Nam sinh ĐH Kiến trúc điển trai, đa tài xuất hiện là thu hút mọi ánh nhìn

Xuất hiện trên các diễn đàn mạng xã hội với nhiều hoạt động ngoại khóa, nam sinh ĐH Kiến trúc Hà Nội Lê Chí Đức Anh gây chú ý nhờ gương mặt đẹp trai cùng tài năng nổi bật.

Lê Chí Đức Anh không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài ưa nhìn, cậu còn được mọi người yêu mến bởi tính cách hòa đồng, luôn nhiệt tình, năng nổ trong các hoạt động của trường, lớp.

{keywords}
Lê Chí Đức Anh (SN 2001) hiện đang là sinh viên năm thứ nhất trường Đại Học Kiến trúc Hà Nội.
{keywords}

Ở trường, Đức Anh là một lớp trưởng mẫu mực, một trong những cán bộ đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

{keywords}

Nam sinh 10X này từng là MC dẫn chương trình Flashmob trong The Dreamers 2020 - Chào Tân Kiến Trúc 2020. Cậu cũng là thành viên của nhiều CLB của trường Kiến trúc như: CLB Kiến trúc trẻ, CLB Đồ hoạ, ban MC của HAU fashion club, ban truyền thông của Hội Sinh viên.

{keywords}
“Em luôn quan niệm rằng có rất nhiều con đường dẫn đến thành công và để sự nỗ lực có thành quả, trước tiên em phải xác định được rõ mục tiêu cụ thể con đường mình muốn theo đuổi để tự lập một kế hoạch cho bản thân và thực hiện lần lượt từng mục tiêu một”, Đức Anh nói.
{keywords}
Đức Anh tham gia hoạt động chào tân sinh viên của trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.
{keywords}
Đức Anh luôn sắp xếp thời gian để có thể hoàn thành nhiều công việc một lúc. Trong đó cậu chú trọng việc học tập trên lớp và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước.

Em luôn nhìn nhận để biết rõ bản thân mình mạnh và yếu ở đâu, thích và đam mê những gì để tập trung phát triển những điểm mạnh đó. Từ đó em luôn tự tạo cơ hội và tìm kiếm cho mình những hoạt động hay môi trường để em được thử sức bản thân. Điều cuối cùng là không ngại vấp ngã”, Đức Anh nói.

Với Đức Anh những năm tháng sinh viên là khoảng thời gian tuyệt vời để mỗi người làm được điều mình thích mà chưa chịu nhiều áp lực cuộc sống. Đây cũng là khoảng thời gian mà chúng ta được vấp ngã, được phép mắc sai lầm và rất cần để vượt ra khỏi vùng an toàn của chính mình để trường thành hơn.

Thành tích học tập và ngoại khoá của Đức Anh:

Năm 2017: Tham gia vòng loại Trường Teen VTV7 khu vực Hải Phòng và đạt Á quân tranh biện; Tham gia CLB tình nguyện Mặt Trời Hải Phòng.

Năm 2018: Tham gia cuộc thi Gương mặt Ngô Quyền và đạt giải Á quân.

Năm 2019: Là MC dẫn chương trình cho các sự kiện: Bế giảng, khai giảng, tổng kết năm học,... trong trường; Giải khuyến khích môn vật lý cấp trường và là thành viên đội tuyển vật lý của trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng.

Đạt danh hiệu cán bộ Đoàn xuất sắc năm học 2019-2020.

Ngoài ra, khi lên đại học Đức Anh còn giữ chức vụ Phó bí thư của lớp.

 Hoàng Thanh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Đang cập nhật dữ liệu !