Bộ GD&ĐT thông tin về chuyện thí sinh mang điện thoại vào phòng thi vì không có chỗ trông coi đồ

“Khi nói vì không có chỗ trông coi mà các em mang điện thoại vào phòng thi thì khó chấp nhận được”, ông Lê Mỹ Phong Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) khẳng định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có một quy định mới được nhiều người quan tâm là thí sinh tham dự kỳ thi phải để đồ dùng cá nhân cách phòng thi 25m để phòng ngừa gian lận thi cử.

Ngay trong buổi đầu làm thủ tục dự thi, giám thị sẽ hướng dẫn các thí sinh làm thủ tục và nêu rõ địa điểm để gửi đồ dùng cá nhân. Thế nhưng, tại một số điểm thi tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã không bố trí được nhân lực trông coi đồ dùng cho thí sinh dẫn đến việc thí sinh mang điện thoại vào phòng trong lúc làm thủ tục dự thi.

Tại buổi họp báo sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, trả lời câu hỏi về việc khi đặt ra quy định địa điểm gửi đồ dùng cá nhân của thí sinh phải cách phòng thi 25m, Bộ GD&ĐT có lưu ý đến điều kiện của các địa phương hay không và phải chăng Bộ GD&ĐT thiếu sâu sát trong chỉ đạo khiến một số điểm thi không bố trí được nhân lực trông coi đồ dùng cá nhân của thí sinh?, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, năm nay Bộ GD&ĐT có hướng dẫn ngay từ đầu là quán triệt việc thực hiện quy chế, hướng dẫn cán bộ coi thi dặn thí sinh không được mang đồ dùng cá nhân vào phòng thi.

{keywords}
Ông Lê Mỹ Phong phát biểu tại họp báo

"Vật dụng cá nhân cách 25m là quy định trong hướng dẫn thi của Bộ sau ý kiến của Bộ Công an và tôi cho rằng quy định này phù hợp với giai đoạn hiện nay. Quy định như vậy là để triệt tiêu ý định của những người sử dụng thiết bị công nghệ cao và gian lận trong thi cử. Thời gian tới sẽ có những biện pháp ngăn ngừa tối đa những người có ý định dùng thiết bị gian lận trong thi cử.

Thí sinh mang điện thoại vào phòng thi vì không có người trông đồ và sợ mất điện thoại thì... giờ tôi mới nghe thông tin này.

Đúng là việc bố trí đồ dùng cách 25m là khó khăn nhưng nhiều điểm thi đã quyết tâm thực hiện, chúng tôi sẽ liên hệ với điểm thi này để xác minh lại thông tin. Nói vì không có chỗ trông coi mà các em mang điện thoại vào phòng thi thì khó chấp nhận được”, ông Phong khẳng định.

Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ giải thích thêm quy định đồ dùng cá nhân của thí sinh cách 25m tức là chỉ cần đồ dùng của thí sinh cách phòng thi của thí sinh đó 25m nhưng để đảm bảo an toàn nhiều địa phương đã cách hẳn tất cả phòng thi 25m.

Cũng theo ông Lê Mỹ Phong, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn linh hoạt dịch Covid nên bố trí thí sinh F0 có đơn sẽ được dự thi và thực tế có 18 thí sinh F0 dự thi. Công tác chấm bài thi của thí sinh F0 cũng đã được Bộ GD&ĐT chỉ đạo lưu ý những thí sinh phòng thi này rút bài thi về vị trí cũ rồi mới chấm thi để đảm bảo an toàn.

“Về việc công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT những năm tới, chúng tôi sẽ sớm thông báo nhưng về cơ bản phương thức thi sẽ giữ ổn định nhưng hàng năm cũng sẽ rà soát lại để công tác tổ chức thi an toàn, nghiêm túc hơn. Từ 2025 sẽ có cách thi mới, từ năm 2023-2024 sẽ vẫn ổn định, đảm bảo mục tiêu của kỳ thi”, ông Phong nói.

Hoàng Thanh

Chuyển Bộ Công an xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến đề thi văn, toán

Chuyển Bộ Công an xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến đề thi văn, toán

Liên quan đến thông tin phản ánh về đề thi môn văn và toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, chiều 8/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết đã chuyển Bộ Công an để xác minh, làm rõ.

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !