Khi nào các tỉnh công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020?

Từ ngày 11/8, các Sở GD&ĐT trên cả nước chính thức chấm thi tốt nghiệp THPT 2020 để kịp công bố điểm thi vào 27/8 theo đúng kế hoạch.

Liên quan đến công tác chấm thi tốt nghiệp THPT, ông Lê Quốc Tiến- Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, từ ngày 11/8, các cán bộ được giao nhiệm vụ đã tiến hành công tác chấm thi. Theo đó, sẽ cố gắng hoàn thành và công bố điểm cho thí sinh ngày 27/8. Trong quá trình chấm thi, Sở GD&ĐT Hải Phòng sẽ tập trung để đảm bảo tính công bằng, nghiêm túc.

“Trong quá trình làm phách và chấm, các cán bộ được cách ly hoàn toàn. Đặc biệt trong quá trình chấm thi, đại diện PA03 của thành phố sẽ giám sát toàn bộ quy trình chấm thi.

Trước khi công bố kết quả sẽ chấm hai vòng lượt đi và vòng chấm phúc khảo. Trường hợp có thay đổi bất thường, sẽ rà soát sang vòng chấm thứ ba để có đối chứng vòng chấm đi và chấm về nhằm đối sánh kết quả”, ông Lê Quốc Tiến cho hay.

Việc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đảm bảo theo lịch Bộ GD&ĐT đã đề ra, nhưng cũng phải đảm bảo hai tiêu chí là an toàn phòng chống dịch và nghiêm túc, công tâm để đảm bảo chất lượng kỳ thi.

{keywords}
Ảnh minh họa

Còn bà Bùi Thị Kim Tuyến- Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết, công tác chấm thi được triển khai ngay từ ngày 11/8. Khu vực chấm thi bảo đảm an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày.

“Nơi chấm thi, chấm kiểm tra bài thi tự luận và nơi bảo quản bài thi tự luận được bố trí gần nhau; bài thi trắc nghiệm được lưu trữ tại phòng xử lý và chấm bài thi trắc nghiệm hoặc được lưu trữ tại phòng chứa bài thi riêng biệt”, bà Tuyến cho hay.

Trong khi đó, giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai Huỳnh Lệ Giang cho hay ngay trong tối 10/8, các điểm thi trong tỉnh bàn giao tất cả các thùng đựng bài thi của thí sinh về địa điểm tập kết chấm thi.

Tại khu vực tập kết chấm thi, các thùng sắt chứa bài thi của thí sinh tiếp tục được bảo vệ nghiêm ngặt, có camera ghi hình 24/24 giờ. Các lực lượng gồm cán bộ khảo thí, lực lượng an ninh của công an tỉnh sẽ bảo vệ giám sát cho tới khi kết thúc chấm thi.

Ông Nguyễn Văn Phê – Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên cho biết: Chiều ngày 9/8, Hội đồng thi cấp tỉnh tổ chức nhận và vận chuyển bài thi từ các điểm thi về nơi bảo quản bằng xe chuyên dụng, có lực lượng công an, thanh tra bảo vệ, giám sát.

"Chiều ngày 10/8, chúng tôi tổ chức thu bài thi và hồ sơ thi từ các điểm thi. Công tác làm phách bài thi tự luận được tiến hành từ ngày 12/8 theo phương thức làm phách 2 vòng độc lập", ông Phê chia sẻ.

Phục vụ công tác chấm thi tốt nghiệp THPT, Sở GD&ĐT Hưng Yên huy động 226 cán bộ, giáo viên tham gia vào khâu chấm thi. Công việc này bắt đầu từ 8 giờ ngày 13/8, dự kiến kết thúc vào ngày 20/8.

Tại khu vực chấm thi, an ninh sẽ được siết chặt, có sự phối hợp với ngành Y tế trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chấm thi.

Dự kiến ngày 27/8, Hưng Yên có thể công bố kết quả cho thí sinh theo đúng kế hoạch của Bộ GD&ĐT; ngày 29/8 có thể xét công nhận tốt nghiệp THPT, để đến ngày 31/8 - 1/9, hiệu trưởng các trường THPT có thể in và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho các thí sinh.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp chặt chẽ cới các địa phương để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho thí sinh.

Theo lịch ngày 27/8, các Hội đồng thi sẽ công bố kết quả thi; ngày 30/8 các sở GD&ĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai thực hiện đánh giá phổ điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây cũng là giải pháp để đảm bảo cho kỳ thi nghiêm túc, công bằng giữa chất lượng đánh giá ở qúa trình học và kết quả điểm thi.

“Nếu có sự chênh lệch theo hướng chất lượng bài thi giảm so với chất lượng học thì đánh giá bệnh thành tích ở các địa phương. Trong thời gian vừa qua, học sinh học trong điều kiện dịch mà chất lượng không tương đồng với kết quả thi thì có sự kiểm điểm, đánh giá, nhắc nhở các địa phương”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết.

Hoàng Thanh

 

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !