Học sinh lớp 12 Hà Nội thi học kỳ trực tuyến: 10 phút đầu tiên chưa tải được đề thi, cả nhà bối rối!

Tối qua (28/5) toàn bộ học sinh lớp 12 Hà Nội đã bắt đầu thực hiện kiểm tra học kỳ bằng hình thức trực tuyến. Đây là năm đầu tiên Hà Nội triển khai hình thức thi học kỳ trực tuyến cho học sinh.

Theo lịch, đúng 19h30 học sinh lớp 12 trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu bài kiểm tra khảo sát đầu tiên với môn Toán theo hình thức trực tuyến tại Hệ thống học và thi trực tuyến (http://study.hanoi.edu.vn).

Em Nguyễn Minh T. – học sinh lớp 12 trường THPT Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Bài thi môn Toán của chúng em gồm 50 câu hỏi và thời gian làm bài là 90 phút. Đề thi cũng không quá khó, cũng có những câu hỏi phân loại nhưng về cơ bản là em có thể xử lý tốt, có 1-2 câu là hơi “xoắn não” một chút.

Điều mà em thấy khó khăn nhất là hơn 10 phút đầu tiên trôi qua mà chưa tải được đề xuống để làm, thành ra những phút đầu tiên làm bài thi em hơi mất tinh thần dù cho trước đó em và gia đình đã chủ động tắt hết những thiết bị dùng mạng để tập trung cho buổi thi”.

Qua bài thi em thấy đường truyền mạng cũng ảnh hưởng khá lớn đến kết quả bài thi”, T. tâm sự. Cũng may, sau khi làm bài thi xong T. nhận được kết quả luôn và em giành được 8,5 điểm môn Toán.

{keywords}
Đường truyền chậm gây khó khăn cho học sinh tiếp cận đề thi.

Không chỉ T. mà nhiều bạn học khác cũng gặp tình trạng khó khăn tiếp cận đề thi trong 5-10 phút đầu tiên. Có những phụ huynh chia sẻ cả nhà gần như bối rối khi thời gian làm bài chỉ có 90 phút nhưng tới tận phút thứ 12 con mới có thể mở được đề ra và bắt đầu làm vì nhấn vào phần đề thi, mạng cứ quay vòng vòng.

Với thời gian làm bài chỉ có 90 phút mà 50 câu hỏi trắc nghiệm nên nếu không nhanh chúng em sẽ không kịp thời gian. Trong quá trình làm bài, chúng em được yêu cầu bật camera 24/24 nên khó có thể gian lận. Nếu có ai nhắc bài thì chỉ cần quan sát qua camera là các thầy cô sẽ thấy ngay”, Hà An – học sinh trường THCS – THPT Lương Thế Vinh cho biết.

Nhiều giáo viên đánh giá đề thi học kỳ môn Toán bằng hình thức trực tuyến khá sát với nội dung ôn tập và đặc biệt là đề thi vừa sức với học sinh trong điều kiện dịch bệnh và các em phải học online đến 2 giai đoạn.

{keywords}
Học sinh lớp 12 Hà Nội thi học kỳ trực tuyến 

Trong hôm nay và ngày mai, các học sinh trên địa bàn Hà Nội sẽ tiến hành làm bài kiểm tra môn tiếng Anh (thời gian làm bài 60 phút); bài kiểm tra Khoa học tự nhiên (thời gian làm bài 150 phút) hoặc Khoa học xã hội (thời gian làm bài 150 phút).

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2020-2021, trong đó học sinh các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thủ đô đã được nghỉ hè sớm từ ngày 15/5/2021. Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới Hà Nội cho học sinh lớp 12 thi học kỳ trực tuyến.

Ở một diễn biến khác, Bắc Giang vẫn chưa biết khi nào có thể kết thúc năm học khi hiện tại có hơn 10.000 học sinh và giáo viên thuộc diện cách ly y tế.

Còn tại Hà Nam, ông Phạm Anh Tuấn - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nam cho biết, từ sau khi dịch bệnh bùng phát trở lại, Hà Nam đã tổ chức cho học sinh trên địa bàn học trực tuyến. Trong khi đó chỉ có khoảng 80% học sinh được học trực tuyến một cách thường xuyên nên Hà Nam không thể kết thúc năm học, cho học sinh thực hiện bài kiểm tra cuối kỳ bằng hình thức trực tuyến. Vì thế nên thời gian năm học chưa biết khi nào mới kết thúc.

Nhiều trường top đầu lùi tuyển sinh đầu cấp, có thể thi trực tuyến?

Nhiều trường top đầu lùi tuyển sinh đầu cấp, có thể thi trực tuyến?

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh rất nhiều trường hot đã phải thông báo lùi thời gian tuyển sinh đầu cấp. Nhưng vấn đề đặt ra là nếu dịch bệnh vẫn căng thẳng thì lùi đến bao giờ hay có hình thức thi khác?

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !