Lộ đề thi học kỳ 2 ở Quảng Ngãi: Do học sinh nhặt được đề ở... sân trường

Liên quan đến vụ lộ đề thi học kỳ 2, kết luận điều tra xác định, học sinh nhặt được bộ đề thi trên ghế đá sân trường, sau đó chụp ảnh gửi cho bạn. Kết luận này chưa cho biết ai đã “bỏ quên” bộ đề thi.

Ngày 7/8, PV Dân trí đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng Phòng GD&ĐT TP. Quảng Ngãi về vụ lộ đề thi học kỳ 2 khối lớp 7 trường THCS Trần Hưng Đạo.

“Kết luận vụ việc chưa được như mong đợi của chúng tôi”, ông Hưng nói và cho biết, cơ quan điều tra xác định một học sinh lớp 7 đã nhặt được đề thi trên sân trường.

Lộ đề thi học kỳ 2 ở Quảng Ngãi: Do học sinh nhặt được đề ở... sân trường - 1

Kết luận vụ lộ đề thi tại trường THCS Trần Hưng Đạo cho rằng, học sinh nhặt được bộ đề thi trên ghế đá sân trường

Sau khi nhặt được đề thi trên ghế đá, học sinh này chụp ảnh rồi gửi qua zalo cho các bạn cùng lớp. Điều này khiến toàn bộ đề thi của khối lớp 7 bị lộ. Kết luận điều tra không cho biết vì sao và ai là người “bỏ quên” bộ đề thi khối lớp 7 trên sân trường.

“Đề thi được quản lý rất chặt chẽ nhưng lại xảy ra câu chuyện bỏ trên ghế đá dẫn đến lộ đề. Vẫn chưa xác định được ai là người bỏ bộ đề ở đó nhưng trước mắt, Hiệu trưởng là người phải chịu trách nhiệm”, ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, quan điểm của Phòng GD&ĐT TP. Quảng Ngãi là phải làm rõ sự việc. Trên cơ sở đó xử lý cá nhân vi phạm, chấn chỉnh những thiếu sót của các điểm trường. Làm rõ nguyên nhân vụ lộ đề sẽ giải tỏa được những khúc mắc của phụ huynh.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Ban giám hiệu trường THCS Trần Hưng Đạo để xử lý sự việc này. Trước hết, Ban giám hiệu nhà trường phải chịu trách nhiệm.

Lộ đề do học sinh chụp và gửi cho nhau, nhưng phải xác định nó liên quan đến người lớn, người có trách nhiệm quản lý đề. Quan điểm của tôi là phải làm rõ, xử lý đúng quy định”, ông Hưng nói và cho biết sẽ thông tin cho báo chí kết quả buổi làm việc.

Như Dân trí đã phản ánh, đề thi học kỳ 2 khối lớp 7 của trường THCS Trần Hưng Đạo bị lộ khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Theo đó, tại buổi thi môn Vật lý, giáo viên nhận thấy nhiều học sinh chỉ cần khoảng 15 phút để hoàn thành bài thi. Kiểm tra sự việc, trường THCS Trần Hưng Đạo phát hiện nhiều học sinh sử dụng zalo gửi cho nhau hình chụp đề thi học kỳ 2. 

Trường THCS Trần Hưng Đạo cho học sinh khối 7 thi lại môn Vật lý, đồng thời sử dụng đề dự phòng cho các môn thi còn lại. Về phía Phòng GD&ĐT TP. Quảng Ngãi, đơn vị này đã đề nghị Công an thành phố vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

Ngày 6/8, PV Dân trí đã liên hệ, đăng ký làm việc với ông Trần Quốc Bảo - Hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo về vụ lộ đề thi. Dù đây là nơi để xảy ra lộ đề nhưng ông Bảo cho rằng, nhà trường chỉ phản ánh sự việc để cơ quan chức năng điều tra. Đến thời điểm này, trường không nhận được bất cứ báo cáo nào về vụ việc.

Quốc Triều

Theo dantri.com.vn

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !