Học phí nhiều trường y dược ở mức cao năm 2021

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ĐH Y Dược Thái Bình, ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng có mức học phí cho khóa sinh viên 2021-2022 tăng cao so với mức cũ.

Theo Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, học phí dự kiến năm học 2021-2022 đối với sinh viên chính quy các ngành Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt là 32 triệu đồng/năm. Học phí ngành Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Khúc xạ nhãn khoa, Y tế công cộng là 28 triệu đồng/năm.

Học phí trên chưa bao gồm 2 học phần bắt buộc, Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh được thu theo quy định hiện hành.

Trong khi đó, năm 2020-2021, học phí đối với sinh viên có hộ khẩu tại TP.HCM mới vào trường là 14,3 triệu đồng, tân sinh viên có hộ khẩu ngoài TP.HCM là 28,6 triệu đồng.

Như vậy, nếu chỉ tính đối với sinh viên tại TP.HCM, mức học phí tăng gấp đôi hoặc hơn.

Theo lý giải của trường, để đáp ứng sự nhu cầu cao về chất lượng nhân lực y tế khi tốt nghiệp đại học, trường tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, tăng cường các chương trình hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực thực hành tại các cơ sở y tế, năng lực ngoại ngữ phục vụ sự phát triển nghề nghiệp cho người học.

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch lưu ý thêm đơn giá học phí các năm sau có thể được điều chỉnh trượt giá theo quy định.

ĐH Y Dược Thái Bình cũng tăng học phí. Theo đề án tuyển sinh, mức học phí dự kiến của ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Dược học áp dụng cho sinh viên tuyển sinh năm 2021 là 24,5 triệu đồng/năm, các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng là 18,5 triệu đồng/năm học.

Trong khi đó, mức học phí hiện nay là 14,3 triệu đồng/năm học, áp dụng cho tất cả ngành. Như vậy, mức tăng học phí là 29-71%.

Cũng theo thông tin được công bố trong đề án, chi phí đào tạo trung bình năm 2020 của ĐH Y Dược Thái Bình là 26 triệu đồng/sinh viên.

ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng tăng học phí 29-71%. Cụ thể, học phí dự kiến ngành Y khoa, Dược học là 24,5 triệu đồng một năm, các ngành còn lại 18,5 triệu đồng. Trong khi đó, mức học phí đối với sinh viên tuyển sinh năm 2020 là 14,3 triệu đồng/năm.

Theo đề án tuyển sinh, tổng chi phí đào tạo trung bình cho một sinh viên năm 2020 là gần 19 triệu đồng/năm.

Trong khi đó, một số trường dù học phí đối với khóa tuyển sinh 2021 không tăng so với năm 2020 nhưng vẫn ở mức cao.

Cụ thể, tại khoa Y, ĐH Quốc gia TP.HCM, học phí đối với 3 ngành chất lượng cao là Y khoa 60 triệu đồng, Dược học 55 triệu đồng, Răng - Hàm - Mặt 88 triệu đồng.

Theo đề án tuyển sinh, chi phí đào tạo trung bình một sinh viên năm 2020 là 35,6 triệu đồng/năm. Đây là chi phí đào tạo chung cho cả chương trình đại trà và chất lượng cao.

Đối với chương trình chất lượng cao các ngành mới tuyển như Răng - Hàm - Mặt, Dược học đang trong giai đoạn đại cương ban đầu nên chi phí chưa nhiều.

ĐH Y Dược TP.HCM cũng quyết định giữ nguyên mức học phí của khóa tuyển sinh 2020 đối với khóa tuyển sinh năm nay.

Trong đó, mức cao nhất là 70 triệu đồng/năm (ngành Răng - Hàm - Mặt). Học phí cụ thể từng ngành như sau:

truong y duoc tang hoc phi nam hoc moi anh 1
 

Theo thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 của ĐH Y Dược TP.HCM, học phí các năm sau dự kiến mỗi năm tăng 10%.

ĐH Y tế Công cộng đưa ra mức học phí dự kiến cho ngành Y tế công cộng là 13 triệu đồng, ngành Công tác xã hội 9,8 triệu đồng, Công nghệ kỹ thuật môi trường 11,7 triệu đồng và các ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng 14,3 triệu đồng.

Mức học phí của các năm học tiếp theo sẽ tăng 10-12% và theo quy định của Nhà nước.

Trong khi đó, chi phí đào tạo trung bình một sinh viên trong năm 2020 là 27 triệu đồng.

Học phí ĐH Y Hà Nội dự kiến theo quy định của Nghị định 86 và nghị định thay thế Nghị định 86. Khi được phê duyệt tự chủ, trường sẽ có mức học phí khác. Theo đề án tuyển sinh, chi phí đào tạo trung bình một sinh viên năm 2020 là 54 triệu đồng.

Các trường khác thuộc khối sức khỏe như ĐH Dược Hà Nội, Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia (chương trình đại trà), ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên, ĐH Y Dược Hải Phòng, ĐH Y Dược - ĐH Huế, khoa Y Dược - ĐH Đà Nẵng thu học phí 14,3 triệu đồng/năm, bằng mức thu đối với khóa tuyển sinh 2020.

Xuất hiện ngành học mới ở Việt Nam học phí 215 triệu/4 năm

Xuất hiện ngành học mới ở Việt Nam học phí 215 triệu/4 năm

Ngành học gì mà đắt đỏ quá vậy?


Theo zingnews.vn

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !