Hà Tĩnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác khuyến học

Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến mọi tầng lớp nhân dân về công tác khuyến học.

Theo báo cáo, trong nửa đầu năm 2022, Hội Khuyến học Hà Tĩnh đã thành lập thêm 18 ban khuyến học tại các cơ quan đơn vị và 12 ban khuyến học dòng họ, nâng tổng số toàn tỉnh lên 6.644 ban. Cùng với đó Hội Khuyến học Hà Tĩnh vận động, kết nạp thêm 274 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 380.942 hội viên, tỷ lệ hội viên/dân số đạt hơn 28%.

Về công tác khuyến học, khuyến tài, Hội đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ học sinh đạt điểm cao có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học. Hoàn thiện thủ tục hồ sơ và cấp tiếp 630 triệu đồng cho 92 sinh viên học kỳ 2 năm học 2021 - 2022.

Quỹ Khuyến học, khuyến tài Nguyễn Du trích 536 triệu đồng để khen thưởng cho 1.360 học sinh quốc gia, học sinh giỏi tỉnh và 10 giáo viên có thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã vận động được 24,464 tỷ đồng bổ sung vào quỹ.

{keywords}
Ảnh minh họa

6 tháng đầu năm 2022, Hội Khuyến học Hà Tĩnh cũng đã triển khai một số văn bản liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập như: Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ về “Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2021-2030; Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030…

Ông Đoàn Đình Anh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Hội Khuyến học Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết với Sở Giáo dục và Đào tạo để đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, phát động phong trào thi đua học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị; triển khai mô hình mới “Công dân học tập” nhằm động viên, khuyến khích mọi công dân tham gia học tập thường xuyên, suốt đời”.

Tước đó, trên lĩnh vực hoạt động khuyến dạy, khuyến học, khuyến tài, năm 2021, toàn tỉnh đã vận động được 57,1 tỷ đồng, trong đó: Quỹ Khuyến học tỉnh và các cơ quan đơn vị cấp tỉnh huy động được hơn 21,6 tỷ đồng, cấp huyện hơn 3,8 tỷ đồng, cấp cơ sở hơn 31,7 tỷ đồng. Hội cũng đã trao hơn 39,8 tỷ đồng cho 134.561 lượt học sinh, sinh viên và giáo viên.

Việc xây dựng xã hội học tập tiếp tục được chú trọng, trong năm 2021 có 330.873 hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, tương đương 89,37%; 4.796 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, tương đương 82,02%; 1.808 thôn/tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, tương đương 91,75%; 714 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”, tương đương 95,84%.

Hội đã ban hành kế hoạch triển khai mô hình “Công dân học tập” và bước đầu đã có 3 đơn vị thực hiện.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, Hội Khuyến học tỉnh tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục chỉ đạo củng cố tổ chức hội các cấp; tập trung huy động, quản lý có hiệu quả Quỹ khuyến học, khuyến tài; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động Hội Khuyến học, góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tăng cường huy động toàn xã hội quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh.

Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác phối hợp giữa Hội Khuyến học với Sở GD&ĐT, các ban ngành liên quan; tiếp tục nâng cao chất lượng các trung tâm học tập cộng đồng; đổi mới hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng của các tổ chức hội… Xây dựng nhân rộng các mô hình cá nhân điển hình trong công tác khuyến học.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền. 

Xây dựng, củng cố Hội Khuyến học các cấp vững mạnh để phối hợp chặt chẽ với Ngành Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban khuyến học dòng họ, Ban khuyến học các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng thời, xây dựng cơ chế, chương trình phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng xã hội học tập. Thực hiện việc đánh giá kết quả xây dựng xã hội học tập của các xã, phường, các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, đưa xây dựng xã hội học tập là nội dung bắt buộc trong chương trình, kế hoạch hoạt động, tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm và từng giai đoạn. 

Bên cạnh đó là đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động khuyến học, khuyến tài, huy động các nguồn lực xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài ở tất cả các tổ chức từ thôn, tổ dân phố, phường, xã, dòng họ, trường học, cơ quan, đơn vị; đồng thời quản lý, sử dụng quỹ đúng mục đích và hiệu quả. 

Hoàng Thanh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Đang cập nhật dữ liệu !