Kỳ thi đặc biệt tại Đắk Lắk: Thuê người nấu ăn cho thí sinh

Ngoài việc đảm bảo các yếu tố về phòng chống dịch bệnh, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk còn bố trí chỗ ở, thậm chí thuê người nấu ăn cho các thí sinh ở xa đến tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 trên địa bàn.

Kỳ thi đặc biệt

Ngày 9/8, gần 14.000 thí sinh ở 14 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Năm nay là một kỳ thi đặc biệt đối với tỉnh Đắk Lắk vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 và dịch bạch hầu. Để phòng chống dịch, những ca F1, F2 và khoảng 5.000 thí sinh trên địa bànTP.Buôn Ma Thuột sẽ thi vào đợt sau (chưa xác định thời gian). Trong kỳ thi, sẽ thực hiện giãn cách trong phòng thi.

Theo ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, năm nay các thí sinh và Hội đồng thi phải rửa tay, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang để đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, Sở không bố trí những cán bộ, giáo viên đi từ vùng dịch về (đi du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam…) tham gia vào bất kỳ công tác nào trong kỳ thi năm nay.

{keywords}
Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương (huyện Krông Ana) bước ra sau buổi thi thứ nhất.

Một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho hay, đối với những trường hợp thí sinh có ho, sốt khi đến tham dự thi nhưng chỉ là ho, sốt thông thường, không thuộc diện F1, F2 thì được đưa vào phòng thi dự bị để thi riêng, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cho các em và những thí sinh khác, đề phòng tối đa về dịch bệnh Covid-19.

Ngoài việc đảm bảo các yếu tố về y tế, lực lượng chức năng các điểm thi cũng nỗ lực để bố trí nơi ăn chốn ở phù hợp, hỗ trợ tối đa cho các thí sinh trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.

Ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông cho biết, để đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn diễn ra theo kế hoạch, lực lượng chức năng huyện đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, bố trí khu vực thi tập trung và 4 phòng thi dự bị. Đồng thời, đã phun khử khuẩn tất cả các phòng thi, bố trí nước uống, khẩu trang riêng cho từng thí sinh và cả Hội đồng thi.

Cũng theo ông Long, năm nay huyện có 716 thí sinh đăng ký tham gia thi tốt nghiệp THPT. Điểm thi được bố trí tại Trường THPT Krông Bông (thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông).

Qua rà soát, huyện Krông Bông ghi nhận có 160 thí sinh ở xa, có nhu cầu đăng ký ăn ở lại nên đã thuê người nấu ăn, xây dựng bếp ăn miễn phí, chỗ ngủ nghỉ lại cho số thí sinh trên tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Krông Bông. “Chúng tôi bố trí mỗi bàn ăn 6 em, mỗi phòng ăn tối đa có 20 em để đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi”, ông Long trao đổi.

Đối với công tác bên ngoài điểm thi, ông Long cho biết lực lượng chức năng huyện đã cấm tất cả các quán hàng rong, đồ ăn vặt vỉa hè, bố trí 2 khu vực cho phụ huynh chở thí sinh đến dự thi. Ngoài ra, lực lượng chức năng huyện Krông Bông cũng thông báo rộng rãi đến người dân và các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn hạn chế tối đa việc dùng xe cơ giới vận chuyển hàng hóa trên trục đường có điểm thi, đảm bảo an toàn giao thông trong suốt kỳ thi.

Lập đội phản ứng nhanh, hỗ trợ thí sinh vùng sâu

Còn tại huyện Ea Súp (Đắk Lắk), năm nay có 609 thí sinh tham gia dự thi tốt nghiệp THPT. Ea Súp là huyện vừa xảy ra đợt lũ cuối tháng 7 vừa qua, khiến một số tuyến đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp.

{keywords}
 

Một lãnh đạo Huyện Đoàn Ea Súp cho hay, để hỗ trợ các thí sinh ở xa và ứng phó với những sự cố bất thường, Huyện Đoàn đã thành lập đội phản ứng nhanh, sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh cần giúp đỡ. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn Ea Súp đã bố trí khoảng 30 đoàn viên, chia ra các nhóm nhỏ để hỗ trợ thí sinh chứ không tập trung như những năm trước, nhằm đảm bảo quy định về phòng chống dịch bệnh.

Ngoài ra, Phòng GD-ĐT huyện Ea Súp cũng bố trí cho những thí sinh ở xa ăn nghỉ trong Trường THPT Dân tộc Nội trú Ea Súp. Đồ ăn dành cho các thí sinh sẽ được lực lượng thanh niên tình nguyện phối hợp với một số cơ sở gia chánh nấu và kiểm soát ngay tại Trung tâm Y tế huyện Ea Súp để đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh.

Theo thống kê từ Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, ngày thi đầu tiên trên địa bàn kết thúc tốt đẹp. Năm nay tỉnh có 13.784 thí sinh đăng ký dự thi. Ngày đầu có 13.710 thí sinh tham gia thi, vắng 74 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,46%. Trong ngày thi đầu tiên, không có cán bộ, thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Cũng theo thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, năm nay thí sinh lớn tuổi nhất trên địa bàn tỉnh tham gia dự thi là Trần Thị Thành (53 tuổi), tham dự tại điểm thi Trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin.

Trần Nhân

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !