Hà Nội ‘chốt’ dừng tuyển sinh lớp 6 hệ song bằng: Phụ huynh nói gì?

Nhiều phụ huynh cho rằng việc Hà Nội đột ngột dừng tuyển sinh lớp 6 hệ song bằng là không công bằng.

Thời gian qua, trước thông tin Hà Nội dừng tuyển sinh lớp 6 hệ song bằng, ông Phạm Xuân Tiến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết năm học 2021-2022, các trường THCS của Hà Nội dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6 theo đúng đề án "Thí điểm chương trình đào tạo song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE tại một số trường THCS tại Hà Nội", được UBND TP Hà Nội phê duyệt năm 2018.

Theo đề án, chương trình thí điểm đào tạo song bằng diễn ra trong 6 năm. Trong đó, năm học 2018-2019 đến 2020-2021, bảy trường được thí điểm sẽ tuyển sinh mới lớp 6, đồng thời dạy tiếp lên lớp cao hơn. Ba năm học cuối, từ 2021-2022 đến 2023-2024, các trường không tuyển lớp 6 nữa, chỉ dạy tiếp những khóa đang học.

Vì vậy, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các trường không tuyển mới học sinh lớp 6 chương trình song bằng từ năm học này không có gì là đột ngột”.

Ông Phạm Xuân Tiến nhấn mạnh, 7 trường THCS đang tham gia Đề án nếu muốn vẫn có thể tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo song bằng như các trường ngoài công lập theo cấp quận, huyện.

Trước những lo lắng của phụ huynh về việc học sinh hệ song bằng tốt nghiệp cấp 2 sẽ học tiếp cấp 3 ở đâu, ông Tiến cho biết: “Sau khi các em học hết lớp 9 là đã hoàn thành chương trình của Bộ GD-ĐT và chương trình Cambridge. Các em có nhiều lựa chọn vào các trường cấp 3 như trường công lập, trường tư thục, trường có chương trình Cambridge, trường Quốc tế.

{keywords}
Hà Nội chính thức dừng tuyển sinh lớp 6 hệ song bằng

Với 2 trường THPT Chu Văn An và THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, hiện tại chỉ tiêu có 100 em mà số học sinh học song bằng hiện tại là 350 em. Vì vậy chúng tôi đã bàn đến phương án tăng số lớp song bằng của 2 trường này và mở rộng thêm các trường có thể tham gia vào năm học tới để đảm bảo tỷ lệ các em vào cấp 3 đạt 60%”.

Trước vấn đề này, anh Nguyễn Phi Hùng (Cầu Giấy) cho biết ngay từ khi con trai mới chỉ học lớp 4, vợ chồng anh đã cho con ôn thi vào học hệ song bằng Cambridge tại THCS Cầu Giấy.

“Sau khi phân tích chúng tôi thống nhất cho con học hệ song bằng vì cho rằng đây là chương trình tiên tiến, con có thể tiếp xúc với tiếng Anh hàng ngày.

Chúng tôi phải tham khảo sớm vì học hệ song bằng không phải cứ muốn là được, các con phải ôn luyện một thời gian dài và tham gia thi, nếu đạt mới được học. Đó là chưa tính tỷ lệ chọi khá cao, nên xác định mục tiêu càng sớm, con sẽ càng có thêm cơ hội vào trường.

Một thời gian dài ôn luyện giờ nói dừng là dừng chứ cũng không hề thông báo khiến phụ huynh chúng tôi cảm thấy không công bằng khi con chúng tôi bị mang ra làm thí nghiệm”, anh Hùng nói.

Trước phản ứng của một số phụ huynh khi đã cho con ôn tập thời gian dài để thi vào chương trình này, ông Tiến "lấy làm tiếc" và khẳng định các trường khi triển khai đã được nghiên cứu kỹ đề án. 

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !