Khi có F0 trong trường học, các nơi khác có phong tỏa trường như Hà Nội?

Từ 6/12 Hà Nội bắt đầu cho học sinh lớp 12 tới trường, tuy nhiên địa phương này lại đưa ra quy định nếu xuất hiện F0 thì phong tỏa trường học khiến không ít người băn khoăn.

Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế Hà Nội đã có hướng dẫn về phương án xử lý các trường hợp nghi ngờ lây nhiễm Covid-19, F1 và F2 khi học sinh trở lại trường từ ngày 6-12.

Theo đó, khi phát hiện F0 tại trường học phải phong tỏa tạm thời toàn bộ trường, lớp nào ở yên lớp đó.

Đối với F1 tại trường học sẽ lập danh sách toàn bộ các trường hợp F1. Tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học có F0 được coi là F1, cách ly ngay tại lớp đó. Học sinh, giáo viên ở lớp khác là F1 thì tách ngay ra một khu vực riêng để tổ chức cách ly theo quy định. Phối hợp lấy mẫu xét nghiệm F1 theo chỉ định của y tế địa phương; tổ chức cách ly F1 theo quy định.

Quy định của Hà Nội khiến không ít người băn khoăn vì hiện nay khi phát hiện F0 các địa phương khác chỉ tạm thời ngưng tiết học và các hoạt động của lớp khác vẫn diễn ra bình thường.

Hơn nữa, việc cách ly ngay tại lớp học thì việc ăn ngủ của các cháu sẽ thế nào, nhất là một lớp học vài chục học sinh lại có cả nam và nữ.

Trong lớp học có cả nam và nữ thì các cháu sẽ được bố trí chỗ ngủ như thế nào?  Việc phong tỏa cả trường học khi có ca nhiễm Covid-19 sẽ gây tâm lý lo lắng, bất an cho nhiều học sinh và cả phụ huynh.

Hiện nay các con hầu hết đã được tiêm vắc xin mũi 1, học sinh đến trường theo phương án lớp cách lớp, không tham gia các hoạt động tập trung đông người. Vậy tại sao không xử lý theo phương án lớp nào có F0 thì có cách ly lớp đó thay vì phong tỏa cả trường học”, chị Nguyễn Phương Chi (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho hay.

Hiện nay tại TP.HCM khi xuất hiện F0 trong trường học, địa hương này quy định các trường sẽ không thực hiện phương án đóng cửa mà chỉ tạm ngưng tiết học để vệ sinh khử khuẩn, xét nghiệm phòng tránh nguy cơ lây nhiễm. Các lớp học khác hoạt động bình thường.

{keywords}
Khử khuẩn lớp học khi phát hiện F0

Tất cả các F1 bao gồm học sinh, giáo viên trong cùng lớp học với F0, có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ được tiếp tục theo dõi sức khỏe. Nếu F1 đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 đủ liều hoặc từng mắc Covid-19 khỏi bệnh thì được đi học và làm việc bình thường nhưng tuân thủ 5K; xét nghiệm lại vào ngày 3, 7 và tiếp tục mỗi 7 ngày bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho đến khi không còn phát hiện F0. F1 sẽ tiến hành khai báo sức khỏe mỗi ngày cho nhà trường và xét nghiệm ngay khi có triệu chứng.

Nếu F1 chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầy đủ hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin nhưng có yếu tố nguy cơ như béo phì, mắc bệnh nền cần cách ly tại nhà theo quy định. Trong thời gian cách ly F1 phải khai báo sức khỏe mỗi ngày cho nhà trường và trạm y tế địa phương nơi cư trú; xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 14 hoặc ngay khi có triệu chứng.

Còn ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam cho biết: “Để tranh thủ thời gian vàng dạy trực tiếp cho học sinh thời gian vừa qua mặc dù một số cơ sở giáo dục vẫn xuất hiện F0, F1 nhưng việc tổ chức dạy học của Quảng Nam vẫn diễn ra bình thường.

Cụ thể, khi trường học có F0, F1, Quảng Nam chỉ tổ chức cách ly lớp học có ca nhiễm chứ không đóng cửa cả trường. Việc xét nghiệm, sàng lọc, vệ sinh khử khuẩn được nhanh chóng triển khai để sớm đưa hoạt động dạy học tại lớp học đó trở lại bình thường. Đối với những cơ sở giáo dục tổ chức nội trú, bán trú, hàng tuần địa phương tổ chức test nhanh cho học sinh; khu vực “điểm nóng” thì xét nghiệm 2 lần/tuần để sớm phát hiện ca nhiễm và kịp thời xử lý”.

Khoanh vùng hẹp, truy vết nhanh, khử khuẩn khẩn trương, để học sinh trường có ca nhiễm chỉ học trực tuyến 2-3 ngày rồi trở lại trực tiếp, cũng là cách mà ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa đang triển khai. Song song với đó là linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học khi chia đôi lớp và luân phiên mỗi nửa học trực tuyến, trực tiếp vào buổi sáng, chiều.

Tại Nam Định, Giám đốc Sở GDĐT Cao Xuân Hùng cho hay, dịch Covid-19 ở tỉnh tiếp tục lan rộng khiến hàng trăm giáo viên, học sinh thành F0, nhưng các hoạt động giáo dục vẫn được nhà trường duy trì ổn định.

Sở GD&ĐT Hà Nội: Tạm dừng tiêm 2 lô vắc xin Pfizer gia hạn sử dụng, tiếp tục vận động phụ huynh cho học sinh đi tiêm

Sở GD&ĐT Hà Nội: Tạm dừng tiêm 2 lô vắc xin Pfizer gia hạn sử dụng, tiếp tục vận động phụ huynh cho học sinh đi tiêm

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, thành phố tạm dừng 2 lô vắc xin Pfizer được gia hạn và vận động phụ huynh tiếp tục cho con em tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !