Không vẽ đẹp có thể theo ngành Thiết kế đồ họa không?

Trước sự bùng nổ của công nghệ số cùng thị hiếu thẩm mỹ mới của người dùng đã tạo ra cơ hội cho ngành Thiết kế họa phát triển. Ngành học này đang được rất nhiều học sinh quan tâm và lựa chọn trong những năm gần đây.

Nhiều người cho rằng thị trường lao động có nhu cầu lớn đã tạo ra cơ hội việc làm phong phú và mức lương vô cùng hấp dẫn đối với ngành Thiết kế đồ họa. Trong khi đó mức lương và nhu cầu việc làm là những tiêu chí mà thí sinh rất quan tâm trước khi đưa ra quyết định chọn ngành.

Với công việc thiết kế đồ họa hiện nay, mức lương khởi điểm của sinh viên mới ra trường đã khá cao so với mặt bằng chung, có thể lên đến 15 triệu đồng/tháng.

Mức lương thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm làm việc, năng lực cũng như vị trí làm việc. Hơn nữa, đây là một trong những ngành không quá gò bó về thời gian vì vậy mà người làm có thể linh hoạt, kiếm thêm thu nhập từ các dự án khác, miễn sao bạn hoàn thành sản phẩm đúng deadline, cũng như yêu cầu của khách hàng.

Tuy nhiên, điều mà nhiều thí sinh quan tâm là khả năng vẽ không đẹp, không có con mắt thẩm mĩ liệu có thể theo đuổi ngành Thiết kế đồ họa không?

ngành Thiết kế đồ họa
Không vẽ đẹp có thể theo ngành Thiết kế đồ họa không? (ảnh minh họa)

Thạc sĩ Nguyễn Vương Hồng - quyền Trưởng bộ môn ngành Thiết kế nội thất Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thừa nhận ngành Thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất đang được coi là một ngành thời thượng bởi hiện nay có nhu cầu rất lớn nhất là ở các thành phố.

Học ngành này, nếu có năng khiếu vẽ thì sẽ thuận lợi cho việc học, phát triển nghề cho các bạn. Tuy nhiên, thuận lợi thôi chứ chưa đủ. Ngày nay kỹ thuật phát triển, muốn vẽ gì thì có máy móc hỗ trợ. Vậy nên đa số các trường đại học quan tâm nhiều hơn tới tư duy của các em, tư duy mỹ thuật và kỹ thuật. Thực tế cũng có nhiều bạn có thể trở thành người thiết kế giỏi dù không hẳn có năng khiếu vẽ.

Theo thạc sĩ Nguyễn Vương Hồng thì trước khi đến với công tác giảng dạy ở trường đại học thầy đã có gần 10 năm làm kiến trúc nên rút ra rằng, vẽ mới chỉ là một công đoạn, vẽ tốt hỗ trợ tốt khi thể hiện ý tưởng nhưng chưa đủ để trở thành một nhà thiết kế tốt mà còn cần ở cảm nhận màu sắc, không gian, bố cục… Thế nên các bạn sinh viên đừng quá lo lắng khi vẽ chưa thật đẹp ở thời điểm này, các bạn có thể tiếp tục hoàn thiện trong thời gian học đại học.

Như vậy, thiết kế là ngành đặc thù, ngoài phục vụ công chúng, đám đông thì người làm phải cân đối sáng tạo bản thân với thị trường. Yếu tố năng khiếu quan trọng nhưng chưa phải là quyết định chính cho người làm nghề. Người có năng khiếu nhưng không có môi trường tốt, không yêu nghề thì thời gian cũng làm mai một nghề dần dần.

Ngược lại, nhiều bạn không thực sự có năng khiếu rõ ràng, nhưng các bạn có sự quyết tâm, đam mê với nghề thì sau một thời gian cũng gặt hái được kết quả nhất định.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Phân tích Big Data ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Phân tích Big Data ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Phân tích dữ liệu lớn (Big Data) có thể đảm nhận các vị trí công việc  như nhân viên làm công việc nghiên cứu, phân tích dữ liệu lớn cho các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế… với mức lương hấp dẫn.

Hoàng Thanh

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Đang cập nhật dữ liệu !