những trò chơi mạo hiểm là không cần thiết, nếu có sự cố xảy ra thì đúng là hậu quả khôn lường.

Thế nhưng, thực tế, những năm qua, tại các thành phố lớn việc tổ chức cho học sinh đi ngoại khóa rất phổ biến. Thậm chí, có nhiều trường mầm non cũng tổ chức cho học sinh đi ngoại khóa ngay giữa mùa hè nóng nực, có trường THPT còn đặt vé máy bay cho học sinh đi ngoại khóa khác tỉnh.

Học sinh tử vong khi chơi tàu lượn, chủ khu Đảo Ngọc Xanh "rất tiếc", "tính thay thế thiết bị"

Học sinh tử vong khi chơi tàu lượn, chủ khu Đảo Ngọc Xanh "rất tiếc", "tính thay thế thiết bị"

Liên quan đến vụ học sinh tử vong khi chơi tàu lượn siêu tốc ở Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, ông chủ khu du lịch khẳng định “có kiểm tra hàng ngày”.

Hoàng Thanh

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Đang cập nhật dữ liệu !