Hải Phòng tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cho học sinh 3 tỉnh, thành thế nào?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đợt 2 tới, UBND TP Hải Phòng sẽ tổ chức cho thí sinh ở 3 tỉnh, thành gồm: Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Nói về kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2, ông Vũ Văn Trà, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng cho biết: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm nay, Hải Phòng tổ chức thi cho thí sinh của Hải Phòng và thí sinh từ Hải Dương, Quảng Ninh gửi đến hội đồng thi tại Hải Phòng”.

Theo ông Trà, để tổ chức kỳ thi này, Hải Phòng đã trao đổi với Sở GD-ĐT Hải Dương và Quảng Ninh việc phải lập danh sách toàn bộ giáo viên, thí sinh và người thân đi cùng các em gửi về Hải Phòng.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại Hải Phòng sẽ xét nghiệm PCR 3 lần (ảnh: Đại Minh))
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Hải Phòng sẽ được xét nghiệm PCR 3 lần. (Ảnh: Đại Minh)

Toàn bộ đoàn thí sinh của Hải Dương và Quảng Ninh phải có mặt tại huyện Vĩnh Bảo (nơi tổ chức điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2) trước 17g ngày 7/8.

Trước khi vào Hải Phòng, tất cả đoàn phải thực hiện xét nghiệm PCR, nếu cho kết quả âm tính với Covid-19 thí sinh mới được vào.

“Chúng tôi cũng đề nghị phía UBND huyện Vĩnh Bảo hỗ trợ chỗ ăn nghỉ cho học sinh 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh.

Theo kế hoạch, sáng 2/8, Sở GD-ĐT Hải Phòng sẽ phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm y tế của huyện lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 2 đoàn Quảng Ninh và Hải Dương.

Đến 4/8, toàn bộ thí sinh 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng được xét nghiệm PCR lần nữa. Thi xong, 2 đoàn trước khi ra về sẽ được xét nghiệm PCR. Toàn bộ chi phí xét nghiệm sẽ do Hải Phòng chi trả”, ông Trà thông tin.

Như vậy, thí sinh Hải Dương và Hải Phòng sẽ được xét nghiệm PCR 3 lần khi đến Hải Phòng dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Hải Phòng được tổ chức tại 1 điểm thi với 13 phòng thi, 40 cán bộ giáo viên làm công tác coi thi với tổng số 270 thí sinh của cả 3 tỉnh, thành gồm Quảng Ninh, Hải Dương và Hải Phòng.

“Về đề thi, chúng tôi đã có đề nghị, nhờ Bộ GD-ĐT in sao giúp. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 với tiêu chí an toàn, khách quan, đúng quy chế”, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng nhấn mạnh.

Theo phunuonline.com.vn

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !