Liệu Đà Nẵng có thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào đợt 3?

Theo Bộ GD&ĐT việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 ra sao phải căn cứ vào tình hình dịch bệnh ở các địa phương vì kỳ thi chỉ được tổ chức khi đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh và cán bộ tổ chức thi. 

“Riêng Đà Nẵng thì tùy theo mức độ dịch bệnh mới có thể quyết định thi vào ngày nào. Nếu tình hình dịch bệnh tại Đằ Nẵng còn phức tạp, Bộ GD&ĐT sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ để có phương án tổ chức thi thêm một đợt nữa cho riêng Đà Nẵng, nơi có số lượng thí sinh lớn nhất.

Tất nhiên, việc tổ chức thi thêm một lần nữa sẽ vất vả hơn. Tuy nhiên, nếu các địa phương còn lại cùng muốn thi đợt 2 trong cuối tháng 8 và có thể tổ chức thi an toàn thì Bộ GD&ĐT sẽ có phương án phù hợp.

Dù chỉ có 1 thí sinh thì địa phương cũng phải tổ chức 1 hội đồng thi. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT không nêu ra yêu cầu bắt buộc, các hội đồng có ít thí sinh có thể tổ chức hội đồng thi độc lập hoặc phối hợp với các hội đồng khác", ông Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Hiện vẫn còn 26.014 học sinh ở 27 tỉnh/thành chưa được dự thi. Trong đó, Đà Nẵng có số lượng  học sinh đông nhất với 10.807 thí sinh; Quảng Nam có 9.103  em; Đắk Lắk có 5.396 học sinh. Một số tỉnh như Sơn La, Nam Định, Hải Phòng, Kom Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, mỗi địa phương còn có  1 em chưa được dự thi. 

Bộ GD&ĐT cũng cho biết đề thi đợt 2 sẽ có độ khó tương đồng với đề thi đợt 1. Về kế hoạch tổ chức kỳ thi, Bộ sẽ phối hợp các địa phương tổ chức kỳ thi gọn nhẹ, nghiêm túc, đúng quy chế, ưu tiên quyền lợi của thí sinh ngay khi tình hình dịch bệnh ổn định. Bộ cũng đã chỉ đạo các trường ĐH, CĐ dành % chỉ tiêu cho học sinh ở các địa phương này.

{keywords}
Ảnh minh họa

Ở một diễn biến khác, trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố dành 60 chỉ tiêu cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 và hơn 200 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào trường theo nhiều hình thức xét tuyển.

Cụ thể, nhà trường dành chỉ tiêu dành cho thí sinh chưa tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT trong các ngày 08-10/8/2020 do ảnh hưởng Covid-19 là 60 chỉ tiêu (tương ứng với 1% tổng chỉ tiêu).

Thí sinh đã đăng ký nguyện vọng hoặc đã nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp vào trường, có kết quả thi tốt nghiệp THPT (đợt 2 năm 2020) nếu đạt điểm chuẩn trúng tuyển sẽ được nhập học theo quy định.

Ngoài ra, nhà trường dành 500 chỉ tiêu cho tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học chính quy và 500 chỉ tiêu tuyển sinh với người đã có bằng đại học hình thức đào tạo chính quy/văn bằng hai.

Số chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 vào Đại học FPT sẽ được tính theo chỉ tiêu năm 2020 của trường và số lượng thí sinh nhập học những năm trước từ các khu vực chưa thi đợt 1.

Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh Đại học FPT năm nay là 7.800 thí sinh tại 4 cơ sở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ. Ước tính sơ bộ, mỗi năm trường có khoảng 10% thí sinh đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam. Do vậy, số chỉ tiêu năm nay dành cho 2 địa phương này là 10%, (tương đương khoảng 800 chỉ tiêu).

PGS.TS Trần Trung Kiên, Trưởng phòng tuyển sinh, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: "Khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam đăng ký nguyện vọng vào trường ít, nên em nào có nhu cầu trường sẽ xem xét và xét tuyển thêm. Trường vẫn chủ trương tuyển đúng chỉ tiêu đề ra vì tăng chỉ tiêu so với khả năng đào tạo thì chất lượng đào tạo sẽ giảm đi".

Theo TS Nguyễn Đào Tùng, Phó Giám đốc Học viện Tài chính, nếu đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT trường tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh thì học viện sẵn sàng xin Bộ GD&ĐT cơ chế lấy vượt chỉ tiêu từ 5 đến 10% để tuyển thêm những học sinh thi đợt 2, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Như vậy, có thể thấy, các trường đại học đang sẵn sàng “để dành” chỉ tiêu cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 nên các em có thể yên tâm.

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !