Hà Nội: Phun khử khuẩn, vệ sinh trường học sạch sẽ trước thềm năm học mới

Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Theo ghi nhận của PV, những ngày gần đây, một số trường học trên địa bàn Hà Nội đã tiến hành phun khử khuẩn để sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.

Theo dự kiến, chỉ còn vài ngày nữa, các trường học trên cả nước sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 với các phương án phù hợp với tình hình dịch bệnh ở mỗi địa phương.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho năm học mới tại các trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã được thực hiện khá cẩn thận, đảm bảo an toàn, ngắn gọn mà vẫn trang trọng.

Cô Nguyễn Thị Phượng, giáo viên trường mầm non B (quận Hoàn Kiếm) cho biết: “Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường thường xuyên vệ sinh khuôn viên, phòng học, phòng làm việc hàng ngày. Đến ngày 29/8, nhà trường lại tiếp tục phối hợp với trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm phun khử khuẩn lần thứ 2 để chuẩn bị chào đón học sinh bước vào năm học mới".

Theo ông Cao Xuân Hà, cán bộ phụ trách dịch tễ của Trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm, đơn vị này đã thực hiện phun khử khuẩn và diệt côn trùng ở tất cả các trường học đóng trên địa bàn quận.

{keywords}
Những ngày gần đây, một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội đã tiến hành phun khử khuẩn để sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.
{keywords}
Tất cả các vị trí trong trường học, đặc biệt là các điểm thường xuyên tập trung đông người như phòng học, nhà vệ sinh, phòng họp,… được phun khử khuẩn cẩn thận.

 

{keywords}
Xà phòng rửa tay, dung dịch sát khuẩn và bảng tuyên truyền phòng dịch được bố trí khắp các khu vực trong trường học.
{keywords}
Khuôn viên trường học được vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021 vào ngày 5/9.

 

{keywords}
Các cô giáo lau chùi bàn ghế, dọn vệ sinh phòng học và dụng cụ học tập.

 

{keywords}

 

{keywords}
Nhân viên y tế phun khử khuẩn kỹ lưỡng, đảm bảo làm sạch  bề mặt tất cả các dụng cụ trong phòng học.

 

{keywords}
Theo quan sát của PV, bên cạnh việc phun khử khuẩn, nhân viên trung tâm Y tế cũng thực hiện phun thuốc diệt muỗi để phòng bệnh sốt xuất huyết.
{keywords}
 

Trước đó, chiều 25/8, ông Chử Xuân Dũng – Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, để chuẩn bị cho năm học mới và lễ khai giảng ngày 5/9 tới đây, các địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, theo dõi sức khỏe cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh để kịp thời báo cáo các trường hợp nghi ngờ. Bên cạnh đó, Sở này yêu cầu các trường tiểu học, THCS, GDTX tổ chức lễ khai giảng không quá 45 phút (từ 7h30 – 8h15 phút). Riêng cấp mầm non được tổ chức khai giảng theo từng lớp nhưng không quá 60 phút (từ 8h30-10h).

Bảo Khánh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Đang cập nhật dữ liệu !